logo-maybe-vn
Mở app
maybe not
maybe not2 năm trước
Married

Tokyo thông qua sắc lệnh công nhận đối tác hôn nhân đồng giới

Vào ngày 15/6, Hội đồng thành phố Tokyo đã thông qua một dự luật nhằm giới thiệu hệ thống đăng ký đối tác hôn nhân đồng tính trên khắp thủ đô Nhật Bản. 

Từ giữa tháng 10, các cặp đôi sẽ có thể đăng ký trực tuyến để nhận chứng chỉ chứng minh tình trạng hôn nhân của họ, miễn là một trong hai người sống, làm việc hoặc học tập tại thủ đô. Để đủ đăng ký điều kiện, cả hai đối tác phải ít nhất 18 tuổi, chưa kết hôn hoặc không ở trong mối quan hệ đối tác khác. Công dân nước ngoài có thể nộp đơn miễn là họ đáp ứng các tiêu chí. Nếu một trong hai đối tác có con, họ có thể chọn liệt kê tên của các con trên giấy chứng nhận đối tác.

Tokyo không phải là chính quyền địa phương đầu tiên ở Nhật Bản công nhận đối tác hôn nhân đồng giới, trước đó đã có Osaka cùng 100 khu vực trên khắp nước Nhật thông qua dự luật này. Tokyo là tỉnh lớn nhất Nhật Bản, chiếm hơn 1/10 dân số 125 triệu người của Nhật Bản. 

Trong số các quốc gia G-7, Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Anh đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, trong khi Ý công nhận các kết hợp dân sự. Công chúng Nhật Bản phần lớn ủng hộ bình đẳng hôn nhân, với 65% ủng hộ trong cuộc thăm dò vào tháng 3 năm 2021 do báo Asahi thực hiện. 

Mặc dù hệ thống đối tác hôn nhân của Tokyo sẽ giúp các cặp đôi tiếp cận các dịch vụ dễ dàng hơn, nó vẫn khác xa so với hôn nhân hợp pháp đầy đủ. Đối tác hôn nhân vẫn chưa được đảm bảo quyền thừa kế và quyền nuôi con hay giúp cấp thị thực cho vợ/chồng nước ngoài.  

Vào tháng 1, khi nói về việc liệu có nên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, Thủ tướng Fumio Kishida phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản rằng: "Vấn đề liên quan đến ý nghĩa nền tảng của gia đình ở Nhật Bản, và phải được cân nhắc cực kỳ cẩn thận."

  • 2063
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
490
maybe not
maybe not2 năm trước
Married

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)