logo-maybe-vn
Mở app
Mèo một mẩu
Mèo một mẩu2 năm trước
Earth

Nghiên cứu mới phát hiện: tiếng ồn từ phương tiện giao thông làm chậm quá trình phát triển khả năng ghi nhớ ở trẻ

Một nghiên cứu mới đây được tiến hành trên 2,700 học sinh từ 7 đến 10 tuổi, đến từ 38 trường học ở Barcelona, Tây Ban Nha, cho kết quả: tiếng ồn gây ra bởi phương tiện giao thông làm chậm đáng kể sự phát triển khả năng ghi nhớ và chú ý quan sát ở học sinh tiểu học.

Độ tuổi từ 7 đến 10 tuổi là giai đoạn trí não phát triển mạnh mẽ nhất ở trẻ. Rèn luyện những kỹ năng tập chung, chú ý ở giai đoạn này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc học tập của trẻ trong tương lai.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới, những học sinh có mức độ tiếp xúc với tiếng ồn trên đường phố (trực tiếp tham gia giao thông hoặc nghe từ xa) nhiều hơn 3 lần so với bạn bè, có khả năng ghi nhớ chậm hơn 23% và tốc độ phát triển khả năng chú ý chậm hơn 5%/năm.

Những học sinh được chọn phải trải qua 4 lần kiểm tra mỗi năm. Họ sẽ thực hiện các bài kiểm tra đánh giá khả năng chú ý – tập chung vào một nhiệm vụ cụ thể, và khả năng ghi nhớ - sử dụng thông tin đã được tiếp cận ở trẻ, sau đó so sánh chúng với mức độ tiếp xúc với tiếng ồn tại nhà và ở trường học.

“Hai chức năng này rất quan trọng trong việc học tập và phát triển trí não ở trẻ. Chúng là nền tảng giúp trẻ có thể giải quyết nhanh chóng nhiều vấn đề về lập luận, toán học và tư duy ngôn ngữ.”
Tiến sĩ Maria Foraster – người đứng đầu nghiên cứu lần này - đến từ Viện Y tế Toàn cầu Barcelora, cho biết. 

Mặc dù vậy, số lượng nghiên cứu ít ỏi về tác động của tiếng ồn lên trẻ em chưa đủ để đưa ra những phân tích chi tiết và giải pháp cụ thể. Các giáo viên tại trường học đã đề xuất phương án cấm phương tiện giao thông lớn như xe tải… lưu thông trên tuyến đường chạy qua trường. Tuy nhiên, rất khó để có thể thực hiện được biện pháp trên.  

Tiếng ồn được xếp loại là yếu tố ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, chỉ sau ô nhiễm không khí. Cụ thể, có nhiều nghiên cứu đã chứng minh, ô nhiễm tiếng ồn là nguyên nhân làm gia tăng tỉ lệ người mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường type 2. Hồi tháng 2 vừa qua, Liên Hợp Quốc cũng tuyên bố ô nhiễm tiếng ồn đô thị đang dần trở thành “mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng toàn cầu”. Chỉ riêng EU, có đến 12,000 ca tử vong ở người trẻ mỗi năm có liên quan trực tiếp/gián tiếp đến ô nhiễm tiếng ồn.

“Tiếng ồn không ảnh hưởng tới chúng ta trên phương diện vật lý, khiến chúng ta nghĩ rằng cơ thể sẽ tự điều chỉnh để thích nghi với nó, nhưng sự thật là có rất nhiều phản ứng sinh lý bị chi phối bởi tiếng ồn.”
  • 2971
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1861
Mèo một mẩu
Mèo một mẩu2 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)