logo-maybe-vn
Mở app
maybe not
maybe not2 năm trước
F***king News

Rafael Nadal kéo dài kỷ lục với danh hiệu Pháp Mở rộng thứ 14

Sau một năm gián đoạn, ông vua đất nện lại một lần nữa trở lại thống trị Roland Garros.

Rafael Nadal tiếp tục nối dài các kỷ lục khi dành danh hiệu Pháp mở rộng thứ 14 sau khi đánh bại tay vợt người Na Uy Casper Ruud với tỷ số 6-3 6-3 6-0. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 22 của Rafa, nhiều hơn 2 cúp so với Roger Federer và Novak Djokovic.

Chiến thắng tại Roland Garros 2022 cũng biến Nadal trở thành nhà vô địch đơn nam lớn tuổi nhất lịch sử giải đấu. Lần đầu tiên anh chạm tay vào chức vô địch Pháp mở rộng đã là từ 17 năm trước. 

"Rất khó để diễn tả cảm xúc của tôi hiện tại. Đây là điều mà tôi chắc chắn không bao giờ tin rằng mình có thể làm được ở tuổi 36. Việc được thi đấu trở lại, được chơi ở sân đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp thêm một trận chung kết nữa có ý nghĩa rất lớn đối với tôi", Nadal nói trong cuộc phỏng vấn trên sân sau trận đấu. 

Đối thủ Casper Ruud (23 tuổi) cũng dành những lời tôn vinh cho Nadal: "Tất cả chúng tôi đều biết anh là nhà vô địch và hôm nay tôi đã hiểu cảm giác phải đấu với anh trong trận chung kết là như thế nào. Thật không dễ dàng và tôi biết rằng tôi không phải nạn nhân đầu tiên... tôi biết rằng trước đây đã có nhiều người như tôi rồi". 

Vào năm ngoái, Nadal đã bị đánh bại bởi Djokovic trong trận bán kết Pháp mở rộng. Trận thua này khiến anh mất chuỗi vô địch 4 năm liên tiếp. Sang năm nay, Nadal đã đánh bại chính Djokovic trong trận tứ kết trước khi lội ngược dòng trước Alexander Zverev.

  • 2311
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1153
maybe not
maybe not2 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)