logo-maybe-vn
Mở app
Chloe Li
Chloe Li2 năm trước
Fashion

Từ chối được gia đình "chống lưng", Stella McCartney đã làm được gì trong làng thời trang?

Là con gái của Paul McCartney, thành viên ban nhạc Beatles, những tưởng rằng con đường sự nghiệp của Stella McCartney sẽ trải đầy hoa hồng nhưng cô lại chọn đương đầu trực tiếp với những chông gai. Thay vì dựa vào danh tiếng gia đình, Stella đã nhiều lần chứng minh sở trường may mặc của mình và tạo nên dòng thời trang tối giản nhưng thiết thực, những thứ mà phụ nữ thực sự muốn mặc.

Sinh ra và lớn lên ở London, Stella tốt nghiệp Central Saint Martins năm 1995 và bộ sưu tập năm đó đã giúp cô ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng giới mộ điệu. Show diễn lúc đó còn có sự góp mặt “miễn phí” của siêu mẫu Naomi Campbell, Yasmin Le Bon và Kate Moss. Họ trình diễn trên nền nhạc mà ông Paul đã viết dành tặng riêng cho con gái, bài hát mang tên “Stella May Day”. Nhờ vào đường cắt may sắc sảo, sự tự tin vốn có và nét nữ tính gợi cảm, Stella đã giành được cơ hội thực tập tại Christian Lacroix trước khi đảm nhận vị trí Giám đốc sáng tạo tại Chloe vào năm 1997. Tích góp đủ kinh nghiệm, Stella McCartney đã ra mắt thương hiệu của riêng mình 4 năm sau đó. 

“Bố mẹ của cô ấy đã dạy rằng phải luôn làm việc chăm chỉ để đạt được thứ bạn muốn, và cô ấy đích thực đã làm việc rất chăm chỉ. Tất cả những công việc thường ngày như pha cà phê, nhặt ghim, photocopy, lấy đồ ăn trưa cho mọi người hay chạy khắp London tìm vải. Chúng tôi không ưu tiên bất kỳ ai và cô ấy cũng không mong đợi bất kì điều gì.” 
- nhà thiết kế Betty Jackson chia sẻ suy nghĩ của ông về Stella McCartney với tờ Guardian. 

Là một người ăn chay trường, Stella nổi tiếng là một người có lập trường cứng rắn về tính bền vững. Từ lúc bước chân vào ngành đến nay, Stella chưa bao giờ sử dụng da, lông vũ hay lông thú thật trong bất kỳ thiết kế nào. Thay vào đó, cô làm việc với các nhà sáng tạo sợi vải để tạo ra nhiều chất liệu thân thiện với môi trường nhưng vẫn đảm bảo cả về chất lượng và tính thẩm mỹ. Điển hình như chất liệu nylon, polyester và cashmere tái sinh đến lông thú giả được làm từ sợi ngô. 

Đặc biệt vào hồi tháng 3 năm ngoái, Stella McCartney đã hợp tác với công ty chất liệu Bolt Threads làm ra vải giả da Mylo từ rễ cây nấm. Mylo là chất liệu thuần chay, được làm từ hệ thống rễ có khả năng tái tạo vô hạn. Chúng dẻo dai, mềm mại và không dễ bị gấp nếp. Hơn cả một sản phẩm kinh doanh, Mylo còn được xem là bước tiến tới tương lai của thời trang.

Bên cạnh nghiên cứu chất liệu, Stella còn “phủ xanh” cả các chiến dịch quảng cáo của mình. Như vào tháng 6/2021, khi đại dịch bùng phát khiến con người phải ở trong nhà thì các động vật thản nhiên đi loanh quanh thành phố, vốn là một điều hiếm thấy ở trước đây. Lấy cảm hứng từ sự kiện đó, Stella McCartney đã cho những người mẫu đóng vai các loài động vật để lan truyền thông điệp chấm dứt sử dụng lông thú và nói không với tàn nhẫn.

Hơn 2 thập kỉ hoạt động, Stella McCartney đã không ngừng chung tay đóng góp để giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của thời trang đến với môi trường. Bằng cách lan tỏa lối sống tích cực, yêu thiên nhiên qua nhiều cách khác nhau, Stella đã trở thành “bà hoàng” thời trang xanh dẫn đầu ngành. 

(Nguồn: Standard, Vogue, Style Magazine, VNExpress, Stella McCartney, Gagosian)

  • 2558
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1676
Chloe Li
Chloe Li2 năm trước
Fashion

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)