logo-maybe-vn
Mở app
maybe not
maybe not2 năm trước
F***king News

Chuyên gia: Đợt nắng nóng ở Nam Á chỉ xảy ra 3000 năm một lần nếu không có biến đổi khí hậu

Một khu rừng trên sườn núi ở Dharamsala, Ấn Độ, bùng cháy vào tháng 4 giữa đợt nắng nóng. Ảnh: AP
Một khu rừng trên sườn núi ở Dharamsala, Ấn Độ, bùng cháy vào tháng 4 giữa đợt nắng nóng. Ảnh: AP

Các chuyên gia về hiện tượng nóng lên toàn cầu cho rằng biến đổi khí hậu khiến nguy cơ diễn ra các đợt nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ và Pakistan gần đây tăng gấp 30 lần. 

Nhà khoa học Friederike Otto đến từ Viện Grantham thuộc Đại học Imperial College London, cho biết trước khi xảy ra biến đổi khí hậu do con người gây ra, khả năng một sự kiện như vậy xảy ra khoảng 3.000 năm một lần.

Bà và các đồng nghiệp tại World Weather Attribution (WWA) nhận thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu 1,2 độ C hiện nay đã rút ngắn thời gian quay trở lại của nhiệt độ cực đoan ở Nam Á xuống một lần trong một thế kỷ. 

Arpita Mondal, nhà khoa học khí hậu tại Viện Công nghệ Ấn Độ cũng nằm trong nhóm nghiên cứu cho biết nếu nhiệt độ tăng lên 2 độ C thì những đợt nắng nóng như vừa rồi có thể xảy ra hai lần trong 1 thế kỷ hoặc thậm chí một lần trong 5 năm. 

Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 là thời điểm nóng nhất trong năm ở Pakistan và Ấn Độ. Sẽ mất nhiều tháng trước khi Chính phủ có thể tính toán được toàn bộ số người thiệt mạng và những thiệt hại về kinh tế (người nhập viện, mất lương, nghỉ học và giảm giờ làm,...)

Cho đến hiện tại, đã có hơn 90 trường hợp t.ử vo.ng bị gây ra trực tiếp bởi nắng nóng. Tuy nhiên theo dữ liệu về những đợt nắng nóng trong thập kỷ qua, con số có thể lên tới hàng nghìn người. 

Tại Ấn Độ, nắng nóng gay gắt kết hợp với lượng mưa ít hơn bình thường từ 60 đến 70% khiến vụ lúa mì thiệt hại nghiêm trọng. Quốc gia này đã phải chặn hàng triệu tấn lúa mì xuất khẩu ra nước ngoài, khiến giá lúa mì trên toàn thế giới vốn đã cao do căng thẳng ở Ukraine nay càng cao hơn. 

Bên cạnh vùng Nam Á, WWA cũng xác định những đợt nắng nóng ở phía tây Bắc Mỹ vào tháng 6 năm ngoái - khiến nhiệt độ ở Canada lên mức kỷ lục 49,6 độ C - vốn là "hầu như không thể xảy ra" nếu không có sự thay đổi khí hậu do con người gây ra.

  • 2971
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1286
maybe not
maybe not2 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)