logo-maybe-vn
Mở app
Bertha Yoo
Bertha Yoo2 năm trước
Showbiz

HYBE & Source Music thông báo: Kim Garam (Le Sserafim) tạm ngưng hoạt động vì tổn thương tinh thần, giữ vững lập trường khiến netizen phẫn nộ

Vào 20/5, HYBE và Source Music đã thông báo lập trường của họ về nghi án bạo lực học đường của Le Sserafim Kim Garam

Về việc A, người tự nhận là nạn nhân của Kim Garam, HYBE cho biết: “Yoo Eun Seo (tên giả) đã phát tán bức ảnh chỉ mặc áo lót của một người bạn khác trên mạng xã hội. Kim Garam và bạn bè của em ấy chỉ phản đối chứ không có hành vi bạo lực thể xác nào trong vụ việc này.

Yoo Eun Seo đã thừa nhận sai lầm và không phải nhận bất kì hình phạt nào. Thay vào đó, Yoo Eun Seo đã chỉ ra một bạn khác đã có hành vi bạo lực học đường đối với mình và phải chuyển trường. Vì lí do đó mà Kim Garam và một người bạn khác bị dính phải danh “kẻ bắt nạt”.

Trong vụ việc này, vì Kim Garam là người tạo ra lỗi lầm lớn nhất trong mối quan hệ bạn bè này nên bị cáo buộc là thủ phạm. Vì Kim Garam đã đứng ra thay mặt người bạn kia để giải quyết nên đã bị buộc tội bạo lực học đườnD

Kim Garam sẽ tạm ngưng hoạt động vì tổn thương tinh thần
Kim Garam sẽ tạm ngưng hoạt động vì tổn thương tinh thần

Kim Garam cũng là nạn nhân của bạo lực học đường. Sau vụ việc không mong muốn đó, Kim Garam đã bị tung tin đồn thất thiệt ở trường. Em ấy bị đồn là đã dùng bình hoa đập lên đầu bạn và bị đồn phải cưỡng chế chuyển trường. Sau đó, nhờ sự can thiệp của giáo viên mà các học sinh đó đã xin lỗi Kim Garam.”

HYBE tiếp tục nói rằng: “Kim Garam đã là nạn nhân của BLHĐ, cụ thể là em ấy bị bạo lực mạng và bị cô lập trong năm đầu cấp 2. Kể từ đó, em ấy bắt đầu tập luyện chăm chỉ để thực hiện ước mơ của mình.

Vì những tin đồn này mà hiện tại Kim Garam đang trải qua những khó khăn về mặt tâm lí. Sau khi bàn bạc với Kim Garam, chúng tôi quyết định tạm dừng mọi hoạt động của em ấy để có thể tập trung chữa lành những tổn thương tâm lí mà em ấy đang gánh chịu. Cho tới khi Kim Garam hồi phục tinh thần, Le Sserafim sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 5 người.”

Theo HYBE vì những tin đồn này mà hiện tại Kim Garam đang trải qua những khó khăn về mặt tâm lí
Theo HYBE vì những tin đồn này mà hiện tại Kim Garam đang trải qua những khó khăn về mặt tâm lí

Toàn văn thông báo của HYBE & Source Music liên quan đến nghi án bạo lực học đường của Kim Garam như sau: 

Xin chào, chúng tôi là HYBE/Source Music,

Chúng tôi muốn thông báo về sự thật xoay quanh vụ bạo lực học đường của thành viên Le Sserafim - Kim Garam và lập trường của chúng tôi về sự việc này.

Lời đầu tiên, chúng tôi gửi lời chân thành xin lỗi vì đã khiến các fan phải lo lắng trong sự việc lần này. Chúng tôi đã lo ngại việc để lộ danh tính của bên yêu cầu bồi thường thiệt hại cũng như những người liên quan khác, bao gồm cả trẻ vị thành niên thông qua bên thứ 3. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa đưa ra lời giải thích chi tiết. Tuy nhiên vì các thông tin xuyên tạc như thể Kim Garam là thủ phạm của bạo lực học đường kèm theo bạo lực thể chất từ một phía đã lan truyền trên các MXH quá lâu và hiện tại chúng tôi muốn đính chính lại sự việc như sau:

Trước khi đưa ra lời giải thích chi tiết, những điểm quan trọng nhất của các cáo buộc liên quan đến Ủy ban Bạo lực học đường được trình bày như sau:

Yoo Eunseo (tên giả), khách hàng của công ty luật Daeryun, đã chụp ảnh một người bạn chỉ mặc đồ lót ở trường khi chưa được cho phép và đăng công khai trên mạng xã hội với danh nghĩa của một người bạn khác. Tình tiết này cũng được nêu rõ trong phần tóm tắt vụ việc trong báo cáo nói trên về kết quả của vụ hành hung). Bị xúc phạm bởi hành vi này, bạn bè bao gồm cả Kim Garam đã tỏ thái độ phản đối với Yoo Eunseo, không có hành vi bạo lực thể chất nào trong quá trình này. Yoo Eunseo đã thừa nhận sai lầm của mình, nhưng không nhận bất kỳ hình phạt nào. Thay vào đó, cô ấy chỉ ra những người bạn đã chống lại mình là kẻ bắt nạt và trình báo với Ủy ban Bạo lực học đường. Sau đó Yoo Eunseo đã chuyển trường. Kết quả là Kim Garam và một người bạn khác phải nhận án vì bạo lực học đường.

Chúng tôi giải thích chi tiết các vấn đề liên quan đến thành viên Kim Garam như sau:

Kim Garam đã bị triệu tập lên Ủy ban Bạo lực học đường khi đang học năm nhất cấp 2 (vào năm 2018) và phải chịu án phạt. Chúng tôi sẽ giải thích các sự kiện cụ thể bởi vì toàn bộ bối cảnh chỉ có thể được hiểu khi hoàn cảnh trước và sau khi bạo lực và các chi tiết được giải thích đầy đủ. Trong trường hợp này, Kim Garam đã gây ra lỗi lầm lớn trong mối quan hệ với A để thay mặt người bạn bị hại giải quyết mâu thuẫn, vì thế mà Kim Garam bị chỉ ra là thủ phạm của bạo lực học đường.

Kim Garam và Yoo Eunseo làm bạn của nhau trong khoảng hai tháng từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2018, năm nhất cấp 2. Tuy nhiên, vào buổi huấn luyện đầu năm nhất cấp hai, Yoo Eunseo phát hiện ra Kim Garam và những người bạn khác đang nói xấu mình và đã cãi vã trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, và mọi chuyện kết thúc sau khi đôi bên xin lỗi nhau. Tuy nhiên, sau đó Yoo Eunseo mách lẻo chuyện này với một nam sinh thân thiết học khác trường. Yoo Eunseo và các bạn nam đã đe dọa bạo lực thể xác với Kim Garam. Kết quả là Kim Garam và Yoo Eunseo không còn chơi với nhau nữa.

Sau đó, Yoo Eunseo đã chụp ảnh D, bạn thân của Kim Garam, chỉ mặc đồ lót khi cô ấy đang thay đồ ở trường, sau đó đăng tải công khai bức ảnh này lên mạng xã hội của A, một người bạn khác. Vào thời điểm đó, D đã rất sốc về tinh thần, có tổng cộng 5 người bạn, bao gồm cả Kim Garam, đã thay mặt D để chất vấn Yoo Eunseo. Kim Garam và bạn bè tức giận vì hành vi chụp lén, đã gặp riêng Yoo Eunseo. Trong quá trình này, Yoo Eun Seo còn ầm ĩ chửi bới. Sau đó, Yoo Eunseo đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, nhưng đối với hành vi này, nhà trường không có bất kì hình phạt nào.

Trong quá trình này, Yoo Eunseo đã yêu cầu triệu tập một băng nhóm bạo lực học đường, nói rằng Kim Garam và bạn bè đã bắt nạt cô. Cuối cùng, Kim Garam và người bạn A đã thay mặt cho D bị kết tội là thủ phạm, còn Yoo Eunseo là nạn nhân.

Tuy nhiên, trước khi vụ bạo lực học đường được triệu tập theo yêu cầu của Yoo Eunseo kết thúc, Yoo Eunseo đã tự nguyện chuyển trường theo yêu cầu của D. Khi đó, quyết định cưỡng chế chuyển trường của Yoo Eunseo đang được hội đồng thảo luận. Và lúc đó, Yoo Eunseo sắp chuyển trường đã chỉ ra tổng cộng 2 người và cho rằng họ đã bạo lực học đường mình, 2 người đó bao gồm A và Kim Garam

Sau khi chuyển về tỉnh khác được 1-2 tháng, Yoo Eunseo chuyển trở lại vào trường bên cạnh trường Kim Garam. Khi đó, có nhiều bạn trong lớp đã hiểu được câu chuyện sâu xa của vụ bạo lực học đường này.

Liên quan Ủy bạn BLHĐ tổ chức vào tháng 6/2018, ngoài đối tượng trực tiếp, nhiều người liên quan và nhiều bạn học cùng trường cũng nắm được những thông tin liên quan. Bên cạnh việc phân loại những học sinh có hành vi bạo lực học đường và nạn nhân, có nhiều bạn cùng lớp đã nhận ra vấn đề về hành vi của Yoo Eunseo, đóng vai mình là người bị hại dù cũng có lỗi, và có nhiều bạn cùng lớp có thể làm chứng cho điều này, nhân chứng cũng bao gồm cả bên thứ 3.

Kim Ga-ram cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Sau khi bị cuốn vào vụ BLHĐ đáng tiếc, những tin đồn vô lý về Kim Garam đã lan truyền khắp trường. Khi còn học cấp 2, Kim Garam đã phải hứng chịu những tin đồn thất thiệt ác ý như: “đánh bạn bằng lọ hoa, bị buộc phải chuyển trường”. Sau đó, cô nhận được lời xin lỗi từ một người bạn cùng lớp tung tin đồn thất thiệt nhờ sự can thiệp của giáo viên

Ngoài ra, một số bạn cùng lớp đã ép buộc Kim Garam và bạn bè của cô ấy đến phòng nhóm đưa tin, chế giễu hoặc chửi họ. Kim Garam không đọc tin hay trả lời bất kì một tin nhắn nào trong phòng chat (có thể ý HYBE là phòng chat của nhóm đầu gấu), nếu Kim Garam tự ý out nhóm chat, các bạn đó sẽ kéo Kim Garam vào lại. Vào thời điểm đó, không chỉ các bạn cùng lớp mà kể cả những người bạn mà Kim Garam không quen biết, học ở trường khác cũng vào phòng chat và để lăng mạ Kim Garam và bạn bè của cô ấy. Không thể chịu được sự bắt nạt, Kim Garam và bạn thậm chí phải nhờ đến sự giúp đỡ của giáo viên trong trường.

HYBE khẳng định Kim Ga Ram cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường.
HYBE khẳng định Kim Ga Ram cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Kim Ga-ram bị lan truyền những thông tin sai sự thật:

Kim Garam đã phải hứng chịu đủ loại tin đồn kể từ khi cô ấy ra mắt, và tôi muốn nói rõ rằng những cáo buộc đó là không đúng sự thật.

1. Việc “Kim Ga-ram bị cưỡng chế chuyển trường” là không đúng.

Kim Garam đã sống ở Seoul từ mẫu giáo đến hết lớp hai của trường tiểu học. Vì công việc của bố mà cô chuyển về Gwangju và hoàn thành 4 năm tiểu học còn lại ở đó. Sau đó, cô trở lại Seoul và đăng ký vào trường cấp hai ở nơi cư trú, và hiện đang học cấp ba. Hoàn toàn có sự cưỡng chế chuyển trường nào đối với Kim Garam.

2. Những tin đồn như “dùng lọ hoa đập vào đầu bạn mình” và “dùng gạch đập vào đầu bạn cùng lớp” là không đúng.

Tất cả những tin đồn này đều là sai sự thật và Kim Garam đã phải chịu thiệt hại từ những tin đồn này từ khi còn học cấp hai. Kim Garam thậm chí còn nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ một bạn học, người thừa nhận đã tung tin đồn thất thiệt trong một buổi tụ tập của một số bạn bè nhờ sự can thiệp của giáo viên trong trường.

3. Việc “đi xe cảnh sát đến trường và đánh nhau hoặc hành hung các học sinh khác” là không đúng.

Kim Garam chưa bao giờ hành hung hay gây gổ với các học sinh khác, cũng như không bao giờ đi xe cảnh sát đến trường. Đây là tất cả những lời xuyên tạc ác ý.

4. Tin đồn về “uống rượu và hút thuốc” cũng không đúng.

Kim Garam chưa bao giờ hút thuốc hay uống rượu trước đây. Thay vào đó, khi học năm nhất cấp hai, một số bạn cùng lớp đã đùa giỡn bằng một lần báo cáo giả, rằng Kim Garam đang hút thuốc. Sau cuộc nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, Kim Garam đã cùng cha mẹ làm kiểm tra nicotine và nộp cho giáo viên để giải oan, thậm chí còn giải thích những tin đồn thất thiệt về việc hút thuốc cho bạn bè.

5. Chuyện “nói xấu về các nghệ sĩ khác" cũng không đúng.

Tin đồn rằng Kim Garam sử dụng những lười nói thô lỗ và thô tục về các nghệ sĩ khác cũng là sai sự thật. Kim Garam chưa bao giờ nói rằng cô ấy là một fan hâm mộ của một nghệ sĩ nam cụ thể, và không bao giờ có cảm xúc hay đánh giá tiêu cực về các thành viên cùng nhóm hoặc các nhóm nhạc nữ khác.

6. Tin đồn “Ký hợp đồng thực tập sinh với công ty khác và đuổi khỏi nhóm debut” là vô căn cứ.

Trước Source Music, Kim Garam chưa từng là thực tập sinh của một công ty quản lý nào khác. Ngoài ra, những tin đồn ác ý rằng cô ấy từng là thành viên debut của một công ty khác nhưng đã bị chấm dứt hợp đồng vì những vấn đề nhân cách của cô ấy trong quá khứ là không có căn cứ.

Trước đó, chúng tôi đã tuyên bố rằng chúng tôi sẽ thực hiện các hành động pháp lý mà không có bất kỳ thỏa thuận hoặc sự khoan hồng nào đối với những người phát tán các cáo buộc ác ý hoặc sự thật sai sự thật nhằm làm hại các nghệ sĩ sắp ra mắt. Trong số các sự kiện sai sự thật ở trên, công ty đã bắt đầu khởi kiện, chẳng hạn như khiếu nại, đối với các trường hợp có bằng chứng xác thực.

Chúng tôi xin lỗi tất cả các bạn và mong các bạn thông cảm.

HYBE phủ nhận mọi tin đồn ác ý ví dụ như đánh bạn, nói xấu các nghệ sĩ tiền bối,...
HYBE phủ nhận mọi tin đồn ác ý ví dụ như đánh bạn, nói xấu các nghệ sĩ tiền bối,...

Vì có nhiều trẻ vị thành niên có liên quan đến vấn đề gây tranh cãi của Kim Garam, chúng tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề mà không tiết lộ chi tiết sự việc cho công chúng. Tuy nhiên, vào thời điểm mới ra mắt, những thông tin sai lệch vô căn cứ về Kim Ga-ram đã được lan truyền rộng rãi, và những nội dung liên quan đến bạo lực học đường cũng đã được một công ty luật công khai khiến chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác là đưa ra bài đính chính này.

Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi vì những lời nói và hành động sai trái của Kim Garam trong quá khứ. Đó là một cuộc cãi vã để bênh vực một người bạn bị hại, nhưng cô ấy đã thừa nhận lỗi lầm của mình và cảm thấy ân hận sâu sắc vì những lời nói của mình khiến các bạn khác cảm thấy sợ hãi hoặc là bị đe dọa.

Kim Garam cũng là nạn nhân của bạo lực học đường, chẳng hạn như bị bạo lực mạng sau vụ việc ở năm đầu cấp hai, nhưng kể từ đó, cô đã nỗ lực hết mình vì ước mơ và tương lai của mình.

Tuy nhiên, trong quá trình ra mắt, Kim Garam đã bị tấn công bởi đủ loại tin đồn và đã bị tổn thương tâm lý vì điều này. Theo đó, chúng tôi quyết định dừng các hoạt động một thời gian để thảo luận với Kim Garam và tập trung vào việc chữa lành tâm hồn bị tổn thương. Cho đến khi Kim Garam hồi phục và trở lại, Le Sseraphim dự định hoạt động như một nhóm nhạc năm thành viên trong thời điểm hiện tại.

Chuyện xảy ra với bối cảnh phức tạp khi Kim Garam học năm nhất cấp hai, nhưng bản thân Kim Garam đang nhìn nhận lại hành vi chưa trưởng thành của mình và đang tự kiểm điểm sâu sắc. Chúng tôi mong nhận được sự cảm thông của các bạn.

Cuối cùng, chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ tình hình chính xác và các chi tiết liên quan đến Kim Garam, cũng như xin lỗi vì sự bất tiện mà nghệ sĩ của công ty chúng tôi gây ra. Đặc biệt, chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã gây lo lắng cho những người hâm mộ ủng hộ Le Sserafim.

Cảm ơn mọi người.

  • 2476
  • 4Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
315
Bertha Yoo
Bertha Yoo2 năm trước
Showbiz

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)