logo-maybe-vn
Mở app
maybe not
maybe not4 năm trước2 phút đọc

Trung Quốc trở lại vị trí nhà khai thác bitcoin lớn thứ hai thế giới dù hoạt động đào coin bị cấm từ lâu

Theo dữ liệu do Đại học Cambridge công bố vào ngày 17/5, Trung Quốc đã trở thành nhà khai thác bitcoin lớn thứ hai thế giới.

Thị phần của Trung Quốc gần đây đã giảm xuống 0% do lệnh cấm hoạt động đào tiền ảo, nhưng Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) ước tính rằng vào tháng 1, thị phần của nước này là 21,1%, chỉ đứng sau 37,8% của Mỹ. Vị trí thứ ba thuộc về Kazakhstan với 13,2%.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm khai thác tiền điện tử vào tháng 5 năm ngoái, ngoài ra còn ban hành hướng dẫn các tổ chức tài chính lớn không cung cấp dịch vụ giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Do đó, thị phần toàn cầu về khai thác tiền ảo của Trung Quốc đã giảm xuống 0 vào tháng 7 và 8/2021. Nhưng đến tháng 9, số liệu tăng trở lại lên 22,3% và dao động quanh mức 20% kể từ đó.

Khai thác bitcoin là quá trình xác minh và phê duyệt dữ liệu giao dịch trong quá khứ thông qua các thuật toán phức tạp trên máy tính. Người giải bài toán học mật mã mà hệ thống đưa ra nhanh nhất sẽ được thưởng một bitcoin mới. CCAF đã thu thập dữ liệu từ các nhóm khai thác tiền điện tử, từ đó phân tích địa chỉ IP để xác định quốc gia và khu vực đào bitcoin nhưng vẫn đảm bảo tính ẩn danh cho các đối tượng nghiên cứu. 

"Lệnh cấm của Chính phủ Trung Quốc (vào tháng 5/2021), nghiêm ngặt hơn rất nhiều so với các lệnh cấm trước đó. Điều an toàn nhất mà các thợ đào lớn nên làm lúc đó là dừng hoạt động ngay lập tức và chuyển thiết bị của họ sớm nhất có thể đến Kazakhstan, Mỹ và Nga. Nhưng những thợ đào bitcoin nhỏ và trung bình có xu hướng chờ đợi và bắt đầu mở rộng hoạt động sau vài tháng", Michel Rauchs đến từ CCAF phát biểu. 

BÀI TƯƠNG TỰ
maybe not
maybe not4 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)