logo-maybe-vn
Mở app
NTC
NTC2 năm trước
F***king News

Trung Quốc đối mặt với tình trạng chảy máu chất xám do chính sách zero Covid, nhu cầu thị thực tăng đột biến

Một nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ tại một khu dân cư trong thời gian Thượng Hải phong toả  ...
Một nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ tại một khu dân cư trong thời gian Thượng Hải phong toả ...

Sự gia tăng số lượng các chuyên gia đang tìm kiếm cơ hội di cư để đối phó với các biện pháp zero-Covid nghiêm ngặt của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến tham vọng trở thành siêu cường về khoa học và công nghệ của nước này.

Các chuyên gia tư vấn về di cư ở Trung Quốc đã nhận thấy sự gia tăng các yêu cầu trong những tháng gần đây, với sự gia tăng đáng chú ý kể từ cuối tháng 3 khi sự bùng phát của biến thể Omicron xuất hiện ở Thượng Hải.

Cư dân của thành phố giàu có nhất Trung Quốc đã phải trải qua gần hai tháng bị giam cầm, với báo cáo về người chết và người dân không được điều trị y tế phù hợp gây ra làn sóng giận dữ và lo lắng.

Tại thủ đô Bắc Kinh, một đợt bùng phát nhỏ hơn vào tháng 5 đã dẫn đến các biện pháp ít hạn chế hơn, với việc thường xuyên xét nghiệm hàng loạt, đóng cửa các phương tiện giao thông và doanh nghiệp ở các khu vực cụ thể của thành phố.

Theo ước tính từ tập đoàn dịch vụ tài chính Nhật Bản Nomura Holdings, khoảng 373 triệu người tại 45 thành phố trên khắp Trung Quốc đã phải chịu một số hình thức phong toả kể từ tháng Tư.

  Hàng rào chắn trước một khu dân cư phong tỏa ở Thượng Hải, ngày 15-5
Hàng rào chắn trước một khu dân cư phong tỏa ở Thượng Hải, ngày 15-5

Không có thống kê chính xác nào cho thấy mức độ quan tâm rộng rãi của việc rời khỏi đất nước, nhưng từ khóa “nhập cư” đã tăng 400 lần trong tháng qua, theo Baidu. Sự gia tăng tương tự cũng được thể hiện rõ ràng trên nền tảng WeChat.

Bất kỳ cuộc di cư quy mô lớn nào của nhân tài chuyên nghiệp sẽ giáng một đòn mạnh vào lịch trình trở thành cường quốc hàng đầu thế giới về khoa học và công nghệ trong vòng 20 năm tới của Trung Quốc, điều được Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra trong cuộc họp cấp cao vào tháng 9.

Ông Tập cho biết việc mở rộng nguồn nhân tài của đất nước và khả năng thu hút các chuyên gia nước ngoài là chìa khóa cho sự tự cường về công nghệ và sự trẻ hóa quốc gia của Trung Quốc.

Ông chỉ ra Bắc Kinh, Thượng Hải và Khu vực Vịnh Lớn - bao gồm Hồng Kông và Ma Cao - là các khu vực trọng tâm chính, đồng thời kêu gọi phát triển các nghiên cứu và phòng thí nghiệm đẳng cấp thế giới cùng các nền tảng đổi mới trên khắp Trung Quốc.

Việc thúc đẩy nhân tài cũng là một phần quan trọng trong sự cạnh tranh của Trung Quốc với Mỹ, quốc gia đã áp đặt các hạn chế về thị thực đối với sinh viên Trung Quốc và xuất khẩu công nghệ.

Một người phụ nữ tìm cách mua thực phẩm từ bên kia hàng rào phong tỏa chống dịch Covid-19 ở ...
Một người phụ nữ tìm cách mua thực phẩm từ bên kia hàng rào phong tỏa chống dịch Covid-19 ở ...

Guo Shize, một đối tác tại Văn phòng Luật sư Ying Zhong ở Bắc Kinh, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn du học và nhập cư cho biết, công ty của ông đã nhận thấy sự quan tâm tăng gấp đôi kể từ cuối tháng 3, với sự chuyển dịch từ các cá nhân giàu có sang các chuyên gia kỹ thuật.

Ông nói: “Chúng tôi đã không được nghỉ vào cuối tuần do lượng khách hàng tăng mạnh trong tháng qua và tôi đã nhận được bốn yêu cầu vào sáng nay - tất cả đều từ những khách hàng có nền tảng kỹ năng chuyên nghiệp”.

“Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các tài năng chuyên nghiệp cảm thấy bất an hơn và một tương lai không chắc chắn làm giảm hy vọng của họ về thu nhập và phát triển trong tương lai”.

Guo cho biết nhiều khách hàng quan tâm đến thị thực EB-1 của Mỹ - dành cho những cá nhân có khả năng phi thường về khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh và thể thao – trong khi trước đó danh mục nhập cư đầu tư EB-5 được quan tâm hàng đầu.

“Nhiều khách hàng của tôi là kỹ sư của các công ty CNTT lớn như Huawei, doanh nhân công ty công nghệ và giám đốc điều hành ngành dược phẩm”, ông nói.

Nhu cầu kinh doanh cũng tăng mạnh đối với văn phòng của Tập đoàn Ngôi sao nổi tiếng của Hồng Kông tại Quảng Châu, một trung tâm sản xuất tiên tiến và là trụ cột của Khu vực Vịnh Lớn.

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ di cư đến Bắc Mỹ đã chứng kiến mức tăng 60-70% các yêu cầu từ miền nam Trung Quốc về thị thực tài năng cấp cao so với cùng kỳ năm ngoái.

“Hầu hết mọi người đều hỏi về thị thực EB-1 ở Mỹ, thị thực Express Entry ở Canada và chương trình Global Talent Independent ở Úc - đó thường là những kênh nhập cư ưa thích nhất đối với tài năng trẻ Trung Quốc”, Chủ tịch công ty Jack Ho cho biết.

“Tất nhiên, những [chương trình] này có yêu cầu rất cao [đối với người nộp đơn] về tuổi tác, trình độ học vấn và thành tích công việc.”

Tất cả các chương trình này đều nhằm vào các giáo sư và nhà nghiên cứu trong ngành khoa học, nghệ thuật, giáo dục, cũng như các vận động viên ưu tú, các nhà quản lý kinh doanh đa quốc gia, giám đốc điều hành và các chuyên gia có tay nghề cao khác.

Trong khi đó, các tác động kinh tế và tâm lý của cuộc bãi khóa đã thúc đẩy quyết định tìm cách rời đi của nhiều người có chuyên môn cao, ông Ho nói thêm.

Đường phố Thượng Hải không một bóng người vì các lệnh phong toả do Covid-19
Đường phố Thượng Hải không một bóng người vì các lệnh phong toả do Covid-19

Trong số những người chuẩn bị di cư có giám đốc công nghệ Thượng Hải Rutina Liang và chồng cô, cũng là một kỹ sư CNTT.

Liang, ở độ tuổi ngoài 40 và đã làm việc cho một số công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, cho biết việc phong toả tại Thượng Hải không phải là yếu tố duy nhất mà nó chỉ đẩy nhanh quyết định của họ.

Bà nói: “Sự thôi thúc [di cư] đã có từ năm ngoái và tôi có thể nói rằng điều đó là phổ biến trong chúng ta - những chuyên gia công nghệ - đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ giáo dục và internet,”.

“Tôi thực sự sợ hãi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an như vậy [về sự an toàn của gia đình và an ninh tài sản]”.

Liang cho biết sự khắc nghiệt của một số biện pháp kiểm soát đại dịch, với việc xâm phạm quyền tự do và an ninh của người dân, đã khiến các chuyên gia như cô phải xem xét lại các lựa chọn của mình, bao gồm cả việc chuyển ra nước ngoài.

“Tôi đã được hưởng lợi từ sự bùng nổ của kinh doanh Internet ở Trung Quốc trong thập kỷ qua và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc di cư cho đến thời điểm này, và tôi hy vọng rằng nghề nghiệp cũng như kinh nghiệm của mình sẽ cho tôi cơ hội sống ở nước ngoài nếu có những vấn đề chính trị và xã hội quan trọng, những thay đổi ở Trung Quốc trong ngắn hạn”, cô nói.

Việc đóng cửa ở Thượng Hải cũng là nguyên nhân của quyết định rời sang Canada của một cặp đôi khác. Người chồng làm việc trong lĩnh vực điện ảnh cho biết anh chọn nhà mới chủ yếu vì môi trường kiểm duyệt chặt chẽ của Trung Quốc, nhưng việc phong toả Thượng Hải vì Covid-19 là giới hạn cuối cùng.

Người đàn ông không muốn tiết lộ danh tính vì sự nhạy cảm của vấn đề này, cho biết ban đầu vợ anh đã lưỡng lự không muốn rời đi, nhưng họ đã quyết định vì vụ phong toả.

“Tin tức duy nhất có sẵn là về những gì các chính sách [phong toả] yêu cầu chúng tôi làm và có rất ít thông tin về những gì đang thực sự xảy ra, đặc biệt là… đối với những người cao tuổi và trong bệnh viện. Điều này thực sự không thể chấp nhận được đối với chúng tôi”, anh nói.

Vào buổi sáng, anh rời Thượng Hải, dọc theo những con đường gần như vắng vẻ vì các biện pháp phong toả. “Tôi đột nhiên có cảm giác bị loại bỏ khỏi cuộc sống”, người đàn ông nói. Nhưng tâm trạng đã thay đổi ngay khi anh lên máy bay.

“Một số người hỏi liệu họ có thể ăn hai bữa không, và họ đều đến từ Thượng Hải. Tiếp viên hàng không cũng hỏi tôi có muốn thêm một lon Coke không”, anh nói.

“Việc phong toả Thượng Hải thực sự là một cột mốc quan trọng trong thời kỳ thay đổi… mặc dù mọi người có thể không nói ra, nhưng họ chắc chắn cảm thấy có điều gì đó [không ổn]”, anh nói thêm.

Frankie Lau, một kỹ sư khoa học máy tính ở California, cho biết nhu cầu nhân viên kỹ thuật tăng cao ở Mỹ đồng nghĩa với việc nhiều nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra mức lương khởi điểm từ 200.000 USD, nhưng anh cảnh báo những người trẻ tuổi ở Trung Quốc nên cân nhắc kỹ các lựa chọn của mình trước khi quyết định.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã từng thu hồi hơn 1.000 visa của các sinh viên và thực tập sinh Trung Quốc  ...
Bộ Ngoại giao Mỹ đã từng thu hồi hơn 1.000 visa của các sinh viên và thực tập sinh Trung Quốc ...

“Họ cần hiểu rằng xã hội Mỹ đã trở nên rất chính trị và không còn như trước đây nữa. Điều này có tác động đáng kể, đặc biệt là đối với các kỹ sư Trung Quốc”, anh nói.

“Covid và môi trường thù địch nói chung chống lại người Trung Quốc, đang khiến mọi người bỏ đi và các kỹ sư có thể có nhiều lựa chọn hơn vì thu nhập và lộ trình công việc tốt hơn”.

Một kỹ sư của Juniper Networks, công ty mạng CNTT ở California, cho biết những người Trung Quốc trẻ tuổi như anh đang có suy nghĩ thứ hai về việc trở về nhà từ Mỹ sau khi tốt nghiệp.

“Khi Donald Trump nắm quyền, mọi người vẫn còn chao đảo. Lấy tôi làm ví dụ - đó là khi tôi bắt đầu nghĩ đến việc rời Mỹ sau khi tốt nghiệp và quay trở lại châu Á”, kỹ sư giấu tên cho biết.

“Kế hoạch ban đầu của tôi là trở về Trung Quốc sau khi tốt nghiệp nhưng bây giờ tôi có xu hướng tìm kiếm cơ hội ở Singapore vì tôi cảm thấy các cá nhân quá bất lực trong bộ máy nhà nước và quyền cá nhân không được tôn trọng (ở Trung Quốc)”, anh nói.

“Tôi biết nhiều người có cùng quan điểm với tôi và họ cũng dự định rời Mỹ nhưng họ sẽ không quay trở lại Trung Quốc.”

Theo Viện nghiên cứu MacroPolo của Viện Paulson, Trung Quốc là nguồn cung cấp các nhà nghiên cứu hàng đầu lớn nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chiếm 29% số sinh viên chưa tốt nghiệp về AI.

Báo cáo tương tự, được tổng hợp từ Bộ theo dõi tài năng AI toàn cầu của think tank, cho thấy 53% tất cả các nhà nghiên cứu cấp cao nhất trong lĩnh vực này là người nhập cư hoặc công dân nước ngoài làm việc ở một quốc gia khác với nơi họ nhận bằng đại học.

Mỹ vẫn dẫn đầu đáng kể trong nghiên cứu AI hàng đầu, với gần 60% các nhà nghiên cứu hạng nhất đang làm việc cho các trường đại học và công ty của Mỹ. Hơn 2/3 lấy bằng đại học ở các nước khác.

Liệu sự gia tăng đột biến trong các yêu cầu di cư có dẫn đến việc nhân tài từ Trung Quốc di cư lâu dài hơn hay không vẫn còn được xem xét, nhưng nó có nguy cơ làm trật bánh các kế hoạch đánh bại sự thống trị công nghệ của Mỹ.

 Số liệu tham khảo từ Bộ giáo dục Trung Quốc, theo Sohu.
Số liệu tham khảo từ Bộ giáo dục Trung Quốc, theo Sohu.

Phát biểu tại cuộc họp hồi tháng 9 với sự tham dự của các cấp cao nhất trong ban lãnh đạo đảng, ông Tập nhấn mạnh rằng khả năng cạnh tranh tổng thể của đất nước bắt nguồn từ đội ngũ nhân sự có tay nghề cao. Ông nói: “Phát triển quốc gia phụ thuộc vào tài năng, và trẻ hóa quốc gia cũng phụ thuộc vào tài năng”.

  • 3012
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
630
NTC
NTC2 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)