logo-maybe-vn
Mở app
leo
leo2 năm trước
Movie

Chi phí cho Fast & Furious 10 đã đạt mức hơn 300 triệu USD, trong đó khoản chi lớn nhất là mức lương cho dàn diễn viên hạng A

Theo The Hollywood Reporter, việc ra đi của nhà làm phim 50 tuổi Justin Lin đặt Universal vào tình thế “xoắn não”, khó có thể tìm được người thay thế đúng lúc để đưa Fast & Furious 10 ra rạp ngày 19.5.2023 theo như kế hoạch.

Nhiều nguồn tin từ các hãng phim khác có kinh nghiệm trong việc thay thế đạo diễn giữa dòng ước tính rằng Universal tiêu tốn từ 600 ngàn đến 1 triệu USD một ngày. Phần lớn chi phí phụ thuộc vào việc sản xuất tại bối cảnh nào, mức độ hành động càng lớn, chi phí càng đắt. Vì vậy Lin đã quyết định rời ghế đạo diễn sớm hơn là chờ đến khi vào các cảnh quay mới báo nhằm tránh tình trạng chi phí vượt xa kế hoạch sản xuất. Ngân sách cho dự án đã "đạt tới mốc 300 triệu đô la", đó là báo cáo chưa tính thêm chi phí cho truyền thông quảng cáo. THR cũng cho biết rằng một phần ba ngân sách đó sẽ là chi phí "trên mức", tức là số tiền được chi trước khi bạn thực sự bắt đầu làm phim. Ví dụ: chi phí cho tác quyền, trả tiền cho nhà biên kịch hoặc đạo diễn và trả lương cho tất cả các diễn viên. Trong trường hợp Fast 10, với sự tham gia của những tên tuổi lớn như Charlize Theron và Jason Mamoa, Brie Larson, cũng như các diễn viên lâu năm như Ludacris, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson và nhất là Vin Diesel thì khoản chi phí lớn dành cho dàn diễn viên hạng A này là điều dễ hiểu.

Fast & Furious 9 hiện tại đã đạt mức doanh thu 726 triệu đô la trên toàn cầu, gặt hái lợi nhuận so với vốn đầu tư 200 triệu USD. Đây là mức doanh thu thấp nhất kể từ phần thứ 5 của loạt phim.

  • 2558
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1439
leo
leo2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)