Hội chứng sợ xấu ám ảnh con người vì cái đẹp
Hội chứng sợ xấu hay mặc cảm ngoại hình là một căn bệnh tâm lý, có tên tiếng Anh là Body dysmorphic disorder – viết tắt: BDD.

Dấu hiệu thể hiện bạn mắc hội chứng này như sau:
- Suy nghĩ về khiếm khuyết trên cơ thể của bạn mỗi ngày. Như cơ thể có sẹo, tóc thưa, răng hô, mũi tẹt, mụn mọc nhiều trên mặt, lông mọc nhiều trên cơ thể...
- Liên tục chạm vào các khiếm khuyết như một thói quen khó bỏ.
- Soi gương thường xuyên hoặc ghét soi gương.
- Hay so sánh bản thân với người khác và hỏi họ trông mình như thế nào.
- Sử dụng quần áo, trang điểm đậm, đeo phụ kiện để che đi phần khiếm khuyết, luôn chải chuốt, ăn diện quá mức.
- Ép bản thân áp dụng các chế độ ăn kiêng, giảm cân, tập thể dục quá mức cho phép.
- Yêu cầu phẫu thuật thẩm mỹ ngay cả khi bác sĩ cho rằng không cần thiết.
- Trường hợp nặng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, trở nên trầm cảm, tự ti và xấu hổ không muốn ra khỏi nhà, tránh tụ tập nơi đông người. Phiền muộn, lo âu thường xuyên và có ý định tự sát.

Chứng bệnh này thường xuất hiện ở lứa tuổi dậy thì, độ tuổi con người có những thay đổi khác biệt ở cơ thể. Và bệnh có thể kéo dài suốt đời.Nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định rõ. Các chuyên gia cho rằng nó có thể là do rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lo âu, rối loạn trong ăn uống trầm cảm hay chứng sợ chỗ đông người tác động, gây nên bệnh.Những đối tượng có nguy cơ cao mắc chứng sợ xấu là:
- Sống trong gia đình có người mắc chứng bệnh này.
- Trải qua một quá khứ đen tối, thường bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc về ngoại hình.
- Áp lực từ phía xã hội hay công việc đòi hỏi phải có một ngoại hình hoàn hảo.
- Bệnh nhân bị rối loạn tâm thần, người bị trầm cảm.

Cách điều trị bệnh:Người mắc hội chứng sợ xấu thì nên đến gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn và có biện pháp điều trị thích hợp. Trị liệu về nhận thức hành vi cùng với dùng thuốc là phương pháp được áp dụng phổ biến nhất.
Nguồn: mayoclinic
