logo-maybe-vn
Mở app
thungale1989
thungale19894 năm trước3 phút đọc

Atolla reynoldsi, loài sứa mới được phát hiện tại vùng biển sâu của Thái Bình Dương

Các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey (MBARI) hiện đã công bố mô tả khoa học về một loài sứa Atolla mới trên tạp chí khoa học Animals. 

Theo một đoạn video do MBARI đăng lên Youtube, loài sứa biển sâu mới được xác định có tên là Atolla reynoldsi, được đặt theo tên của Jeff Reynolds, tình nguyện viên đầu tiên tại Thủy cung Vịnh Monterey, nhằm vinh danh những đóng góp của ông và các tình nguyện viên khác kể từ khi Thủy cung được thành lập năm 1984.

Loài sứa biển sâu Atolla là một trong những cư dân phổ biến nhất ở vùng nửa đêm của đại dương. Chúng có cơ thể hình chuông màu đỏ tươi đặc trưng và một xúc tu dài hơn nhiều so với phần còn lại. Vì vậy, 15 năm trước, các nhà nghiên cứu của MBARI đã rất phấn khích khi phát hiện ra một loại sứa trông giống Atolla, nhưng không có xúc tu dài.  

  Vùng bathyal hoặc bathypelagic (còn được gọi là vùng nửa đêm) là một phần của đại dương, trải dài từ độ sâu 1.000 đến 4.000 m (3.300 đến 13.100 ft) dưới mặt nước biển. Nhiệt độ trung bình dao động vào khoảng 4°C (39°F). 

Nó còn được gọi là vùng nửa đêm (vùng chạng vạng hoặc vùng tối) vì anh sáng mặt trời không chiếu tới vùng này. Do thiếu ánh sáng mặt trời, quá trình quang hợp không thể xảy ra và nguồn ánh sáng duy nhất là phát quang sinh học từ các sinh vật. 

MBRAI cho biết họ đã tìm phát hiện ra sự tồn tại của loài sứa bất thường này từ năm 2014 nhưng mãi cho tới gần đây, các nhà nghiên cứu mới thu thập đủ thông tin chi tiết để xác định Atolla reynoldsi là loài sứa mới trong họ Atolla. 

Các nhà nghiên cứu của MBRAI coi việc phát hiện ra Atolla reynoldsi như một lời nhắc nhở về việc cộng đồng khoa học nói riêng và thế giới nói chung vẫn còn biết quá ít về cuộc sống dưới đại dương.

"Những khám phá này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta vẫn còn biết quá ít về đại dương, không gian sống lớn nhất trên Trái đất."

"Đại dương đang thay đổi nhanh chóng. Bên cạnh đó, ảnh hưởng từ việc đánh bắt hải sản quá mức ở các vùng ven biển, ô nhiễm nhựa, biến đổi khí hậu và phá hủy môi trường sống,..., cũng đang mở rộng tới các khu vực sâu bên dưới. Chúng ta phải ghi lại sự đa dạng của sự sống dưới đáy đại dương trước khi chúng biến mất vĩnh viễn."

(Source: People/mbari)

BÀI TƯƠNG TỰ
thungale1989
thungale19894 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)