logo-maybe-vn
Mở app
Vân Anh Phan
Vân Anh Phan2 năm trước
Movie

TWENTY FIVE TWENTY ONE: Giả thuyết về bố của Kim Min Chae

Nếu mọi ng để ý thì người nhặt được quyển nhật ký và gửi cho Yi Jin là Kim Eun Su. Việc gửi cho Yi Jin chứng tỏ là người này đã đọc qua quyển nhật ký vì bên ngoài bìa chỉ có tên Na Hee Do.

Kim Eun Su có thể là người quan tâm đặc biệt đến NHD nên anh mới mở ra xem vì chỉ cần nhìn tên thì đã biết ng đó là ai rồi, HD là một người nổi tiếng mà. Cũng có thể người này biết Yi Jin vì đã gửi nhật ký đến nhà Seung Wan, căn cước công dân mà HD lấy của BYJ phải là cái cũ được làm lúc Yi Jin 18 tuổi nên số nhà sẽ ở biệt thự cũ của anh chứ không phải nhà Seung Wan.

Chàng trai này đã gửi quyển nhật ký để trao cơ hội cuối cùng cho BYJ và chờ xem kết quả. Đó cũng là ng duy nhất ngoài 2 ng hiểu đc cảm xúc hiện tại của NHD nên lúc 2 ng họ chia tay, anh đã đến an ủi và mang cho HD cảm giác an toàn, không phải là chờ đợi!

Mọi người nghĩ sao về giả thuyết này của mình?

  • 3177
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
717
Vân Anh Phan
Vân Anh Phan2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)