logo-maybe-vn
Mở app
Trần Ái Vi
Trần Ái Vi2 năm trước
Earth

9 loài động vật có tên lấy cảm hứng từ series “Chiến tranh giữa các vì sao”

Mọt Wookiee

Con wookiee cao chót vót và rậm rạp, Chewbacca, là cảm hứng đặt tên cho loài mọt Trigonopterus Chewbacca. Chúng là một loài mọt nhỏ, không biết bay được phát hiện ở New Guinea trong một nghiên cứu được công bố vào tháng 4 năm 2016 trên tạp chí ZooKeys. Những lớp vảy dày đặc trên chân và đầu của con mọt khiến các nhà khoa học liên tưởng đến bộ lông của Chewbacca, và đó là lý do tại sao chúng được đặt tên như vậy.

Amidala

Phần hộp sọ ấn tượng ở một loài họ hàng đã tuyệt chủng của hươu cao cổ khiến các nhà cổ sinh vật học liên tưởng đến chiếc mũ đội đầu của Nữ hoàng Padmé Amidala trong “The Phantom Menace” và đặt tên cho khám phá của mình là Xenokeryx amidalae. Được giới thiệu vào năm 2015 trên tạp chí PLOS ONE, X, loài amidalae có hai chiếc sừng (sừng ngắn như hươu cao cổ) và một lông mày dốc ngược về phía sau đầu.

Bướm đêm Chewbacca

Có vẻ con wookie Chewbacca có ngoại hình tương tự với nhiều loài động vật. Vào năm 2009, các nhà khoa học đã đặt tên cho một loài bướm đêm mới được tìm thấy trong những khu rừng khô hạn ở miền tây Mexico theo tên nhân vật này.

Kiến Jedi

Một loài kiến sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới ẩm thấp của Madagascar được đặt tên theo tên của dòng tu Jedi - những người nắm giữ năng lượng Thần lực và là người phán xử có nhiệm vụ bảo vệ hòa bình và trật tự thiên hà trong “Chiến tranh giữa các vì sao”.

Vượn Skywalker

Một loài vượn sống ở Tây Nam Á được đặt tên theo tên người hùng Luke Skywalker của “Chiến tranh giữa các vì sao”. Loài vượn này được giới thiệu trên Tạp chí Linh trưởng học Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2017 cùng với hai loài khác trong chi vượn hoolock.

Mặc dù vượn Skywalker chỉ mới được xác định gần đây nhưng nó đã bị liệt vào danh sách những loài nguy cấp.

Samuel Turvey, một nhà nghiên cứu cấp cao tại ZSL cho biết trong một tuyên bố: “Loài vượn Skywalker hoolock đối mặt với cùng một nguy cơ đối với sự tồn tại như nhiều loài vượn nhỏ khác ở miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á là mất môi trường sống và bị săn bắn”.

Nhện Sarlacc

Được lấy cảm hứng từ hố Sarlacc trong “Chiến tranh giữa các vì sao”, loài nhện cửa sập California Aptostichus sarlacc lần đầu tiên được công bố trên tạp chí ZooKeys vào năm 2012 và là một trong 33 loài mới trong chi Aptostichus.

Mạt Darth Vader

Năm 1996, Bảo tàng Úc ở Sydney đã công bố thêm một chi mới vào họ bọ ve trên cây ở miền đông Úc và đặt cho chúng cái tên Darthvaderum. Hình ảnh đầu con ve qua kính hiển vi điện tử có độ phóng đại cao (SEM) đã gợi nhớ tác giả nghiên cứu Glenn Hunt về Chúa tể bóng tối Darth Vader.

“Khi tôi nhìn thấy SEM của nó, tôi ngay lập tức nghĩ đến Darth Vader, ác nhân của Chiến tranh giữa các vì sao”, Hunt viết trong nghiên cứu của mình.

Giun Yoda acorn

Các nhà khoa học đã đặt tên một loài giun là “Yoda tím” hay Yoda purpurata trên tạp chí Invertebrate Biology vào năm 2012 sau khi tìm thấy loài giun biển bơi gần đáy biển Bắc Đại Tây Dương. Phần đầu phía trước hình quả sồi, đôi cánh mềm, rõ rệt ở hai bên vùng đầu của loài giun này khiến các nhà nghiên cứu liên tưởng đến đôi tai đặc trưng của Yoda.

Cá da trơn Greedo

Loài cá trê đầu dẹt mắt lồi này có vẻ ngoài “hao hao” nhân vật thợ săn Greedo trong “Star Wars: Episode IV - A New Hope” và đó cũng là lý do chúng được đặt tên là Greedo.

  • 3260
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
593
Trần Ái Vi
Trần Ái Vi2 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)