logo-maybe-vn
Mở app
Khanhly
Khanhly2 năm trước
Earth

Hạt vi nhựa lần đầu tiên được tìm thấy sâu trong phổi của người sống

Lần đầu tiên, các nhà khoa học phát hiện hạt vi nhựa tồn tại sâu trong phổi của người sống, phổ biến nhất là polypropylene và PET. Các hạt được tìm thấy trong hầu hết các mẫu được phân tích.

Các nhà khoa học cho biết ô nhiễm vi nhựa đã trở nên phổ biến trên khắp hành tinh khi trước đó một phát hiện đáng báo động là tìm thấy vi nhựa trong máu người, cũng vì thế gióng lên hồi chuông cảnh báo con người về mối nguy hại sức khỏe. 

Nhóm nghiên cứu sử dụng mẫu mô từ phổi các bệnh nhân trải qua các cuộc phẫu thuật như một phần trong quá trình chăm sóc y tế thông thường. Những mẫu được gửi để nghiên cứu được bảo đảm là những mẫu khỏe mạnh để đảm bảo kết quả chính xác nhất. Trong 13 mẫu phổi, có thời 11 mẫu bị nhiễm vi nhựa. Phổ biến nhất là các hạt vi nhựa từ những đồ dùng rất quen thuộc như chai nước uống, ống và bao bì nhựa. 

Kết quả trên đã gây bất ngờ cho nhóm nghiên cứu khi họ tìm thấy lượng hạt nhiều nhất ở những vùng sâu hơn của phổi với kích thước lớn như vậy. Thật ngạc nhiên vì đường khí ở những phần dưới của phổi nhỏ hơn và chúng tôi không nghĩ các hạt với kích thước này sẽ xuống sâu đến vậy thay vì được lọc và giữ lại trước đó. Sadofsky nói

Hạt vi nhựa được phát hiện bay lơ lửng trong không khí
Hạt vi nhựa được phát hiện bay lơ lửng trong không khí

Khi chúng ta sống trong một hành tinh bao quanh là rác nhựa, nó ở khắp nơi ngay cả trong cơ thể chúng ta. Việc xác định sự ảnh hưởng của hạt vi nhựa đối với sức khỏe con người vẫn là một câu hỏi đang tìm lời giải của giới khoa học. Với những phát hiện mang tính đột phá như này sẽ là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu ô nhiễm không khí, vi nhựa và sức khỏe con người từ đó xác định rõ ảnh hưởng đến sức khỏe con người 

theo the guardian 

  • 2269
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
240
Khanhly
Khanhly2 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)