logo-maybe-vn
Mở app
Saryn Prime
Saryn Prime2 năm trước
Game

Cùng tìm hiểu về The Witcher 4 - "New Saga", một hành trình mới của các thợ săn quái vật

The Witcher 3: Wild Hunt là một trong các trò chơi nhập vai hay nhất mọi thời đại
The Witcher 3: Wild Hunt là một trong các trò chơi nhập vai hay nhất mọi thời đại

The Witcher hẳn là một cái tên đã quá đỗi quen thuộc với cộng đồng game thủ quốc tế, từ phiên bản tiểu thuyết của nhà văn Andrzej Sapkowski kể về chuyến phiêu lưu của chàng lãng tử Geralt, dần dần dưới bàn tay tài hoa của hãng game CD Projekt Red, nó đã trở thành 1 trong những series game ăn khách nhất thế giới, với 3 phần game The Witcher, trong đó phải kể đến sự thành công to lớn của phần 3, The Witcher 3: Wild Hunt với danh hiệu Game Of The Year vào năm 2015 cùng vô số các danh hiệu lớn nhỏ khác. The Witcher 3: Wild Hunt cũng là 1 trong những tựa game nhập vai hay nhất mọi thời đại.

"NEW SAGA" - tựa game The Witcher mới

Người hâm mộ của series này đã vô cùng tiếc nuối khi hãng game thông báo rằng đây sẽ là phần game cuối cùng về hành trình của nhân vật chính Geralt of Rivia. Tuy nhiên, vẫn không ít người vẫn hy vọng vào ngày nào đó, một hậu bản của The Witcher sẽ được ra mắt. Và không phụ sự kỳ vọng của chúng ta, vào ngày 21 tháng 3 vừa qua, trên trang chủ của The Witcher đã đăng thông báo chính thức về phần game Witcher mới, tạm gọi là "New Saga".

Vậy tựa game mới này sẽ có những gì?

  1. Công nghệ làm game mới Hãng game cũng thông báo rằng The Witcher New Saga đang trong quá trình sản xuất bằng công nghệ Unreal Engine 5 của Epic Games. Đây là một sự thay đổi to lớn về mặt kỹ thuật của CD Projekt red khi họ quyết định thay công nghệ làm game lâu năm của mình là REDengine, công nghệ đã tạo ra những tựa game đã làm nên tên tuổi của họ, phải kể đến như bộ 3 The Witcher và Cyberpunk 2077, nhiều người đã tỏ ra phấn khích vì sự thay đổi này, bởi vì REDengine tuy là một ứng dụng tốt, bằng chứng là đồ họa tuyệt vời của The Witcher 3 hay Cyberpunk 2077, nhưng nếu đem so với những công nghệ làm game hiện nay, REDengine tỏ ra khá yếu thế bởi những hạn chế của mình, như việc tương tác với NPC, hay tương tác vật lý, đó là chưa nói đến gameplay cũng không mới mẻ và có phần hơi "buồn ngủ" của The Witcher 3. Việc thay đổi công nghệ sang Unreal Engine 5 có thể sẽ mang đến những thay đổi tích cực cho tựa game, tuy nhiên nhiều người cũng lo sợ và cho rằng CD Projekt Red sẽ không kịp thích nghi với công nghệ làm game mới, gây ra nhiều sai sót đáng tiếc như hồi Cyberpunk 2077 ra mắt.
  2. Một hành trình mới Như đã nói, hành trình của Geralt xứ Rivia đã hoàn toàn kết thúc, The Witcher 4 sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện khác, một hành trình khác. Dựa theo thông tin duy nhất mà trang chủ The Witcher đưa ra về hình ảnh một huy hiệu Witcher được bao phủ bởi tuyết, ta biết được rằng đây sẽ là câu chuyện về một ngôi trường Witcher khác với trường sói, CD Projekt Red cũng nhanh chóng xác nhận tên của ngôi trường là Lynx, một ngôi trường mới được cho là do CD tự sáng tạo ra. Như vậy, có thể nói đây sẽ là một phần game hoàn toàn mới không hề dính dáng gì đến 3 người tiền nhiệm của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không còn cơ hội gặp lại Geralt đâu nhé, vì CD Projekt Red là một hãng game rất yêu thích những easter egg, biết đâu được sẽ có một nhiệm vụ mà bạn và bạn cùng Geralt sẽ thực hiện cùng nhau thì sao? Mới nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi nhỉ.
  3. Nói không với độc quyền game trên Epic Games Store Sau khi hãng game công bố sẽ hợp tác với Epic Games để sử dụng Unreal Engine 5 cho việc sản xuất The Witcher 4, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự lo ngại rằng liệu có thể nào The Witcher 4 sẽ lại là một tựa game "độc quyền" trên Epic Games Store? Sự lo lắng này cũng không hẳn là không có cơ sở, khi gần đây Epic Games Store đã thâu tóm nhiều tựa game độc quyền về cửa hàng của mình để đối chọi với đối thủ lâu năm là nền tảng Steam, không ít các vụ việc độc quyền khiến khá nhiều gamer bức xúc có thể kể đến như sự việc đáng tiếc của tựa game Metro Exodus. Nếu The Witcher 4 độc quyền Epic Games có lẽ sẽ giảm việc tiếp cận nhiều game thủ ở các nền tảng khác hơn. Đáp lại sự lo lắng của người hâm mộ, trang Twitter chính thức của The Witcher đã trả lời rằng họ không hề có kế hoạch đưa trò chơi của mình thành một tựa game độc quyền cho bất kỳ cửa hàng nào cả. Bởi vì chính CD Projekt Red cũng có riêng cho mình một nền tảng bán game là GOG, thế nên không có lý gì hãng lại độc quyền Epic Games mà quên luôn nền tảng của mình.
  4. Tại sao không có nhiều thông tin mới về game? Quay lại 1 năm trước vào thời điểm Cyberpunk 2077 được ra mắt, tựa game đã có một màn trình diễn thực sự mờ nhạt, trái với sự kỳ vọng của nhiều người, Cyberpunk 2077 có cho mình rất nhiều vấn đề, tình trạng bug game, crash game xảy ra liên tục với các player gây ra một sự ức chế không hề nhỏ với các game thủ quốc tế, đặc biệt là việc tối ưu game vô cùng yếu kém trên các hệ máy console như Ps4, Ps5 và Xbox, các tính năng trong game khi được giới thiệu trong trailer cũng bị loại bỏ một cách khó hiểu, gameplay cũng không thực sự đột phá,... Cyberpunk 2077 lúc bấy giờ bị ví như 1 phiên bản lỗi của tựa game GTA V . Đội ngũ phát triển game của CD Projekt Red đã rất nỗ lực để tung ra các bản vá và cải thiện chất lượng của game, cho đến nay tựa game mới thực sự vào giai đoạn ổn định. Rút kinh nghiệm từ thất bại trên, hãng game lần này đảm bảo rằng sẽ tập trung hết năng lực để phát triển The Witcher 4, và sẽ chỉ tiến vào khâu quảng bá khi trò chơi đã đến giai đoạn hoàn thành, tránh vết xe đổ mà Cyberpunk 2077 đã từng mang.
  5. Nhân vật Ciri liệu có cơ hội để trở lại? Hoàn toàn có khả năng, Theo như kết thúc của The Witcher 3: Wildhunt, có một ending mà Ciri sẽ trở thành một Witcher và tự đi trên con đường của mình, đây cũng là ending được nhiều người cho là Best Ending của game. Cũng có giả thuyết cho rằng Ciri có thể sẽ là nhân vật chính cho tựa game tiếp theo, sau khi trở thành Witcher, cô bắt đầu lên đường để viết nên câu chuyện của riêng mình. Vào năm 2019, khi trả lời cuộc phỏng vấn với báo PC Gamer, CD Projekt Red cũng úp mở khả năng sẽ mang Ciri quay lại, tiếp tục phát triển những câu chuyện của Ciri mà không có trong phần 3 của tựa game. 
  6. Ngày phát hành? Tựa game vẫn đang trong quá trình sản xuất và vẫn chưa có thông tin gì thêm về ngày phát hành cụ thể, nhưng mình tin rằng sẽ khá lâu để tựa game có thể hoàn thành.

The Witcher là một thế giới rộng lớn và muôn màu muôn vẻ, không biết liệu trong tương lai nhà làm game sẽ cho chúng ta thêm những thông tin gì mới nữa, nhưng nhìn chung, đây là một trò chơi đáng mong đợi dành cho những người yêu thích thể loại nhập vai nói chung và The Witcher nói riêng. 

                 

  • 2434
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
378
Saryn Prime
Saryn Prime2 năm trước
Game

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)