logo-maybe-vn
Mở app
NTC
NTC2 năm trước
F***king News

Bầu cử Tổng thống ở Hàn Quốc: Yoon Suk-yeol giành chiến thắng

 Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cầm bó hoa khi ông được các đảng viên và các nhà lập ...
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cầm bó hoa khi ông được các đảng viên và các nhà lập ...

Yoon Suk-yeol giành chiến thắng với nhiệm vụ giải quyết bất bình đẳng, quan hệ Mỹ-Trung và tham vọng hạt nhân của Kim Jong-un.

Cựu công tố viên Yoon Suk-yeol đã trở thành người chiến thắng trong cuộc bầu cử gay gắt của Hàn Quốc, sau cuộc đua với cựu thị trưởng kiêm luật sư Lee Jae-myung.

Đài truyền hình KBS tuyên bố chiến thắng cho Yoon, với 95% số phiếu được kiểm, đã thu được 48,6% số phiếu bầu so với 47,8% của Lee, theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC).

Lee ngay sau đó đã thừa nhận thất bại.

“Tôi chúc mừng tổng thống đắc cử Yoon ” ông nói. "Tôi hy vọng tổng thống đắc cử sẽ vượt qua chia rẽ và xung đột, mở ra một kỷ nguyên mới của sự thống nhất và hòa hợp dân tộc."

Sáng nay 10/03, Yoon nói: “Đây là một thắng lợi to lớn của nhân dân”, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ nỗ lực hướng tới đoàn kết dân tộc và hợp tác với Quốc hội, nơi những người theo chủ nghĩa tự do thống trị.

Tổng thống đắc cử 61 tuổi thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân bảo thủ, và được cho là sẽ có quan điểm cứng rắn hơn với Triều Tiên và "thiết lập lại" quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc.

 Các nhà lập pháp và quan chức Đảng Quyền lực Nhân dân ăn mừng tại phòng tình huống của đảng ở ...
Các nhà lập pháp và quan chức Đảng Quyền lực Nhân dân ăn mừng tại phòng tình huống của đảng ở ...

Ông cũng tuyên bố sẽ chống tham nhũng, thúc đẩy công lý và tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn, chống lại sự gia tăng bất bình đẳng, tỷ lệ thất nghiệp và giá nhà đang tăng không tưởng khiến các thế hệ trẻ vỡ mộng.

Những người trong độ tuổi 20 đến 40 chiếm khoảng một nửa trong số 44 triệu cử tri đủ điều kiện bầu cử. Khoảng 77% trong số họ đã bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử bị hủy hoại bởi các vụ bê bối và lật tẩy, và diễn ra trong bối cảnh các trường hợp mắc Covid-19 Omicron vẫn tiếp tục gia tăng.

Trong khi các nhà phân tích nói rằng họ không mong đợi một sự thay đổi lớn trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm cân bằng quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, Yoon đã đánh vào tâm lý chống Trung Quốc đang gia tăng ở nước này và cam kết sẽ xích lại gần hơn với Washington, nơi Seoul có một liên minh quân sự. .

Ông đã chỉ trích chính quyền của nhà lãnh đạo hiện tại Moon Jae-in đã nghiêng hẳn về Triều Tiên và Trung Quốc, đồng thời phá hoại quan hệ đồng minh kéo dài hàng thập kỷ của Hàn Quốc với Mỹ.

Để đối phó với những tiến bộ về hạt nhân của Triều Tiên, Yoon thề sẽ tìm kiếm "khả năng răn đe mở rộng của Mỹ" mạnh hơn, ám chỉ khả năng của Washington trong việc sử dụng các lực lượng hạt nhân và quân sự để ngăn chặn các cuộc tấn công vào các đồng minh của mình.

“Chúng tôi chúc mừng Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol” người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết ngay sau khi kết quả được công bố.

“Tổng thống Biden mong tiếp tục làm việc với tổng thống mới đắc cử để mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác chặt chẽ của chúng ta”.

Ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ thừa nhận thất bại tại trụ sở ở ...
Ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ thừa nhận thất bại tại trụ sở ở ...

Yoon cho biết ông sẽ phát động các cuộc tấn công phủ đầu vào Triều Tiên nếu nước này có dấu hiệu sắp xảy ra cuộc tấn công - những bình luận mà những người chỉ trích ông cho là khiêu khích không cần thiết. Thật vậy, các nhà phân tích cho rằng sự lãnh đạo của ông sẽ gây lo lắng cho những người Hàn Quốc đã trải qua cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến bấp bênh thay vì một hiệp ước hòa bình, khiến hai miền của bán đảo Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật.

Giáo sư Khoa học Chính trị Kim Yong-hyun của Đại học Donguk cho biết nhóm người Hàn Quốc này lo lắng rằng việc Nga tiến công vào Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa một bên là Mỹ và các đồng minh và một bên là Nga, Trung Quốc và Triều Tiên. .

“Yoon thích duy trì trật tự thông qua sức mạnh quân sự trên cơ sở liên minh với Mỹ. Nhưng cách tiếp cận này có khả năng làm gia tăng bất ổn trong khu vực ”, ông nói.

Yoon đã cam kết mở ra một “kỷ nguyên hợp tác mới” với Trung Quốc dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và thúc đẩy các cuộc đàm phán chiến lược cấp cao thường xuyên nếu được bầu, nhưng cũng để ngỏ khả năng triển khai thêm hệ thống tên lửa của Mỹ mà Trung Quốc coi là mối đe dọa.

Khi Hàn Quốc lần đầu tiên triển khai Hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) vào năm 2017 để bảo vệ miền Nam trước cuộc tấn công của Triều Tiên , Trung Quốc đã tung ra một loạt các biện pháp trả đũa nhằm vào lĩnh vực thương mại và du lịch của Hàn Quốc.

Naoko Aoki, một cộng sự nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và An ninh của Đại học Maryland, cho biết: “Ông ấy sẵn sàng coi Trung Quốc là một mối đe dọa”.

“Yoon đã bày tỏ thái độ sẽ liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ. Mặc dù điều đó không có nghĩa là Hàn Quốc sẽ đồng thuận với Mỹ trong mọi vấn đề, nhưng sẽ làm Trung Quốc không hài lòng ”, bà nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sáng nay cũng hoan nghênh chiến thắng của Yoon và nói rằng ông hy vọng sẽ hợp tác chặt chẽ để xây dựng lại mối quan hệ lành mạnh hơn với nước láng giềng.

Kishida nói với các phóng viên: “Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành đến tổng thống đắc cử”.

Ông nói: “Đặc biệt là hiện nay khi cộng đồng quốc tế phải đối mặt với sự thay đổi lớn, mối quan hệ lành mạnh giữa Nhật Bản và Hàn Quốc là… không thể thiếu”  đồng thời cho biết thêm rằng mối quan hệ hiện tại đang “căng thẳng” cần được cải thiện.

Trước những lời chỉ trích rằng phong cách lãnh đạo chưa được thử thách và mạnh mẽ của ông sẽ không thể đưa Hàn Quốc thoát khỏi những thách thức kinh tế và an ninh phức tạp, Yoon cho biết ông sẽ bổ nhiệm các cố vấn có kinh nghiệm và để họ xử lý các công việc quan trọng.

Mặc dù Yoon có thể tận hưởng thời gian trăng mật với những người ủng hộ lâu hơn Lee - do các cuộc thăm dò dư luận được thực hiện trước cuộc bầu cử cho thấy nhiều người muốn có một đảng cầm quyền mới - nhưng vẫn chưa rõ liệu ông có thể thúc đẩy cải cách lập pháp hay không. Đảng Dân chủ của Lee vẫn nắm giữ gần 60% số ghế trong quốc hội gồm 295 thành viên..

Giáo sư Khoa học Chính trị Yoon Sung-suk tại Đại học Quốc gia Chonnam cho biết chính phủ của Yoon sẽ phải đối mặt với một quốc hội thù địch do phe tự do thống trị.

Giáo sư cho biết thêm, cho đến khi cuộc tổng tuyển cử tiếp theo diễn ra vào năm 2024, ông sẽ khó nhận được sự chấp thuận cho các dự án lớn đòi hỏi ngân sách lớn, bao gồm cả việc cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trong thời kỳ hậu đại dịch.

Sinh ra với cha mẹ là giảng viên tại các trường đại học, Yoon tốt nghiệp trường luật Đại học Quốc gia Seoul danh tiếng vào năm 1983 và đã vượt qua kỳ thi luật sư sau lần thử thứ chín vào năm 1991.

Ông đã trở nên nổi tiếng toàn quốc khi đóng vai trò quan trọng trong việc kết án và bỏ tù cả 2 cựu tổng thống bảo thủ Lee Myung-bak và Park Geun-hye vào năm 2018, vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Sau khi ngồi tù 4 năm, Park đã được ân xá vào năm ngoái nhưng Lee vẫn đang thi hành án tù 17 năm.

Yoon đã trải qua một sự chuyển đổi mạnh mẽ từ một tổng công tố viên phục vụ cho Tổng thống sắp mãn nhiệm Moon Jae-in thành một ứng cử viên tổng thống, thề sẽ điều tra "những tệ nạn sâu xa" của chính quyền Moon.

Yoon đã đưa ra được các biện pháp giải quyết các vấn đề kinh tế trong nước vốn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri.

Các cử tri trẻ bị vỡ mộng bởi giá nhà tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp cao, bất bình đẳng và chính trị giới. Lạm phát cũng gia tăng do ảnh hưởng của cuộc chiến Ukraine – Nga cũng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Yoon cho biết ông sẽ cung cấp hơn 2,5 triệu đơn vị nhà để giảm giá nhà ở đang tăng cao, cung cấp các gói hỗ trợ tài chính cho các chủ doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi các hạn chế của đại dịch đồng thời tăng lương mạnh mẽ cho lính nghĩa vụ. Ông cũng sẽ tạo ra nhiều việc làm mới thông qua bãi bỏ một số quy định và tạo ra thị trường lao động linh hoạt.

  • 2187
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1735
NTC
NTC2 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)