logo-maybe-vn
Mở app
Trần Trang
Trần Trang2 năm trước
Movie

Inventing Anna: Bộ phim chứng minh người giàu có, hiểu biết rộng cũng bị lừa

Chỉ hơn 1 tuần sau The Tinder Swindler (Kẻ lừa đảo trên Tinder), Netflix tiếp tục ra mắt một bộ phim kể câu chuyện có thật về tội phạm lừa đảo.

Đó là Inventing Anna: Tiểu Thư Dựng Chuyện - series phim về Anna Delvey, cô gái sinh năm 1991 bị cáo buộc lừa đảo nhiều cá nhân và doanh nghiệp với số tiền lên đến 275.000 USD. Anna thực hiện các phi vụ này trong 4 năm, khi chỉ mới 26 tuổi.

Khi The Tinder Swindler ra mắt, nhiều ý kiến đã cho rằng tại mấy cô nạn nhân hám lời, nhẹ dạ cả tin và thiếu hiểu biết nên mới dễ dàng bị "tỷ phú kim cương" Simon Leviev dắt mũi.

Nhưng Inventing Anna chứng minh bất kì ai, miễn là... con người đều có thể bị lừa. Giống như Simon Leviev, Anna giả dạng làm người thừa kế giàu có bằng cách đăng hình ảnh ăn chơi xa xỉ trên MXH, nói dối rằng tài sản của mình đang bị phong tỏa để vay tiền.

Nếu như con mồi của Simon chỉ là phụ nữ trên Tinder thì mục tiêu của Anna là tầng lớp thượng lưu - những ông chủ tập đoàn, bảo tàng, tạp chí thời trang và nhiều rich kid. Anna chứng minh chừng nào bạn là con người, bạn vẫn có điểm yếu và vẫn bị cám dỗ bởi những thứ hào nhoáng.

Câu chuyện về cuộc đời Anna đã được nữ nhà báo Jessica Pressler của tờ New York thuật lại, sau khi cô bị bắt. Lấy cảm hứng từ bài báo của Jessica Pressler, Netflix đã tạo nên bộ phim Inventing Anna gồm 9 tập. Phim hiện được chấm 64% trên Rotten Tomatoes.

Một điều sẽ khiến khán giả hài lòng hơn The Tinder Swindler là nhân vật chính Anna vẫn đang ngồi tù vì tội danh lừa đảo. Kể cả khoản tiền 320.000 đô la mà Netflix trả cho Anna cũng được dùng để trả nợ cho các nạn nhân.

  • 3012
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
510
Trần Trang
Trần Trang2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)