logo-maybe-vn
Mở app
Dorothy
Dorothy2 năm trước
F***king News

Trung Quốc: Chất lượng không khí ở Bắc Kinh đêm Giao thừa là tốt nhất trong 9 năm qua

Mới đây, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ghi nhận chất lượng không khí tốt nhất vào đêm giao thừa Âm lịch 2022, kể từ khi quá trình giám sát bắt đầu vào năm 2013. Kết quả này được cho là nhờ lệnh cấm bắn pháo hoa nhằm làm sạch không khí của thành phố trước Thế vận hội mùa đông sắp tới.

Chất lượng không khí đêm giao thừa năm Nhâm Dần ở Bắc Kinh được ghi nhận là tốt nhất trong 9 ...
Chất lượng không khí đêm giao thừa năm Nhâm Dần ở Bắc Kinh được ghi nhận là tốt nhất trong 9 ...

Bản cập nhật về kết quả ô nhiễm không khí đã được Cục Môi trường và Sinh thái thành phố Bắc Kinh đưa ra hôm thứ Ba. Vào đêm thứ Hai, nồng độ trung bình của các hạt bụi PM 2.5 nguy hiểm trong không khí là 5 microgram trên mét khối. Đây là mức giảm đáng kể so với mức trung bình 289 microgram vào đêm giao thừa năm ngoái.

Bắc Kinh đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn pháo hoa trên toàn thành phố trong năm nay, trước đó hoạt động này chỉ bị cấm ở trung tâm. Các thành phố khác trên khắp miền bắc Trung Quốc, bao gồm Trương Gia Khẩu, nơi đồng đăng cai Thế vận hội Mùa đông, cũng đưa ra lệnh cấm bán và đốt pháo hoa.

Đây được cho là kết quả của việc cấm bắn pháo hoa nhằm làm sạch không khí của thành phố trước ...
Đây được cho là kết quả của việc cấm bắn pháo hoa nhằm làm sạch không khí của thành phố trước ...

Các nhà chức trách Trung Quốc không liên kết trực tiếp việc hạn chế bắn pháo hoa với Thế vận hội mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, trước đó họ đã hứa sẽ có hành động chống lại các chất gây ô nhiễm không khí ở thủ đô sau khi phát ngôn viên của Bộ Sinh thái và Môi trường cho biết điều kiện thời tiết vào mùa đông sẽ “rất bất lợi” để duy trì chất lượng không khí tốt trong các trận đấu.

Thế vận hội mùa đông 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 20/2 tại Bắc Kinh và tỉnh lân cận Hà Bắc. Khu vực này có nguy cơ bị khói mù dày đặc, đặc biệt là vào mùa đông. Chính quyền đã đóng cửa các công ty và nhà máy gây ô nhiễm, thúc đẩy tiêu thụ năng lượng xanh để hạn chế vấn đề về môi trường.

Theo truyền thống, người Trung Quốc tổ chức Tết Nguyên đán bằng cách bắn pháo hoa và đốt pháo nổ, được cho là sẽ mang lại may mắn cho những ngày còn lại trong năm. Vì lý do này, lệnh cấm bắn và đốt pháo đã gây ra phản ứng tiêu cực giữa cư dân mạng trên khắp nước này.

Không cho bắn pháo hoa giao thừa thì chán lắm. Có gì khác biệt với bình thường không? Mất đi nét truyền thống rồi.
Reuters dẫn lời một người dùng Weibo cho biết.

Theo: RT

  • 2847
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1214
Dorothy
Dorothy2 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)