logo-maybe-vn
Mở app
Dorothy
Dorothy2 năm trước
F***king News

Độc đáo nhóm học sinh sáng chế chiếc máy cắt bánh thành các phần bằng nhau

Lấy ý tưởng từ những "cuộc chiến khốc liệt" chỉ để tranh nhau miếng bánh cuối cùng với anh chị em trong nhà, một nhóm ba học sinh trung học ở tỉnh Oita (Nhật Bản) đã phát minh ra một thiết bị cắt bánh đồng đều.

Theo tờ Mainichi, chiếc máy dùng cho những chiếc bánh tròn và bánh pizza, dù là chia thành bao nhiêu cũng sẽ cắt ra được các miếng bằng nhau. Phát minh này đã giành được giải cao nhất trong một cuộc thi sáng chế của tỉnh Oita năm 2021.

Chiếc máy giúp cắt bánh thành các phần bằng nhau này là sản phẩm của 3 học sinh trung học, lấy ...
Chiếc máy giúp cắt bánh thành các phần bằng nhau này là sản phẩm của 3 học sinh trung học, lấy ...

Ba học sinh trên là thành viên của câu lạc bộ công nghệ công nghiệp tại trường trung học Kunisaki tỉnh Oita. Sáng chế liên quan đến một vấn đề hết sức đời thường này của họ đang thu hút nhiều sự chú ý.

Đây là sản phẩm của nhóm học sinh Wataru Onoda (16 tuổi), Rinto Kimura (17 tuổi) và Mitsumi Zaizen (18 tuổi), được lấy cảm hứng từ những "trận chiến" tranh giành bánh sinh nhật trong gia đình Onoda. Cậu phải oẳn tù tì với hai người chị em gái để giành lấy miếng bánh cuối cùng bởi chiếc bánh luôn được cắt làm 8 dù gia đình chỉ có 7 thành viên.

Rinto Kimura (thứ hai từ trái sang) Wataru Onoda (thứ ba từ trái sang) và Mitsumi Zaizen (thứ - ...
Rinto Kimura (thứ hai từ trái sang) Wataru Onoda (thứ ba từ trái sang) và Mitsumi Zaizen (thứ - ...

Dựa trên ý tưởng chia đều một chiếc bánh thành 7 phần của Onoda, Kimura đã thiết kế bản vẽ và chương trình máy tính để chế tạo chính xác các bộ phận của thiết bị. Vì bận chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Zaizen không thể tham gia sản xuất thực tế, cô đã dùng kinh nghiệm 2 năm liên tiếp giành giải thưởng của mình để thực hiện video thuyết trình.

Dù là chia bánh làm mấy, chiếc máy cũng sẽ chia được bánh thành các phần đều nhau
Dù là chia bánh làm mấy, chiếc máy cũng sẽ chia được bánh thành các phần đều nhau

Thiết bị được hoàn thiện sau 2 tháng thử nghiệm và sửa lỗi. Khi đặt một chiếc bánh hình tròn hoặc bánh pizza lên bàn xoay bên dưới, tia laser sẽ chiếu và chia chiếc bánh thành các phần bằng nhau theo số lượng mong muốn, người dùng cứ thế cắt theo đường laser. Ví dụ, để phục vụ 5 người, mỗi người sẽ được một miếng bánh cắt theo góc 72 độ. Quá trình này cũng đảm bảo vệ sinh vì không có ai chạm vào đồ ăn.

Từ trái sang: Wataru Onoda, Mitsumi Zaizen và Rinto Kimura
Từ trái sang: Wataru Onoda, Mitsumi Zaizen và Rinto Kimura

Theo ban giám khảo, thiết bị được đánh giá cao bởi sự đổi mới của nó, có thể cắt đồ ăn một cách công bằng ngay cả với số lẻ.

Các em ấy đã giải quyết được sự bất tiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta khi tận hưởng quá trình này. Chúng ta sẽ không còn gặp vấn đề với bánh nữa.
Kimito Kotani, giám đốc điều hành của Viện Phát minh và Sáng tạo tỉnh Oita - đơn vị tổ chức cuộc thi, cho biết.
Thật khó để định hình và đưa các chức năng cần thiết vào một không gian có hạn.
Kimura nhận xét.
Ý tưởng linh hoạt của chúng em đã được đánh giá rất cao.
Zaizen cho biết.
Nhận được đánh giá cao cho phát minh mà mình say mê làm ra, điều đó đã thúc đẩy sự tự tin và cho các em thêm lựa chọn nghề nghiệp.
Ông Shinji Matsuda, cố vấn và giáo viên thực hành của câu lạc bộ, nói thêm. Ông cho biết mình sẽ tiếp tục hỗ trợ các em về mặt kỹ thuật.
  • 2641
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1516
Dorothy
Dorothy2 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)