logo-maybe-vn
Mở app
Mười
Mười2 năm trước
Earth

Nuôi trồng san hô tại vườn san hô Tahiti

Một nhóm những người bạn trẻ yêu đại dương sống tại đảo Moorea, Polynesia thuộc Pháp nhận biết được những thiệt hại gây ra đối với các rạn san hô ở vùng biển mà họ gọi là quê hương, và quyết định điều gì đó để bảo vệ chúng. Người sáng lập Titouan và nhóm gồm những người lướt sóng, thợ lặn tự do và ngư dân đang tích cực làm việc để khôi phục san hô thông qua một chương trình tái tạo.

Công ty đang tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập vào năm nay và gần đây đã công bố mục tiêu của họ là mở rộng ra ngoài các rạn san hô của Tahiti và trồng 1 triệu san hô trên toàn thế giới vào năm 2025. Trong 4 năm qua, họ đã trồng 15.000 san hô vì vậy họ thực sự đang phát triển công việc của họ trong vài năm tới.

Gần đây, họ cũng đã giới thiệu một loại san hô mới mà họ sử dụng cho vườn ươm của mình, được gọi là siêu san hô có khả năng đàn hồi tốt hơn và đã được chứng minh là có khả năng chống chọi và tồn tại ở nhiệt độ nước nóng. Giữa những điều kiện khắc nghiệt này, những loài san hô có khả năng phục hồi này vẫn phát triển mạnh và theo giả thuyết sẽ sinh sản.

  • 3136
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1510
Mười
Mười2 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)