logo-maybe-vn
Mở app

Issie - “quái vật hồ Loch Ness” độc đáo của Nhật Bản

Quái vật hồ Lochness là một trong những bí ẩn thú vị ở Scotland và nổi tiếng toàn cầu. Sinh vật huyền bí này còn được gọi là "Nessie" hay "Ness”. Ở xứ Phù Tang cũng có một loài quái vật tương tự như vậy, nó cư ngụ tại hồ Ikeda, tỉnh Kagoshima và có tên là Issie.

Ikeda là hồ miệng núi lửa lớn nhất ở Kyushui, cách thành phố Kagoshima khoảng 40km về phía Nam. Hồ có chiều sâu 233m, với chu vi 15km và diện tích bề mặt 11km2. Ikeda không có nguồn nước chảy vào hoặc ra nên phải phụ thuộc vào lượng mưa để duy trì mực nước. Hồ được cho là nơi sinh sống của một sinh vật khổng lồ tên là Issie hay Issie-kun. 

Theo truyền thuyết dân gian, Issie từng là một con ngựa cái màu trắng sống cùng đứa con nhỏ của mình trên bờ hồ Ikeda. Một ngày nọ biến cố đã xảy đến khi ngựa con bị một samurai bắt đi và Issie đã lạc mất con mãi mãi, nó buồn khổ và nhảy xuống hồ tự vẫn. Khi nhảy xuống bỗng con ngựa trắng hóa thành một quái vật khổng lồ và thường xuyên xuất hiện khắp mọi nơi để tìm kiếm đứa con đã mất.

Câu chuyện về Issie được người dân địa phương đồn thổi nhiều vào khoảng cuối thập niên 70. Lúc đó vào năm 1978, một người đàn ông có tên là Matsubara đã chụp được bức ảnh về sinh vật kỳ lạ tại hồ Ikeda. Theo báo cáo thì còn có khoảng 20 người khác cũng nhìn thấy sinh vật này, họ mô tả nó có màu đen và hai cái bướu, mỗi cái dài khoảng 5m.

Sau đó, hội đồng du lịch địa phương đã công nhận bức ảnh về Isshii chụp vào ngày 16/12 của Toshiaki Matsuharao là ảnh thật của con quái vật. Năm 1991,  một du khách khác đến hồ tham quan và ghi lại cảnh một con vật to lớn có hình dáng lạ di chuyển dưới mặt hồ. Người đó mô tả sinh vật này dài khoảng 9m.

Tuy nhiên, theo nhiều người thì hồ Ikeda là nơi sinh sống của loài cá chình "khổng lồ", với những con có thể dài tới 1,8m và nặng tầm hơn 10kg. Vì vậy họ cho rằng nhiều du khách khi đến đây đã tưởng cá chình là quái vật.

Sự thật là gì thì đến nay vẫn chưa có lời giải cụ thể. Tuy nhiên nhờ sự kiện quái vật Issie mà hồ Ikeda trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều người đến khám phá, tìm hiểu. Hiện nay, chính quyền địa phương đã dựng một bức tượng miêu tả con quái vật này đặt tại bên hồ.

Theo: soranews24

  • 3095
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1234

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)