logo-maybe-vn
Mở app
Chloe Li
Chloe Li2 năm trước
Fashion

Pierre Cardin - Người đàn ông gốc Ý không ngừng thúc đẩy giới hạn với các thiết kế avant-garde

Nhà thiết kế người Pháp gốc Ý, Pierre Cardin sinh vào năm 1922 ở Treviso, Ý. Thay vì theo học kiến trúc như kỳ vọng của cha ông, Pierre tuổi 17 đã theo đuổi đam mê may mặc của mình bằng công việc thợ may đầu tiên tại Vichy, một cửa hàng thời trang nam. Tại đây, ông đã liên tục trau dồi và mài dũa kỹ năng thiết kế thời trang của mình một cách say mê mà không biết rằng sau này, cái tên Pierre Cardin lại được vinh danh là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế kỷ 20.

Năm 1945, Pierre chuyển đến sống tại Paris và làm việc cho Paquin và sau đó là nhà mốt Schiaparelli. Tại đất Pháp hoa lệ, ông gặp Jean Cocteau và Christian Berard. Cùng nhau, họ đã thiết kế trang phục và mặt nạ cho nhiều bộ phim, trong đó có “La Belle et Bête” (Beauty and the Beast). Sau khi bị từ chối bởi Balenciaga, Pierre đã ứng tuyển vào Christian Dior và trở thành thợ may của thương hiệu trong những ngày đầu thành lập. Pierre Cardin cũng là người góp phần tạo nên thành công của bộ sưu tập New Look kinh điển. 

“Nhờ có khối kiến thức sâu rộng về xây dựng cấu trúc, kỹ thuật may đo và am hiểu về tỷ lệ kiến trúc-điêu khắc, Cardin là couturier duy nhất của Paris, ngoài Balenciaga, người không chỉ là một nhà thiết kế mà còn là một thợ cắt may xuất sắc.” 
Trích một ghi chú trong bài báo thời trang năm 1958. 

Tích lũy đủ kinh nghiệm, năm 1950, Pierre đã mở công ty của riêng mình ở 10 rue Richepanse, chuyên thiết kế mặt nạ và trang phục cho nhà hát. Sau đó, ông dấn thân vào lĩnh vực thời trang cao cấp vào năm 1953. Điều tách biệt ông khỏi những nhà thiết kế thời trang thời bấy giờ và đưa tên tuổi của ông lên tầm cao mới chính là sở thích thử nghiệm của chính ông. Các tác phẩm của Pierre luôn mang tính avant-garde. Bên cạnh việc thiết kế dựa trên hình học, điêu khắc và đôi khi vận dụng cả động học, ông cũng sử dụng các chất liệu lạ như nhựa vinyl để tạo ra những bộ trang phục độc đáo. Một trong những thành tựu to lớn nhất của ông chính là chiếc váy bubble dress. Chiếc váy có độ phồng cực đại này không những trụ vững với thời gian mà còn trở thành nguồn cảm hứng của nhiều nhà thiết kế sau này. 

Chiếc váy Bubble dress của Pierre Cardin trong năm 1960.
Chiếc váy Bubble dress của Pierre Cardin trong năm 1960.

Một thiết kế khác mà không thể không nhắc đến đó chính là chiếc mini dress “Cardine”, hay còn được biết đến với cái tên “egg carton dress”. Chiếc váy là minh chứng cho việc Pierre luôn thách thức mọi giới hạn, cụ thể là thời trang. Đây có thể gọi là một phát minh vì Pierre đã sử dụng một vật liệu công nghệ sơ khai, qua quá trình xử lý nhiệt để tạo các điểm nổi trên bề mặt váy. Ông áp dụng kỹ thuật này để tạo nên Cardine minidress vào năm 1968 và đưa nó vào bộ sưu tập Cosmocorps kinh điển của mình. 

Bản phác thảo cùng chiếc váy mini “Cardine” được thiết kế vào năm 1968.
Bản phác thảo cùng chiếc váy mini “Cardine” được thiết kế vào năm 1968.

Năm 1954, ông mở cửa hàng quần áo nữ đầu tiên của mình với tên gọi là “Eve” và tiếp tục là cửa hàng thứ hai với cái tên “Adam” biểu thị cho dòng thời trang nam vào năm 1957. Đúng như phong cách thiết kế hướng đến tương lai của mình, Pierre đã tạo nên một thời đại Space Age khi thiết kế các trang phục cho nam giới. Ở Paris, văn hóa giới trẻ và âm nhạc không nở rộ như London, vì thế các thiết kế mang phong cách không gian của Pierre Cardin được Pamela Goblin giải thích trong một bài báo đăng trên tờ Chicago Tribune năm 2002 rằng,

“Nó đã trở thành một phép ẩn dụ cho tuổi trẻ và tương lai ở Pháp. Đó là một thông điệp lạc quan xoay quanh việc biến đổi bản thân thành một người hiện đại hơn, bằng cách mặc váy ngắn, quần dài co giãn và những loại quần áo khác cho phép bạn di chuyển dễ dàng hơn.” 
Trang phục mang phong cách không gian trong năm 1968 của Pierre Cardin.
Trang phục mang phong cách không gian trong năm 1968 của Pierre Cardin.
Bộ suit ‘Cosmocorps’ và chiếc váy ‘Porthole’ của Pierre Cardin, 1968.
Bộ suit ‘Cosmocorps’ và chiếc váy ‘Porthole’ của Pierre Cardin, 1968.

Đồng thời, khi cho ra mắt bộ sưu tập thời trang nam đầu tiên mang tên ‘Cylindre’, ông đã chọn 250 sinh viên Pháp diện những trang phục trẻ trung nhằm mang đến thông điệp ủng hộ cho sự tự do của phụ nữ và nam giới.

“Tuổi trẻ là linh hoạt và tuổi tác là cứng ngắc. Tôi thích dòng quần áo có thể chuyển động theo từng đường nét của cơ thể.” 
ông nói vào năm 1958. 

Phong cách ăn mặc thoải mái và trẻ trung trong dòng quần áo nam đã mang về cho Pierre một khoản doanh thu khổng lồ tương đương 26 triệu đô trong năm 1966, gấp 6 lần so với dòng thời trang nữ (theo báo cáo của Reuters). 

Những chiếc quần linen của Pierre Cardin, 1972. Pierre đã từng mô tả phong cách của dòng quần  ...
Những chiếc quần linen của Pierre Cardin, 1972. Pierre đã từng mô tả phong cách của dòng quần ...

Hơn cả một nhà thiết kế thời trang, Pierre Cardin thường được công chúng nhớ đến như một người doanh nhân bởi vì tầm nhìn xa trông rộng trong triết lý kinh doanh của ông. Cụ thể như thế nào? Mời bạn đón đọc bài tiếp theo về thương hiệu Pierre Cardin nhé!

(Nguồn: BoF, Famous Fashion Designers, Pierre Cardin, Catwalk Yourself, Fashion Heritage EU, Vogue, Harper’s Bazaar) 

  • 2311
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
993
Chloe Li
Chloe Li2 năm trước
Fashion

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)