logo-maybe-vn
Mở app

Bao Bối Nhĩ bị tố đạo tác phẩm của sinh viên Đại học Điện ảnh Bắc Kinh: Câu chuyện về người nhà mắc bệnh ung thư của tác giả

Cụ thể, một người dùng Weibo có tài khoản là Mễ Đường Mia333 đã đăng tải một bài viết nói mình là sinh viên tốt nghiệp khoa đạo diễn của Bắc Ảnh, trong tập mới nhất của chương trình "Đạo Diễn Xin Chỉ Giáo", phim ngắn "Lời Biệt Ly Dài Đằng Đẵng" của Bao Bối Nhĩ đã sao chép tác phẩm tốt nghiệp của cô là "Gia Đình Thuyền Giấy".

Cư dân mạng này đã liệt kê ba thứ Bao Bối Nhĩ đạo của mình, đó là đạo về nhân vật, về bối cảnh và cả lời thoại. Mễ Đường Mia333 cũng cho biết phim ngắn của cô được lấy bối cảnh từ chính trải nghiệm thực tế của gia đình, khi bố cô mắc phải căn bệnh ung thư và bị nó hành hạ, vậy nên, cô đã cố gắng tái hiện lại hoàn cảnh sống thực của bệnh nhân ung thư trong phim ngắn của mình.

Vì quãng thời gian đó quá đau đớn, vậy nên sau này Mễ Đường Mia333 không bao giờ dám xem lại sau khi cô quay xong tác phẩm. Cô cũng chia sẻ không ngờ đến lúc gặp lại, tác phẩm của mình đã bị sao chép đến thế này. Trước lời tố cáo trên, phía Bao Bối Nhĩ đã phản hồi lại rằng: "Câu chuyện trong phim ngắn là trải nghiệm cá nhân của biên kịch nhóm tôi. Nhóm cũng có đầy đủ hồ sơ sáng tạo trong suốt quá trình. Mọi người có thể gửi bằng chứng tiếp theo. Quan trọng là tôi không sao chép".

Được biết, Bao Bối Nhĩ sinh năm 1984, tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Cung tỏa trầm hương", "Họa bích", "Tuổi trẻ ngông cuồng", "Võ lâm quái thú",... và hiện đang chuyển dần sang hướng hậu trường là làm đạo diễn.

  • 3177
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
595

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)