logo-maybe-vn
Mở app
Letter
Letter2 năm trước
Earth

Trồng cốc uống nước từ quả bầu

Những cốc cà phê sử dụng một lần là tâm điểm chú ý của nhà thiết kế Jun Aizaki, chúng đã khiến anh nảy ra ý tưởng trồng cốc uống nước có nguồn gốc tự nhiên vì tương lai bền vững.

Ứng dụng công nghệ sử dụng khuôn in 3D trong quá trình tạo hình cho các loại hoa quả, thuận tiện cho việc đóng gói tại Nhật Bản (quê hương của Jun Aizaki), anh đã cho những quả bầu của mình phát triển trong khuôn để hạn chế sự phát triển không đồng đều, cho ra những chiếc cốc cà phê có cùng kích thước.

Bầu là loại cây sinh trưởng nhanh, ra quả nhiều vào mỗi mùa. Sau khi được phơi khô, lớp vỏ ngoài trở nên rắn chắc và phần thịt bên trong của quả bầu sẽ kín nước - vì vậy cây trồng này đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ qua trên toàn cầu như những bình trang trí hoặc bình đựng nước của người xưa. 

Sau khi hoàn thành bước tạo hình trong khung in 3D mà studio thiết kế, phần thịt của bầu sẽ được loại bỏ để chúng trở thành những chiếc cốc đa dạng kích thước, có thể chứa cả nước nóng và lạnh.

Khác với những chiếc cốc sử dụng một lần hiện nay trên thị trường, những chiếc cốc phát triển từ quả bầu có khả năng phân hủy đến 100%. Đây là một thiết kế thay thế cho những chiếc cốc giấy, nhựa cho các hãng cà phê trên thế giới. Lượng rác thải còn được giảm đáng kể nếu chúng được sử dụng rộng rãi. 

  • 2393
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
373
Letter
Letter2 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)