logo-maybe-vn
Mở app
Mèo một mẩu
Mèo một mẩu2 năm trước
Earth

Các nhà khoa học cảnh báo: Mùa đông ấm hơn có sức tàn phá ngang với mùa hè nóng hơn

Dạo quanh thành phố New York vào những ngày tháng 12 năm nay, thời tiết ấm áp đến mức bạn chỉ cần mặc một chiếc áo phông là đủ. Kornhuber, nhà nghiên cứu hậu tiến sĩ tại Viện Trái đất, đại học Columbia cho biết, nhiệt độ của mùa đông năm nay khiến chim muông và cây cối nhầm tưởng đã đến lúc thức dậy để bắt đầu một cuộc sống mới. Điều này không đúng với quy luật tự nhiên chút nào khi thời gian này hàng năm vạn vật vẫn đang ngủ đông, tránh rét.

Trong khi hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng hiện tượng thời tiết cực đoan gắn liền với những tháng mùa hè nóng thiêu đốt, chẳng hạn như hạn hán, cháy rừng, bão, sóng nhiệt, thì một mùa đông ấm hơn với thời tiết có phần dễ chịu hơn cho con người lại là nguyên nhân dẫn đến những thay đổi từ gốc rễ của vấn đề.

Theo kết quả của những nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan, những khu vực càng lạnh giá thì sự ấm lên diễn ra càng nhanh. Điển hình là Bắc Cực với tốc độ ấm lên nhanh hơn gấp 3 lần so với những nơi khác trên Trái đất.

Chỉ cần một độ chênh lệch cũng đã đủ để quyết định xem những hạt mưa rơi xuống ở dạng lỏng hay tuyết. Khi những hạt nước rơi xuống ở dạng tuyết, chúng sẽ bám lại trên mặt đất lâu hơn, giữ độ ẩm và tạo các dòng chảy _ “ngân hàng nước” _ khi mùa xuân về. Nhưng khi có mưa ở dạng lỏng, nước rơi xuống sẽ nhanh chóng bay hơi, không thể cung cấp đủ độ ẩm cần thiết cho sự sống bắt đầu vào mùa xuân. Sự thiếu băng tuyết này cũng là nguyên nhân làm tăng nguy cơ cháy rừng, kể cả ở những khu vực với độ cao gần 3000m.

Những đợt nắng nóng mùa đông cũng báo hiệu cho thời tiết cực khắc nghiệt vào mùa hè. Khi tuyết tan sớm, thảm thực vật phát triển sớm, độ ẩm của đất giảm và không thể duy trì được lâu, làm tăng khả năng gây ra các đợt nắng nóng gay gắt và dai dẳng trong suốt mùa hè. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các cơn bão xảy ra thường xuyên hơn với mức độ ngày càng nguy hiểm hơn.

Thậm chí, mùa đông ấm hơn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đời sống của con người khi chúng phá hoại mùa màng, khiến việc sản xuất nông nghiệp ngày càng khó khăn. Một số loại cây trồng mùa đông yêu cầu phải có đủ số giờ lạnh để phát triển một cách tối đa. Nhưng những đợt lạnh ngắn hơn sẽ ngăn cản điều này. Thậm chí các loại cây trồng cuối đông sẽ nhận được tín hiệu giả để nảy mầm sớm, và rồi chết ngay sau đó khi những đợt sương giá xuất hiện.  

Sự ấm lên của mùa đông về cơ bản là cách diễn đạt khác của mùa hè ngày càng kéo dài. Các nhà khoa học đã cảnh báo về một viễn cảnh tương lai khi mùa hè có thể kéo dài đến 6 tháng trong năm, mùa xuân và mùa thu sẽ dần biến mất hoàn toàn, phá hủy chu kì 4 mùa đều đặn, có thể dự báo được như hiện nay. Nếu không có những biện pháp kịp thời để ngăn chặn sự ấm lên toàn cầu này thì tương lai toàn bộ hệ sinh thái trên Trái Đất sẽ bị đảo lộn, con người cũng như tất cả các loài sinh vật khác sẽ phải hứng chịu ngày càng nhiều những hiện tượng thời tiết cực đoan.

  • 2269
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
249
Mèo một mẩu
Mèo một mẩu2 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)