logo-maybe-vn
Mở app
Letter
Letter2 năm trước
Earth

Làm đẹp quần áo bằng các hạt kim sa thiết kế từ tảo

Sequin hay còn gọi là kim sa, các hạt nhỏ hình đĩa, lấp lánh, thường được sử dụng để đính trên quần áo với mục đích trang trí, tạo điểm nhấn. Thường chúng được làm từ kim loại, đá quý, nhưng ngày nay thường thấy kim sa dưới dạng các hạt nhựa.

Đến với dự án "An ocean full opportunities" của Carolyn Raff ta sẽ thấy các hạt kim sa dưới dạng tảo, một vật liệu dành cho ngành thiết kế may mặc bền vững.

Những hạt kim sa bền vững được tạo nên từ agar - một chất giống như thạch được phát triển dựa trên tảo đỏ. Cho thẳng trực tiếp các màu nhuộm tự nhiên vào agar và đun sôi trực tiếp trên bếp ta sẽ được hỗn hợp lỏng như khi nấu thạch. Sau đó hỗn hợp này được làm khô để cho ra các tấm màng tựa như nhựa để sẵn sàng tạo hình thành các hạt kim sa trang trí hoặc những cánh hoa cho các bộ thiết kế đặc trưng.

Màu sắc của sequin được đa dạng bởi các hỗn hợp màu tự nhiên đến từ các vật liệu như astaxanthin và phycocyanin (chiết xuất từ vi tảo) hay cochineal - một loài côn trùng nhỏ sống trên xương rồng. Ngoài ra trên bề mặt các tấm "nhựa tảo" sẽ không có bất kì chất nào khác để tạo màng chống nước, điều đó có nghĩa là sản phẩm của Carolyn Raff sẽ bền vững hơn và hoàn toàn tự nhiên. Cũng chính vì không có màng chống nước nên các sản phẩm từ loại vật liệu này chỉ có khả năng khác nước trong một thời gian nhất định, chúng sẽ trở nên mềm và dẻo hơn khi tiếp xúc nước lâu, nhưng vẫn có khả năng khô và giữ được hình dáng ban đầu ở mức tương đối.

Thiết kế này của Carolyn Raff đã được sự quan tâm và hợp tác với nhiều đối tác khác, nhất là trong ngành may mặc. Chúng đã được biến hóa trên những bộ quần áo, giúp ngành may mặc trở nên bền vững hơn mà không kém phần độc đáo. Ngoài dưới dạng hình tròn và các hạt kim sa, loại vật liệu này còn được uốn thành những cánh hoa tảo tinh tế, tạo điểm nhấn trên những bộ vest lịch lãm. Bên cạnh đó studio của nhà thiết kế vẫn đang phát triển chúng dưới dạng hình trái tim, hoa giấy, tua rua để phù hợp cho việc trang trí những bữa tiệc.

Nhựa có thể mất đến 400 năm để phân hủy, nhưng đối với nhựa tảo này thì việc phân hủy diễn ra nhanh chóng mà còn có thể trở thành phân bón cung cấp các vi sinh cần thiết cho đất. Từ đó mà khẳng định rõ ràng, tảo là một trong những vật liệu sinh học tiềm năng cần khai thác triệt để cho một tương lai bền vững hơn.

  • 3260
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
220
Letter
Letter2 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)