logo-maybe-vn
Mở app
Letter
Letter2 năm trước
Earth

Thú cưng có thể cải thiện đời sống xã hội của bạn như thế nào?

Xã hội ngày càng phát triển, tỉ lệ thuận với sự phát triển thì những mối quan hệ giữa người với người dần trở nên bó hẹp lại. Chúng ta chỉ mải mê chăm chú với chiếc điện thoại thông minh hay cái laptop để làm việc và giải trí với chúng mà quên mất những mối quan hệ xung quanh.

Thú cưng sẽ là nhân vật trung gian giúp bạn kết nối lại với xã hội. Đây là điều mà các nhà nghiên cứu đã kết luận, những người bạn bốn chân của bạn sẽ có một số thủ thuật để dạy bạn về cách hòa hợp với những người khác.

Thú cưng tạo ra một kết nối tức thì

Điều này rất dễ thấy, giả sử bạn có một người hàng xóm hiếm khi có thể mở lời chào khi vô tình gặp nhau trên đường phố, nhưng nếu có một chú chó - dù là của bạn hay đối phương thì nó là một lí do để bạn dừng lại và có thể hỏi thăm người hàng xóm một cách tự nhiên mà không phải vướng mắc vào những cảm xúc ngại ngùng thường có. Tiến sĩ Lori Kogan - nghiên cứu về sự tương tác giữa con người và động vật cũng đã nói rằng: "Thú cưng là một vùng an toàn. Ngay cả trong những thời điểm gây chia rẽ, không có gì đáng bàn cãi về một chú chó thân thiện, cư xử tốt."

Thú cưng dạy bạn cách hòa nhập

Ngoài việc có thể trò chuyện với hàng xóm của mình, những người bạn bốn chân còn giúp bạn có thể tương tác với nhiều người khác. Khi bạn đi công viên, hay dạo phố, sẽ thật dễ dàng để bắt chuyện với mọi người xung quanh khi bạn có một thú cưng đáng yêu bên mình. Thú cưng có "tác dụng bôi trơn các mối quan hệ xã hội", là chủ đề để chúng ta bắt đầu những cuộc trò chuyện. Tôi phải công nhận điều đó, những người bạn này luôn có sức hút kì lạ, nó có thể khiến hai người lạ lần đầu gặp mặt có thể trò chuyện thoải mái với nhau. Bạn tôi là một điển hình, với bất kì chú chó nào lướt qua "Hello!" - sau câu này thì cả người và chó bắt đầu quấn quít, rõ ràng gặp nhau lần đầu nhưng lại nói chuyện với nhau như bạn thân bao năm mới có dịp chuyện trò. 

Thú cưng giúp bạn tìm ra điểm chung

Sự đồng cảm là chìa khóa để chúng ta liên kết với nhau. Còn gì tuyệt vời hơn khi tìm được người có chung sở thích với mình. Khi bạn thích một con vật gì đó, tình cờ đối phương cũng thật sự thích chúng, ắt hẳn sẽ khiến bạn cho đối phương ngay một điểm cộng trong mối quan hệ giao tiếp với mình, khiến bạn suy nghĩ tích cực hơn về người bạn trước mặt. Động vật thật sự là một đại sứ để dung hòa mối quan hệ của chúng ta, chúng góp phần làm mọi người liên kết với nhau. Không những vậy chúng còn giúp ta bớt áp lực, căng thẳng và không cảm thấy cô đơn khi phải vật lộn với xã hội hiện tại.

Bạn còn đang chần chừ gì mà không bỏ điện thoại xuống, gấp màn hình laptop lại, thử dắt người bạn bốn chân của mình ra ngoài và chào hỏi mọi người nhé. Hãy thư giãn và đi hít thở vài vòng, biết đâu lại gặp được nửa kia của đời mình nhờ việc đi dạo cùng thú cưng đấy. Lúc đó đừng quên quay lại thả like cho bài viết này nhé!

  • 2558
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1495
Letter
Letter2 năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)