logo-maybe-vn
Mở app

Những món ăn đột nhiên nổi tiếng nhờ hiệu ứng của phim Hàn

Bên cạnh món truyền thống như kimchi, kimbap, chả cá, cơm trộn…, có những món ăn đột nhiên nổi tiếng “sau một đêm” nhờ sự viral trên phương tiện truyền thông của phim Hàn.

Nếu là fan của phim Hàn, hẳn bạn đã từng thấy không ít cảnh nhân vật ngồi ăn, hoặc nấu kimchi, chả cá, cơm trộn, kimbap, thịt nướng… Những món ăn truyền thống ấy dường như đã trở thành thương hiệu của Hàn Quốc, được quảng bá thông qua các bộ phim và giúp ghi dấu ấn văn hóa Hàn Quốc trong lòng người đọc. Bên cạnh những cái tên rất đỗi quen thuộc vừa kể trên, còn có một vài hiện tượng món ăn đột nhiên trở nên nổi tiếng “sau một đêm” nhờ sự viral không ngờ đến của phim Hàn, thậm chí là nằm ngoài dự định của nhà sản xuất. Hãy cùng xem những món ăn đó là gì nhé!

  • Kẹo đường Dalgona - Squid Game (Trò chơi con mực)

Trong Squid Game, kẹo đường Dalgona xuất hiện như một “đề thi” quyết định sinh tử dành cho những ai tham gia trò chơi. Chỉ cần tách được kẹo theo đúng hình vẽ in trên mặt kẹo, người tham gia sẽ được phép rời khỏi căn phòng. Ngược lại, nếu như không tách kẹo kịp thời gian cho trước thì sẽ bỏ mạng.

Phân cảnh trong Squid Game
Phân cảnh trong Squid Game

Trên thực tế, kẹo đường Dalgona và trò chơi tách kẹo đã có ở Hàn Quốc từ rất lâu. Nó vốn là trò chơi giản đơn của không ít trẻ em Hàn Quốc, thậm chí thường xuất hiện trong các show thực tế với nội dung quay về quá khứ. Tưởng chừng Dalgona đã trở nên không thể quen thuộc hơn với người Hàn, nào ngờ, nhờ hiệu ứng Squid Game mang lại, món quà vặt này đột nhiên bán chạy hơn hẳn.

Kẹo đường Dalgona được bày bán tại các cửa hàng bán đồ ăn vặt tại Hàn Quốc
Kẹo đường Dalgona được bày bán tại các cửa hàng bán đồ ăn vặt tại Hàn Quốc

Không chỉ khiến thế giới biết đến kẹo đường Dalgona và học cách làm theo, trên chính Hàn Quốc, hiệu ứng Squid Game cũng khiến những cửa hàng bán Dalgona thay đổi cách kinh doanh. Thay vì bán kẹo đường thông thường, họ bán kẹo in hình tròn, hình vuông, hình tam giác và hình cái ô giống y hệt như trên phim. Ngoài ra, Dalgona cũng quay trở lại các show thực tế với nội dung “tách kẹo nếu không muốn bị loại”.

  • Chapaguri - Parasite (Ký sinh trùng)

Chapaguri là sự kết hợp giữa hai loại mì gói nổi tiếng của Hàn Quốc là Chapagetti (mì tương đen) và Neoguri. Trong Parasite, nó được nâng cấp lên khi phu nhân nhà giàu yêu cầu người giúp việc nấu phải thêm vào thịt thăn bò đắt đỏ. 

Gói mì Chapaguri
Gói mì Chapaguri
Một phân cảnh trong phim Parasite
Một phân cảnh trong phim Parasite

Thực ra, Chapaguri không mới. Trước khi Parasite xuất hiện trên rạp và trở thành “cơn sốt”, Chapaguri đã từng xuất hiện trong chương trình thực tế “Dad! Where are we going?” (Bố ơi, mình đi đâu thế?). Thế nhưng, chỉ khi Parasite đưa món ăn này lên kèm theo topping thịt thăn bò, món ăn mới thực sự viral trên các phương tiện truyền thông và được nhiều food vlogger, mukbang streamer ăn thử.

Chapaguri được các food vlogger, mukbang streamer chuẩn bị
Chapaguri được các food vlogger, mukbang streamer chuẩn bị

Chapaguri (theo đúng “chuẩn” Parasite) được miêu tả là vừa có sự giản dị, tiện lợi của tầng lớp bình dân, vừa có sự xa hoa, cầu kỳ của giới thượng lưu. Nếu có dịp, bạn hãy thử tự làm và đánh giá xem có đúng như những gì phim nói không nhé!

  • Gà rán và bia - My Love Is From A Star (Vì sao đưa anh tới)

Sự kết hợp này có thể nói đã không còn xa lạ gì đối với những mọt phim Hàn. Đối với người dân xứ sở kimchi, gà rán và bia được xem như “must have” (phải có) trong các bữa tiệc tại gia. Khi xuất hiện trên phim Hàn, món ăn này được xuất hiện khi nhân vật đang có chuyện gì vui muốn ăn mừng, hay chỉ đơn giản là tự thưởng cho bản thân một bữa ăn cực nhiều calories sau thời gian dài vất vảHi

(Hình ảnh minh họa) Gà rán và bia
(Hình ảnh minh họa) Gà rán và bia

Vậy thì tại sao gà rán và bia trong My Love Is From A Star lại trở nên nổi tiếng hơn? Món ăn này luôn được nhân vật Chun Song Yi (Jun Ji Hyun thủ vai) - siêu sao showbiz Hàn trên phim - nhắc đi nhắc lại như một điều tâm niệm hiếm hoi. Vì cô là người của công chúng nên gà rán và bia được xem như một combo xa xỉ, không được ăn thường xuyên nhằm giữ thân hình chuẩn. Thế nhưng khi Chun Song Yi được ăn rồi, cô lại ăn để giải tỏa tâm trạng không vui khi vướng vào khúc mắc tình cảm. Phân cảnh Chun Song Yi ăn gà rán và uống bia với gương mặt buồn rười rượi đã gây ấn tượng cho người xem. Sau đó, món ăn lập tức được cả thế giới biết đến.

Phân cảnh ăn gà rán và uống bia nổi tiếng của Chun Song Yi (Jun Ji Hyun thủ vai)
Phân cảnh ăn gà rán và uống bia nổi tiếng của Chun Song Yi (Jun Ji Hyun thủ vai)
  • 3095
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
570

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)