logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh7 tháng trước
Movie

Góc “giải ngố” về bối cảnh lịch sử trong Bài Ca Của Lưỡi Kiếm - Phim Hàn gốc Netflix đáng xem nhất tháng 9

*Spoiler Alert

Tuy câu chuyện và nhân vật là hư cấu, Bài Ca Của Lưỡi Kiếm (Song Of The Bandits) lại mang đậm dấu ấn thời đại nhờ sự lồng ghép nhuần nhuyễn yếu tố lịch sử. Đầu tiên về bối cảnh chính của phim - Gando là một khu vực biên giới giữa tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) và Triều Tiên, nằm dọc theo bờ bắc sông Đồ Môn.

Sau chiến tranh Nga - Nhật mà Lee Yoon (Kim Nam Gil) đã tham gia với tư cách lính Nhật cùng Lee Gwang Il (Lee Hyun Wook), Đại Hàn Đế Quốc (quốc hiệu chính thức của Joseon kể từ năm 1897) chính thức trở thành thuộc địa của Nhật vào tháng 08/1910. Trong khi đó, Nhật Bản bắt đầu mở rộng tầm ảnh hưởng sang phía Đông Bắc Trung Quốc. Một trong những khu vực mà người Nhật nhắm đến chính là Gando, tuyên bố toàn quyền quản lý đối với dân Joseon tị nạn sống ở khu vực này. Trong phim có một chi tiết điển hình thể hiện dã tâm của Nhật ở Gando là kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt, bất chấp điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều người Joseon sẽ mất đi nơi ăn chốn ở. Mặt khác, Trung Quốc cũng không chịu thua khi liên tục khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình đối với khu vực. Chính vì vậy mà Gando được xem như vùng “đất Trung Quốc, tiền Nhật Bản và người Joseon”.

Giữa hai gọng kềm Nhật - Trung, tình thế hiểm nghèo của cộng đồng Joseon tại Gando lúc ấy trở thành động lực để Lee Yoon lập nên băng cướp “kháng chiến”, sẵn sàng liều mạng để bảo vệ đất đai và những người họ trân quý cũng như chống lại sự cai trị của kẻ xâm lược. Ngoài ra, Gando lúc bấy giờ còn là điểm nóng hoạt động của Quân Độc Lập và đám mã tặc hoành hành do Jang Ki Ryong cầm đầu.

Một chi tiết đặc sắc khác là cuộc tháo chạy của nhóm Lee Yoon sau khi bị bắt giữ bởi trận chiến ở Myeongjing, trong đó màn trả đũa từ phá hủy lãnh sự quán, tiêu diệt toàn bộ cảnh sát đến “bêu đầu thị chúng” nhiều khả năng lấy cảm hứng từ “sự kiện Hồn Xuân” - một cuộc đột kích vào lãnh sự quán Nhật Bản ở Hồn Xuân (Cát Lâm) dẫn đến cái chết của 13 người Nhật. Cho đến nay, dường như vẫn chưa có câu trả lời chính xác về thủ phạm đằng sau vụ tấn công vì theo lời Nhật thì là Quân Độc Lập, trái lại phía Hàn cho rằng tất cả là do Nhật dàn dựng.

Đáng nói nhất là sự kiện gây tranh cãi này đã trở thành cái cớ không thể thuận lợi hơn để Nhật đưa quân tới Diên Biên (Cát Lâm), kiến nghị Trung Quốc cho phép gửi 15.000 quân từ Sư đoàn 19 (trùng số hiệu với Sư đoàn của Thiếu tá Lee Gwang Il) nhằm mục đích trấn áp phiến quân Triều Tiên. Đây cũng chính là kết cục của bộ phim, khi một loạt động thái phản kháng từ nhóm Lee Yoon lẫn Quân Độc Lập đã dẫn đến cuộc sát phạt chính thức của Nhật vào Gando, dự báo nhiều trận sống mái hơn nữa mà nhân dân Joseon phải đối mặt...

Vậy nên nếu có mùa 2, đó có thể tiếp tục là những cuộc giao tranh giữa băng cướp của Lee Yoon và quân Nhật cùng nhiều bên liên quan khác, và đừng quên còn kha khá câu hỏi cần giải đáp như mục đích thực sự của Lee Gwang Il khi vẫn quyết định cưới Hee Shin dù đã biết thân phật thật của cô (chắc không chỉ vì mờ mắt trước tình yêu đâu nhỉ?), hay thủ phạm gây nên cái chết cho cha mẹ của Eon Nyeon hoặc có mối liên hệ mật thiết nào nữa chăng giữa nữ sát thủ và Lee Yoon?

  • 29
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
43
Hoài Trinh
Hoài Trinh7 tháng trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)