
Diện kính áp tròng in logo Puma, Linford Christie khiến Thế vận hội Olympic 1996 náo loạn
Linford Christie đeo kính áp tròng mang nhãn hiệu puma như một chiêu trò tiếp thị độc đáo tại Thế vận hội Olympic 1996. Bản thân màn đóng thế này là một hành động nổi loạn vì reebok là nhà tài trợ chính thức cho sự kiện, đã trả 40 triệu đô la độc quyền.
Mặc dù Ủy ban Olympic quốc tế đã cấm Linford Christie mang kính áp tròng Puma trong thi đấu, màn xuất hiện này đã là một thành công to lớn về mặt quảng bá.
Linford Cicero Christie là cựu huấn luyện viên điền kinh và chạy nước rút người Anh gốc Jamaica. Anh là người Anh duy nhất giành huy chương vàng nội dung 100 mét ở cả 4 cuộc thi lớn dành cho các vận động viên Anh: Thế vận hội Olympic, Giải vô địch thế giới, Giải vô địch châu Âu và Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung.
Linford cũng là là vận động viên châu Âu đầu tiên vượt rào cản 10 giây ở nội dung 100 m và giữ kỷ lục người Anh ở nội dung này trong gần 30 năm. Anh là cựu kỷ lục gia trong nhà thế giới trên 200 mét và là cựu kỷ lục gia châu Âu ở các nội dung tiếp sức 60 mét, 100 m và 4 × 100 mét.
Linford vẫn là một trong những vận động viên người Anh có thành tích cao nhất mọi thời đại. Tính đến cuối sự nghiệp điền kinh của mình, Christie đã giành được tổng cộng 24 huy chương, nhiều hơn bất kỳ vận động viên nam người Anh nào khác trước đó hoặc kể từ đó. Năm 1993, anh được trao giải Nhân vật thể thao của năm của BBC.
- 41
- 0Bình luận