logo-maybe-vn
Mở app

Mazakon: “con trai cưng của mẹ”

Ở Nhật có một từ lóng là Mazakon, rút gọn từ cụm từ mazaa konpurekkusu - ghép từ hai từ tiếng Anh là mother và complex.

 Mazakon mang nghĩa tương đương với cụm từ “mama boy”, dùng để chỉ nam giới ở tuổi trưởng thành vẫn phụ thuộc và bị chi phối bởi mẹ của họ.

Dấu hiệu nhận biết Mazakon là:

- Cư xử như một đứa trẻ dù đã ở tuổi trưởng thành, thích được người khác chiều chuộng giống như kiểu mẹ vẫn ở bên cưng nựng, chiều theo ý mình.

- Không thể tự lập, luôn muốn ở bên mẹ và không chịu được đả kích nào, nếu có khó khăn sẽ chạy về bên mẹ.

- Không có chính kiến, quyết định riêng cho bản thân, luôn nghe theo lời chỉ dạy của mẹ dù đúng hay sai.

- Mẹ luôn luôn đúng khi xảy ra các mâu thuẫn, luôn đứng về phía mẹ.

- Không thể sống ra vòng tay mẹ, nếu ở xa mẹ thì lúc nào cũng gọi điện, liên lạc với mẹ.

- Không có khả năng tự chăm sóc tốt cho bản thân dù đã lớn, luôn ỷ lại, phụ thuộc vào mẹ trong mọi hoạt động từ sinh hoạt cá nhân đến vấn đề tình cảm.

- Luôn so sánh vợ hay bạn gái với mẹ của mình, muốn họ giống như mẹ.

- Luôn xin lời khuyên hoặc tâm sự, chia sẻ mọi bí mật với mẹ.

- Sẵn sàng từ bỏ bạn đời theo yêu cầu của mẹ.

- Dựa vào sự hỗ trợ tài chính của mẹ hoặc thường xuyên nhận tiền từ mẹ

- Liên tục đổ lỗi cho mẹ hay lấy mẹ làm lý do bào chữa lý do cho việc cư xử sai trái như kiểu “mẹ tôi bảo tôi nên làm điều này” hoặc “tôi không có lựa chọn nào khác vì mẹ tôi đã nói tôi làm như vậy”.

- Vẫn sống ở nhà với mẹ dù có đủ khả năng về tài chính để sống độc lập.

Mazako được sử dụng rộng rãi và phổ biến tại xứ hoa anh đào với các đề tài đề cập về gần gũi với mẹ của một số đàn ông Nhật Bản và là vấn đề được hội chị em phụ nữ quan tâm tìm hiểu trong việc hẹn hò với cánh mày râu.

Cre: heartsline, cotoacademy

  • 44
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
38

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)