logo-maybe-vn
Mở app

Những cảnh phim bị xóa mà nếu giữ lại sẽ khiến bộ phim “dark deep” vô cùng

Một điều đương nhiên đó là không phải cảnh phim nào được viết và được quay cũng ra tới rạp, đến với khán giả. Nhiều thứ đã được nhà sản xuất giấu đi, không bao giờ phát hành chính thức. Một số cảnh phim sau trong các tác phẩm nổi tiếng là ví dụ, tùy mỗi người mà sẽ có cảm nhận khác nhau, như là sẽ tuyệt hơn nếu nó thật sự được cho vào phim hoặc ơn trời người ta đã cắt nó đi

Mad Max: Fury Road (2015) - Người mẹ bỏ con của mình

Mad Max là bộ phim hậu tận thế, đặt thế giới ở thời đại mà thân phận con người còn thua kém sâu bọ. Tuy xác định bối cảnh đen tối nhưng vẫn có một cảnh phim bị cắt bỏ do cân nhắc thị hiếu chung, rằng cảnh phim hơi “nặng đô” với đại chúng.

Đó là cảnh diễn ra ở Citadel, khi ròng rọc đang kéo những tên lính lên thì một người mẹ mang đứa con sơ sinh của mình tới, cầu xin nó được nhận làm Chiến Binh (War Boy). Một tên lính nắm đứa bé (vốn là mô hình) trút ngược xuống xem xét và ném trả lại vì đứa bé đầy u cục, chẳng sống được đến 1 tháng. Không cần một phần giây suy nghĩ, người đàn bà ném con mình cho người khác, xin được mang đi làm Milker vì cô ta có sữa, cô chứng minh điều đó bằng cách bung bầu sữa căng đầy ra. Tên lính lập tức kéo người mẹ lên và cho cô một cuộc đời mới ở Citadel.

Đó là một cảnh ngắn chớp nhoáng vài chục giây nhưng cũng đủ miêu tả bối cảnh “grim dark”. Thế nhưng cảnh phim đã bị cắt đi.

Zootopia (2016) - Tiệc thuần hóa

Zootopia là bộ phim hoạt hình sáng tạo và có thể nói là đen tối nhất của Disney nếu phân tích một số chi tiết. Đây là câu chuyện ẩn dụ về nạn phân biệt chủng tộc, kỳ thị giống loài.

Một yếu tố lớn đã bị loại khỏi kịch bản đó là Taming Collar, vòng cổ thuần hóa được đeo cho các loài thú săn mồi nhằm khống chế bản năng của chúng. Chiếc vòng sẽ gây sốc điện nếu con vật trở nên hung hăng hoặc quá khích.

Thế nhưng, vấn đề của chiếc vòng đó là nó không xác định được những thay đổi trong cảm xúc là quá khích do giận dữ hay quá khích do niềm vui. Thế nên có một cảnh phim đó là tại bữa tiệc thuần hóa của chú gấu Bắc Cực Morris, chú được trao chiếc vòng thuần hóa đầu tiên và rất vui vì điều đó.

Morris không hiểu rằng chiếc vòng ấy không phải món quà mà là giới hạn. Bố Morris cố gắng giữ cho con trai bình tĩnh vì nó đang trở nên vui cực độ cùng đám bạn. Thế rồi chiếc vòng sốc điện Morris, chú gấu nhận ra vấn đề. Hai cha con gấu ôm nhau và buổi tiệc trở nên trầm mặc.

The Incredible Hulk (2008)

Người Khổng Lồ Xanh năm 2008 do Edward Norton thủ vai chính đã có một mở đầu hoàn toàn khác. Đó là Bruce Banner leo lên một dãy núi băng tuyết phía Bắc và lên kế hoạch tự sát bằng súng. Thế nhưng, ngay khi anh định bóp cò thì bản ngã Hulk trỗi dậy, ngăn Bruce thực hiện ý định. Cảm phim loại bỏ vì không phù hợp với phim PG-13. Thế nhưng, về sau trong Avengers (2012), Bruce Banner do Mark Ruffalo thủ vai có đề cập đến việc anh từng cố giải thoát bản thân mình bằng súng và bị Hulk ngăn lại.

The Truman Show (1998) - Kế hoạch của Christof

The Truman Show vốn đã là một phim nặng nề, cho dù bối cảnh tươi sáng và diễn xuất lạc quan duyên dáng của Jim Carrey đã giảm tải bớt gánh nặng hiện sinh của nó.

Tuy nhiên, bộ phim đã có thể trở nên nghiệt ngã hơn nếu phân đoạn này được duyệt. Đó là cảnh nhà sản xuất Christof họp các diễn viên chính và thông báo tương lai của chương trình. Trong đó, một nữ diễn viên mới xuất hiện, đóng vai người sẽ quyến rũ Truman và thành vợ mới của anh ta sau khi diễn viên cũ không tái ký hợp đồng. Tại buổi họp, Christof cũng đề cập đến “thế hệ tiếp theo” của Truman Show, một đứa trẻ sẽ ra đời và chương trình sẽ được tách làm hai kênh, với kênh mới là về cuộc đời con của Truman.

Ý tưởng của Christof thật sự kinh dị. Một mặt ông sẵn sàng hủy hoại thêm cuộc đời một người nữa để mở rộng thương hiệu. Mặt khác, ngoài kia có một phụ nữ sẵn sàng trao con họ đi, để nó sống trong thế giới ảo và trở thành tài sản của đài truyền hình. Thật may cảnh này đã bị loại bỏ. 

IT (2017) - Pennywise ăn thịt một đứa bé

IT phần một quả là kinh hãi với mở đầu đầy ám ảnh, khi George trở thành nạn nhân đầu tiên của nó. Chắc bạn vẫn còn nhớ tiếng hét đến nao lòng ấy. Thế nhưng bản phim chính thức vẫn còn nhẹ nhàng chán so với những gì nó đã loại bỏ đi. Trong đó có một cảnh tình dục và cảnh Pennywise ăn thịt một em bé.

Well, chúng ta đều biết Pennywise ăn thịt trẻ em và hắn có khả năng làm nhiều việc tệ hơn nhiều, nhưng theo như kịch bản mà Bill Skarsgård đọc trên một podcast, cảnh kịch bản ấy sẽ rất khó nuốt (no pun intended).

Cụ thể đó là cảnh hồi tưởng về những năm 1637, một phụ nữ tên Abigail đang ẵm đứa con sơ sinh trong lòng, sợ hãi cực độ thứ mà cô gọi là “ác quỷ”. Pennywise hiện ra, xưng rằng mình không phải quỷ ma gì mà là Eater of The World. Hắn nhấm nháp nỗi sợ hãi của bà mẹ. Abigail cầu xin IT tha cho con và hãy ăn thịt mình. Thế nhưng, IT không chấp nhận mà đe dọa rằng nó sẽ ăn thịt cô trước, rồi đến đứa bé, người chồng, những đứa con khác… Còn nếu cô trao đứa trẻ nhỏ ra, nó sẽ tha cho cô và phần còn lại của gia đình.

Abigail quyết định bỏ đứa con nhỏ nhất lại cho IT và bước ra khỏi phòng. Tiếng trẻ em khóc ré lên và im bặt sau một tiếng nhai giòn. Người mẹ nhìn chằm chằm vào ánh đèn cầy leo lét, đôi mắt trống rỗng.

Cars (2006) - Lightning McQueen lạc vào nghĩa địa

Cars (2006) là bộ phim hoạt hình của hãng Pixar và nó chắc chắn là bộ phim dành cho trẻ em với thế giới nơi các nhân vật là những chiếc xe. Thế nên một số phân đoạn đã bị “khai tử” do quá đen tối đối với bộ phim nhìn chung là nhẹ nhàng tươi sáng.

Một trong số đó là McQueen bị lạc vào nghĩa địa xe hơi nơi đầy những chiếc xe đã “chết”. Anh hoảng sợ bỏ chạy và vướng vào kẽm gai, xé rách lớp vỏ sơn bắt mắt. Chi tiết này bị loại có thể vì nó làm dấy lên nhiều câu hỏi về điểm đến cuối cùng của một chiếc xe trong thế giới của Cars.

Nguồn: WhatCulture

  • 28
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
49

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)