logo-maybe-vn
Mở app
leo
leomột năm trước
Movie

Những bộ phim hay nhất thời kỳ phục hưng của Disney

Thời kỳ Phục hưng của Disney chỉ vỏn vẹn một kỷ nguyên bắt đầu vào khoảng cuối thập niên 1980 và kết thúc vào khoảng năm 2000, đây là thời gian hãng phim Walt Disney Animation Studios quay trở lại và thực hiện những bộ phim hoạt hình xuất sắc và rất thành công, chủ yếu dựa trên các câu chuyện nổi tiếng từ đó khôi phục lại niềm tin, sự yêu thích từ công chúng và giới phê bình dành cho Disney. Dưới đây là những bộ phim được yêu thích và đánh giá cao nhất của Disney trong thời kỳ này.

The Rescuers Down Under (1990)

Là phần tiếp theo duy nhất được phát hành trong thời kỳ Phục hưng của Disney sau sự thành công của bộ phim The Rescuers 1977. The Rescuers Down Under được thực hiện vào năm 1990 kể về Cody, cậu bé từ vùng Mugwomp đã vô tình giải cứu Marahute và lạc vào chuyến phiêu lưu kỳ thú. Lần này, Bernard và Bianca nhận nhiệm vụ đến Úc để giải cứu cho cậu bé Cody và một con đại bàng vàng thuộc giống loài cực hiếm khỏi tay bọn săn trộm nguy hiểm.

Pocahontas (1995)

Pocahontas là bộ phim hoạt hình thứ 33 của Disney công chiếu vào năm 1995. Phim kể về câu chuyện tình giữa một thuyền trưởng da trắng với con gái của một tù trưởng da đỏ trong thế kỷ 17 tại Bắc Mỹ. Bằng tình yêu và sự quả cảm, họ đã trở thành cầu nối hòa bình giữa người da trắng và người da đỏ. Phần tiếp theo của bộ phim có tựa đề Pocahontas II: Journey to a New World đã được phát hành vào năm 1998.

Mặc dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều vì làm sai lệch chính trị hay lịch sử, nhưng Pocahontas được giới phê bình điện ảnh đánh giá là một trong những bộ phim hoạt hình có các nhân vật đẹp và sống động nhất từ trước tới nay. Bộ phim đã mang đến cho Disney một thế hệ công chúa hoàn toàn mới sau nhiều thập kỷ gắn liền với váy bồng xòe và giày cao gót. Ost của bộ phim đã xuất sắc nhận giải Oscar và Quả cầu vàng cho hạng mục Nhạc phim gốc xuất sắc

The Hunchback Of Notre Dame (1996)

Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà là phim hoạt hình thứ 34 của Walt Disney được công chiếu vào năm 1996, lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo.

Bộ phim theo chân Quasimodo, người rung chuông dị dạng và bị giam hãm ở Nhà thờ Đức Bà luôn khao khát được khám phá thế giới bên ngoài và được xã hội chấp nhận. Trái với anh ấy, người cha nuôi độc ác theo chủ nghĩa thanh giáo Claude Frollo, người muốn tiêu diệt dân số Romania ở Paris.

Thằng gù nhà thờ Đức Bà được coi là một trong những bộ phim hoạt hình đen tối nhất của Disney do các chủ đề dành cho người trưởng thành như giết trẻ sơ sinh, ham muốn, nguyền rủa, chủ nghĩa bài Do Thái, diệt chủng và tội lỗi, bất chấp những thay đổi được thực hiện so với tài liệu nguồn ban đầu để đảm bảo xếp hạng G từ MPAA. Bộ phim đã nhận được đề cử Giải Oscar và Giải Quả cầu vàng cho phần âm nhạc.

Tarzan (1999)

Tarzan do Walt Disney Pictures sản xuất năm 1999 phỏng theo tác phẩm nổi tiếng Tarzan of the Apes của Edgar Rice Burroughs. Tương tự như The Jungle Book năm 1967, Tarzan kể về một cậu bé sống trong rừng và định hướng cuộc sống của mình như một con người thực thụ. Sau khi được nuôi dưỡng bởi khỉ đột, Tarzan cuối cùng cũng đối mặt với một con người khác, Jane (Minnie Driver), người thay vì nhắm vào gia đình anh ta, lại quyết định ôm lấy họ.

Bộ phim cuối cùng Thời kỳ Phục hưng của Disney,mặc dù có thể không phải là bộ phim được yêu thích nhất nhưng Tarzan và Jane vẫn là một trong những cặp đôi hoạt hình nổi tiếng nhất của Disney.

Mulan (1998)

Bộ phim được dựng theo truyền thuyết dân gian Trung Quốc về nhân vật nữ tướng anh hùng Hoa Mộc Lan. Cô đã giả trai thay cha già ra trận đánh giặc. Hoa Mộc Lan là minh chứng cho thấy Disney luôn nỗ lực để đa dạng hóa màu da, sắc tộc của nhân vật chính và văn hóa của nội dung phim. Bộ phim đã đem về cho hãng hai đề cử Oscar.

Hercules (1997)

Hercules là bộ phim hoạt hình thứ 35 của Walt Disney được phát hành vào năm 1997. Bộ phim được thực hiện dựa trên thần thoại Hy Lạp về vị anh hùng Heracles, con trai của thần Zeus. Bộ phim hoạt hình này không khai thác nhiều khía cạnh những chiến công hiển hách và sức mạnh của vị thần sức mạnh này mà tập trung nói về cuộc sống của Hercules. Cốt truyện hài hước và gần gũi với nhiều chi tiết gây cười gắn liền với cuộc sống hiện đại cùng với những chi tiết lãng mạn về sự dũng cảm hy sinh vì tình yêu của Hercules và Megara (Meg) rất thu hút khán giả. Ngoài ra, sự xuất hiện của năm vị nữ thần với cách kể chuyện mang đậm yếu tố nhạc kịch cũng là một điểm làm nên thành công cho bộ phim.

Aladdin (1992)

Aladdin là bộ phim hoạt hình thứ 31 của Disney và là bộ phim thứ tư được sản xuất trong thời kỳ Phục hưng có nội dung dựa trên câu truyện dân gian Ả Rập cùng tên từ Nghìn lẻ một đêm.

Bộ phim kể câu chuyện về Aladdin, người tìm thấy một chiếc đèn có chứa một vị thần. Với sự giúp đỡ của thần đèn, chàng trai Aladdin cải trang thành một hoàng tử giàu có và cố gắng gây ấn tượng với Quốc vương để kết hôn với cô con gái có tinh thần tự do của ông, Công chúa Jasmine. Trong lúc ấy, tể tướng độc ác Jafar của Quốc vương âm mưu đánh cắp chiếc đèn thần để sử dụng cho riêng mình.

Được phát hành vào năm 1992, Aladdin nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình. Đây là một thành công về mặt thương mại, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm 1992 và là thành phim hoạt hình đầu tiên đạt mốc nửa tỷ đô la với hơn 504 triệu đô la doanh thu phòng vé trên toàn thế giới.

Bộ phim giành được hai Giải Oscar, ca khúc nhạc phim A Whole New World thậm chí đã giành được Giải Grammy cho Bài hát của năm.

The Little Mermaid (1989)

The Littler Mermaid được coi là tác phẩm đã mang lại một luồng sinh khí mới cho nghệ thuật hoạt hình chiếu rạp của Disney sau một loạt các tác phẩm thất bại cả về doanh thu và chuyên môn của Disney kể từ đầu thập niên 1970. Ra mắt vào năm 1989, The Littler Mermaid đã mở ra Thời kì Phục hưng của phim Disney với những nhân vật năng động và âm nhạc mạnh mẽ.

Mặc dù câu chuyện về The Littler Mermaid không quá được lòng khán giả hiện đại, nhưng nó vẫn được nhiều người yêu mến bởi nhân vật biểu tượng, nàng tiên cá Ariel.

Beauty And The Beast (1991)

Beauty and the Beast là phim điện ảnh hoạt hình thứ 30 của Disney và bộ phim thứ ba phát hành trong thời kì Phục hưng của Disney dựa trên câu chuyện cổ tích cùng tên của nữ nhà văn người Pháp Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Nội dung phim kể về mối tình lãng mạn giữa chàng hoàng tử bị biến thành một con quái thú và Belle cô gái trẻ xinh đẹp, thông minh và dũng cảm.

Tác phẩm gặt hái thành công lớn về doanh thu phòng vé khi thu về 425 triệu USD trên toàn cầu so với kinh phí sản xuất là 25 triệu USD. Bộ phim đã chiến thắng giải Quả cầu vàng cho hạng mục Phim ca nhạc hay nhất, qua đó trở thành phim hoạt hình đầu tiên chiến thắng hạng mục này. Bộ phim hoạt hình cũng là tác phẩm điện ảnh hoạt hình đầu tiên nhận đề cử giải Oscar cho phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 64, bên cạnh đó phim còn đoạt giải Oscar cho nhạc phim hay nhất và ca khúc trong phim hay nhất. Belle và Quái vật đã trở thành một cặp đôi biểu tượng của Disney.

The Lion King (1994)

Vua sư tử là phim hoạt hình thứ 32 trong Walt Disney Animated Classics, đồng thời là phim hoạt hình truyền thống có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Bắc Mỹ. Bộ phim tập trung vào một chú sư tử con ở Châu Phi tên là Simba, người học cách tìm vị trí của mình trong cuộc sống vĩ đại đấu tranh để trở thành vị vua của Pride Rock.

Vua sư tử được giới phê bình đánh giá rất cao về âm nhạc, cốt truyện, chủ đề ý nghĩa và kỹ xảo hoạt họa. Phim đã giành được hai giải Oscar và giải Quả cầu vàng cho Phim ca nhạc hoặc hài kịch hay nhất. Vào năm 2016, bộ phim đã được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ chọn để bảo quản bởi Cơ quan đăng ký phim quốc gia Hoa Kỳ vì "có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử hoặc thẩm mỹ".

  • 30
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
40
leo
leomột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)