logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Một số khác biệt giữa hai tộc người Omaticaya & Metkayina trong Avatar: The Way Of Water

Avatar: The Way Of Water giới thiệu một bộ tộc Na'vi hoàn toàn mới là Metkayina – các cư dân của đại dương Pandora, trong một môi trường sống hoàn toàn khác với Omaticaya, những người Na'vi đầu tiên chúng ta làm quen trong Avatar 1. Mặc dù thoạt nhìn cả hai có vẻ khá giống nhau, vẫn có không ít khác biệt về mặt sinh học giữa Metkayina và Omaticaya.

*Lược dịch từ Screenrant

Màu da

Trong khi Omaticaya được biết đến với da xanh lam đặc trưng, thì làn da mang màu ngọc lam (xanh mòng két) của Metkayina dường như cho phép họ hòa mình hoàn hảo với sắc nước của đại dương Pandora, hỗ trợ khả năng ẩn náu khỏi những kẻ săn mồi khi bơi.

Bên cạnh lý do sinh học, lý do thực tế khiến Avatar 2 đổi màu da của Metkayina có lẽ đơn giản chỉ để khán giả dễ dàng phân biệt hai bộ tộc, đặc biệt trong những phút ban đầu chưa nhớ hết mặt của nhân vật thì có thể nhanh chóng nhận ra người nào thuộc tộc nào.

Cánh tay có vây

Một khác biệt nữa ở người Metkayina nằm ở cánh tay dày và có vây. Cẳng tay rộng của Metkayina hoạt động gần như mái chèo, rất hữu ích để bơi qua các đại dương của Pandora với lực lớn. Đặc điểm này cũng giúp Metkayina có lực tấn công mạnh hơn, và thuận lợi chuyển về trạng thái phòng thủ nhằm chặn các đòn đánh sắp tới. Xuyên suốt Avatar 2, một số thanh niên Metkayina chế giễu những đứa trẻ nhà Jake Sully cũng chính bởi cánh tay mảnh khảnh của chúng.

Đuôi lớn hơn

Cùng với cánh tay, Metkayina cũng có đuôi lớn hơn nhiều so với Omaticaya. Trong khi Omaticaya có đuôi mỏng và mềm dẻo (có thể nắm bắt đồ vật và hỗ trợ thăng bằng khi leo trèo), thì Metkayina lại có đuôi phẳng và dày. Theo đó ở dưới nước, họ sử dụng chúng như bánh lái giúp di chuyển khéo léo hơn. Không chỉ vậy, chiếc đuôi mạnh mẽ của người Metkayina cũng có thể được sử dụng trong chiến đấu, dùng để quét chân cản bước kẻ thù và đánh văng đối thủ từ xa.

Mí mắt trong suốt

Có lẽ sự khác biệt tinh tế nhất giữa hai tộc là mí mắt của Metkayina. Mặc dù cả hai đều có mí mắt thông thường, nhưng Metkayina còn có cặp mí mắt thứ hai trong suốt bên dưới mí mắt chính, giúp họ nhìn dưới nước lâu dài mà không làm hỏng mắt. Kiểu mí mắt này thực ra có thật ở nhiều loài động vật biển như cá thu, cá măng sữa hay cá khế, còn được biết đến với tên gọi “mí mắt mô mỡ”. Chi tiết nhỏ này cũng góp phần củng cố quá trình xây dựng thế giới tỉ mỉ của Avatar.

Mái tóc

Một trong những điểm đặc biệt nhất của người Na'vi là mái tóc của họ, với người Omaticaya thường để tóc thắt thành bím dài. Mặc dù đều là màu đen, tóc của Metkayina cảm giác mỏng và thưa hơn. Mặt khác, các kiểu tóc của tộc Metkayina một lần nữa minh chứng sự đa dạng văn hóa giữa các tộc Na'vi khác nhau của Pandora, bổ sung thêm một lớp chi tiết kỳ công khác cho thế giới Avatar.

Mái tóc buông xõa của Metkayina cũng mang lại lợi thế sinh tồn cho thị tộc. Trong nước, tóc của Metkayina xoã bung ra làm cho họ trông lớn hơn, có thể xua đuổi những kẻ săn mồi xung quanh. Nhiều loài động vật ngoài đời thực xù lông theo bản năng để có vẻ to lớn hơn trước kẻ thù, và người Na'vi dường như cũng áp dụng hình thức sinh tồn này.

Tai nhỏ hơn

Một khác biệt nhỏ nữa giữa hai bộ tộc là đôi tai nhỏ hơn của Metkayina. Khi so sánh với Jake Sully và gia đình anh, tai của Metkayina có vẻ nhỏ hơn nhiều với ống tai cũng bé hơn. Mặc dù không chắc chắn chính xác tại sao người Metkayina lại có sự khác biệt này, có thể đó là sự tiến hoá tự nhiên giúp hạn chế tình trạng nước tràn vào tai khi bơi.

Ngoài ra, đôi tai to lớn sẽ giúp người Omaticaya có thính giác phát triển hơn, cho phép họ sinh tồn tốt hơn trong rừng rậm như nhanh chóng nghe thấy những kẻ săn mồi qua tiếng lạo xạo liên tục của lá. Trong khi đó, người Metkayina lại dành phần lớn thời gian trong lòng biển khơi nên có lẽ họ không quá chú trọng thính lực.

Ngực lớn và bụng gầy hơn

Khác biệt cuối cùng giữa hai tộc là tỷ lệ ngực và bụng. Trong Avatar 2, các Metkayina trung bình dường như có khuôn ngực lớn hơn, đồng thời có phần bụng gầy hơn. Có giả thuyết cho rằng ngực lớn hơn của Metkayina cho phép họ có nhiều chỗ hơn cho lá phổi lớn. Khả năng tăng dung tích phổi này giải thích tại sao họ thoải mái ở dưới nước lâu như vậy mà không cần ngoi lên để lấy không khí. Phần bụng gầy hơn cũng có thể đồng nghĩa phần còn lại của các cơ quan nhỏ hơn, tất cả đều nhằm mục đích thích nghi tốt nhất với môi trường sống. Những chi tiết nhỏ như thế này là lý do tại sao thế giới Pandora ngày càng là một nơi hấp dẫn và được yêu thích đến vậy.

  • 28
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
39
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)