logo-maybe-vn
Mở app
Trung Nero
Trung Neromột năm trước
Game

Chained Echo kết hợp Fantasy và Mecha để biến mình thành viên ngọc quý của thể loại JRPG dịp cuối năm

Chained Echo là tựa game nhập vai được nhà thiết kế Matthias Linda tự tay phát triển từ năm 2016 và vừa ra mắt trên Steam, Xbox, PlayStation và Switch vào ngày 08/12 vừa qua.

Nhìn vào đồ họa 2D pixel-art của Chained Echo, bạn có thể dễ dàng nhận ra trò chơi này chính là một lời tri ân đến kỷ nguyên vàng của hệ máy NES, cái thời mà siêu phẩm Chrono Trigger đang khuynh đảo cả làng game. Thế nhưng Chained Echo không chỉ là một tựa game hoài cổ, nó có sự thông minh, hấp dẫn và cuốn hút của riêng nó, đủ khiến bạn một khi đã bắt đầu thì khó lòng dứt ra được.

Chained Echo sở hữu dàn nhân vật thú vị và một cốt truyện xuất sắc. Mỗi nhân vật không chỉ có cá tính riêng mà đều có động cơ đằng sau cho mỗi hành động của họ, tất cả bị cuốn vào vòng xoáy của câu chuyện, thứ đôi khi khiến họ thêm gắn bó và đôi khi buộc họ phải chia lìa nhau. Glenn và Kylian là hai thành viên cuối cùng của một nhóm lính đánh thuê; Lenne là một nàng công chúa đang ẩn mình; Victor là một nghệ sĩ và là thi sĩ với quá khứ bí ẩn; và Sienna là một tên trộm mưu mẹo đang trốn chạy.Họ gặp nhau giữa thời điểm con người đang bị giày xéo bởi chiến tranh giữa các quốc gia, tạo thành một nhóm ghép nối những người có thể đối đầu nhau thông qua nhiều khoảnh khắc thú vị.

Tuy nhiên chính hệ thống chiến đấu của Chained Echo mới là thứ khiến tựa game này nổi bật. Trò chơi sử dụng cơ chế đánh theo lượt quen thuộc, thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng càng chơi sẽ càng thấy cuốn.Game áp dụng yếu tố Overdrive như một thanh đo trang thái của nhân vật, giữ nó ở mức xanh và bạn sẽ gây nhiều sát thương hơn và tốn ít năng lượng hơn khi dùng kỹ năng.

Nhưng nếu bạn đẩy nó đến mức đỏ thì bạn sẽ phải trả giá bằng việc bị kẻ địch "đánh đau" hơn bình thường. Overdrive không những làm tăng tính chiến thuật mà còn tăng tốc các trận đánh, tránh tình trạng dài lê thê như nhiều game nhập vai theo lượt khác.

Đặc biệt, ngoài các kỹ năng phép thuật thường thấy thì mỗi nhân vật còn có thể triệu hồi cơ giáp (mecha) cực hầm hố, giúp đẩy cao độ hoành tráng và máu lửa của các trận combat. Đây cũng chính là thứ mình thích nhất ở Chained Echo, sự dung hợp hoàn hảo giữa fantasy và mecha.

Nhìn chung, Chained Echo là tựa game hoàn hảo dành cho những ai yêu thích thể loại nhập vai cổ điển và đang tìm kiếm cho mình một cuộc phiêu lưu hấp dẫn vào dịp lễ Giáng Sinh này.  

  • 43
  • 6Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
52
Trung Nero
Trung Neromột năm trước
Game

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)