logo-maybe-vn
Mở app
Trần Ái Vi
Trần Ái Vimột năm trước
Earth

Những sự thật thú vị về Trái đất

Bạn có biết rằng hành tinh của chúng ta đang quay quanh mặt trời với vận tốc 67.000 dặm/giờ (107 826,048 km/h)? Hay nó đã từng có hai mặt trăng? Dưới đây là một số sự thật đáng kinh ngạc về Trái đất mà có thể bạn chưa biết.

Trái đất là hành tinh thứ 3 trong hệ mặt trời

Ngôi nhà của chúng ta, Trái đất, là hành tinh thứ ba tính từ mặt trời và là thế giới duy nhất được biết là có bầu khí quyển chứa ôxy tự do, các đại dương nước lỏng trên bề mặt và sự sống. Trái đất là một trong bốn hành tinh đất đá bên cạnh Sao Thủy, Sao Kim và Sao Hỏa.

Trái đất luôn di chuyển

Bạn có thể cảm thấy như mình đang đứng yên, nhưng bạn đang liên tục di chuyển một cách nhanh chóng. Theo Space.com, tùy thuộc vào vị trí của bạn trên quả địa cầu, bạn có thể đang quay cùng với hành tinh này với tốc độ hơn 1.000 dặm một giờ (1 609,344 km/h)

Những người ở xích đạo di chuyển nhanh nhất, trong khi ai đó đứng ở cực Bắc hoặc Nam sẽ hoàn toàn đứng yên.

Trái đất có hàng tỷ năm tuổi

Các nhà nghiên cứu tính toán tuổi của Trái đất bằng cách xác định niên đại của cả những tảng đá lâu đời nhất trên hành tinh và các thiên thạch đã được phát hiện trên Trái đất. Theo Trung tâm Giáo dục Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, Trái đất đã tồn tại 4,54 tỷ năm.

Nơi cao nhất Trái đất

Danh hiệu ngọn núi cao nhất thuộc về đỉnh Everest và Mauna Kea. Theo Tạp chí Lịch sử Khoa học Ấn Độ, đỉnh của Núi Everest cao hơn mực nước biển so với đỉnh của bất kỳ ngọn núi nào khác, kéo dài khoảng 29.029 feet (8.848 mét). Tuy nhiên, khi đo từ chân đế thực sự của nó đến đỉnh, Mauna Kea mới là ngọn núi cao nhất với chiều dài khoảng 56.000 feet (17.170 m).

Trái đất từng có hai mặt trăng

Theo Space.com, Trái đất có thể đã từng có hai mặt trăng. Một mặt trăng thứ hai rộng 750 dặm (1.200 km) có thể đã quay quanh Trái đất trước khi nó đâm sầm vào mặt trăng kia một cách thảm khốc.

Hệ thống núi cao nhất nằm sâu dưới đáy đại dương

Để tìm thấy dãy núi dài nhất thế giới, bạn phải nhìn xuống. Theo NOAA dưới đáy đại dương có chuỗi núi lửa kéo dài khoảng 40.389 dặm (65.000 km) và cao trung bình 18.000 feet (5,5 km) so với đáy biển.

Khi dung nham phun trào từ đáy biển, nó tạo ra nhiều lớp vỏ hơn, tạo thêm dãy núi trải dài khắp địa cầu.

San hô là sinh vật sống lớn nhất

Các rạn san hô hỗ trợ hầu hết các loài trên một đơn vị diện tích của bất kỳ hệ sinh thái nào trên hành tinh, sánh ngang với các khu rừng mưa nhiệt đới. Và mặc dù chúng được tạo thành từ các polyp san hô nhỏ, nhưng các rạn san hô là cấu trúc sống lớn nhất trên Trái đất.

Điểm thấp nhất thế giới

Theo NOAA, điểm sâu nhất dưới đáy đại dương là 36.200 feet (11.033 mét) ở rãnh Mariana.

Trái đất là hành tinh tích điện

Theo cuốn sách của Don Herweck, một tia sét có thể làm nóng không khí lên khoảng 54.000 độ F (30.000 độ C), khiến không khí giãn nở nhanh chóng. Không khí phồng lên đó tạo ra sóng xung kích và cuối cùng là tiếng nổ, hay còn gọi là sấm sét.

Thông tin bổ sung: Có khoảng 6.000 tia sét xung quanh Trái đất mỗi phút.

Trái đất được bao phủ bởi bụi vũ trụ

Theo tạp chí Thiên văn học, mỗi ngày có khoảng 100 tấn vật chất liên hành tinh (chủ yếu ở dạng bụi) trôi xuống bề mặt Trái đất. Một số trong đó được giải phóng bởi sao chổi khi chúng bốc hơi gần mặt trời.

  • 33
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
45
Trần Ái Vi
Trần Ái Vimột năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)