logo-maybe-vn
Mở app
Anh Nguyen
Anh Nguyenmột năm trước
Travel & Review

Homestay "Thương mình" cho khách du lịch Đà Lạt "một mình"

Nằm trên tầng lầu của một ngôi nhà Pháp cổ 100 tuổi trong Vườn tổ hợp Chéri Dalat, Chéri Soi Home là một nơi lưu trú cho những tâm hồn độc lập, tự do trải nghiệm du lịch "một mình".

Homestay gồm 3 gian phòng gỗ liền kề nhau, mỗi phòng sẽ có các loại giường khác nhau cho từng đối tượng. Mỗi giường có các vật dụng cá nhân riêng cho du khách "tự thân" chăm sóc mình.

Không nhàm chán như vậy đâu, các phòng còn có các công cụ để tự chiêm nghiệm bản thân như sách, bài tarot, hình nhân gỗ, tập tô màu,... Ở đây có một hoạt động rất hay là trò chuyện cởi mở dưới hình thức khai vấn 1:1: (coaching). Nhân sự của home sẽ lắng nghe các câu chuyện của khách và đặt câu hỏi giúp mình tìm ra câu trả lời thông suốt hơn.

Trong vườn tổ hợp phía dưới có quán cà phê, trà bánh, ẩm thực buổi sáng và pub vào buổi tối. Không gian vườn bên ngoài hay có các sự kiện cộng đồng hàng tuần, nếu bạn thích có thể tham gia. Hoặc bạn có thể chỉ đơn giản là ở tại phòng, hí hoáy tô vẽ vài bức tranh, nhâm nhi vài trang sách hay, mở cửa sổ đón nắng ngắm sương dọc triền đồi, thơ thẩn ngắm nhà lồng sáng trăng mỗi tối, cũng đã là thương mình một cách thật sâu.

Home ưu tiên phục vụ đúng đối tượng khách du lịch một mình đến Đà Lạt để bảo vệ năng lượng của căn nhà. Bạn nào đang cần một chuyến đi để healing thì rất khuyến khích trải nghiệm thử mô hình này nha. 

  • 1
  • 2Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Anh Nguyen
Anh Nguyenmột năm trước
Travel & Review

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)