logo-maybe-vn
Mở app
Anh Nguyen
Anh Nguyenmột năm trước
Travel & Review

Quán cà phê ở Sapa bán duy nhất một loại đồ uống

Quán cafe nằm giữa đỉnh núi ở Sapa có tầm nhìn bao trọn những dãy núi và biển mây trước mặt, điểm nhìn 360 độ ngắm thung lũng Mường Hoa. Chỗ ngồi chủ yếu ngoài trời, tận dụng khung cảnh thiên nhiên.

Thiết kế quán đơn giản với ghế dù, bàn gỗ nhỏ. Khách ngồi theo hình vòng cung, hướng về phía sân khấu tròn, sáng ngắm bình minh, chiều đợi hoàng hôn.

Điều đặc biệt nhất là quán chỉ có duy nhất một loại đồ uống, là cà phê cappuccino quế hồi, tên trong thực đơn là Cà phê 1.600 và bán kèm bánh sừng bò. Theo như chủ quán cho biết thì "Quá nhiều món trong menu sẽ gây sao nhãng".

Đây là loại đồ uống đặc trưng, được pha chế theo công thức riêng, không giống với bất kỳ nơi nào khác. Điều này khách chỉ có thể cảm nhận được khi trực tiếp nhấp một ngụm.

Cà phê 1600 và bánh sừng bò không bán riêng mà nằm trong combo có giá 300.000 đồng một người, một lần vào quán. Đúng là để ngồi thưởng thức 1 ly cafe khác biệt giữa một chiếc view đắc địa thì phải trả cái giá thật đắt.

  • 2
  • 2Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
2
Anh Nguyen
Anh Nguyenmột năm trước
Travel & Review

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)