logo-maybe-vn
Mở app
Mèo một mẩu
Mèo một mẩumột năm trước
Earth

Sàn nhảy biến thân nhiệt của các vũ công thành năng lượng

Một địa điểm nghệ thuật ở Glasgow, Scotland có một sàn nhảy vô cùng đặc biệt – nơi mà thân nhiệt của các vũ công sẽ được “thu gom” và tái tạo, để chuyển hóa thành năng lượng sử dụng cho việc làm mát hoặc sưởi ấm khán đài.

SWG3 là nơi thường xuyên tổ chức các bữa tiệc khiêu vũ lớn và cũng là sàn nhảy lớn nhất Glasgow. Có hành nghìn người cùng nhau nhảy múa trong những bữa tiệc được tổ chức ở đây suốt cả năm. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng này, đây không chỉ còn là một sàn nhảy đơn thần nữa mà sẽ được nâng cấp lên thành một sàn nhảy “xanh”, nơi thân nhiệt tạo ra trong quá trình chuyển động của con người sẽ có thể được “thu gom” và tái tạo thành năng lượng điện. Tất cả là nhờ vào một hệ thống có tên “Bodyheat”.

Mất 3 năm để hệ thống này hoàn thành và chính thức được đưa vào sử dụng kể từ những ngày đầu lên ý tưởng vào năm 2019. Đây là một dự án kết hợp của SWG3 và công ty khởi nghiệp về năng lượng địa nhiệt TownRock Energy.

“Khi bạn bắt đầu nhảy nhót với tốc độ trung bình, bạn có thể tạo ra 250W. Nhưng nếu là một buổi tiệc lớn có DJ và vô cùng cuồng nhiệt, bạn có thể tạo ra từ 500W – 600W năng lượng nhiệt.”
David Townsend, người sáng lập TownRock Energy cho biết.  

Bodyheat hoạt động nhờ các thiết bị được gắn trên sàn và trần, thu nhiệt từ không khí đưa vào một chất lỏng chuyên dụng. Sau đó, những chất lỏng này sẽ chảy qua 12 đường ống, đến một “thùng lưu trữ” năng lượng nằm sâu 150m dưới lòng đất. “Thùng lưu trữ” này sẽ hoạt động như một cục pin, tích trữ năng lượng và cung cấp ngược lại cho hệ thống làm mát hoặc sưởi ấm bên trên, bất cứ khi nào cần đến.

Chi phí ban đầu của việc lắp đặt hệ thống Bodyheat tại SWG3 là 600.000 bảng Anh (khoảng 16,5 tỷ VNĐ), đắt hơn 90% so với chi phí lắp đặt hệ thống sưởi và làm mát thông thường. Tuy nhiên, khoản tiền điện tiết kiệm được trên hóa đơn vẫn có thể giúp công ty thu hồi vốn sau khoảng 5 năm. Chưa kể, hệ thống này còn tận dụng tối đa nguồn nhiệt lượng từ cơ thể người luôn bị lãng phí, đồng thời tiết kiệm một số lượng lớn nhiên liệu hóa thạch dùng để tạo điện năng, vận hành máy sưởi và điều hòa. 

Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, SWG3 ước tính rằng sàn nhảy Bodyheat sẽ giúp họ loại bỏ ba lò hơi đốt than, giảm sản lượng carbon hàng năm lên tới 70 tấn. Và trong trường hợp hệ thống vận hành thành công tại Scotland, chắc chắn công ty sẽ tiếp tục phân phối hệ thống này trên khắp Vương quốc Anh, châu Âu và thậm chí là toàn thế giới.

  • 4
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Mèo một mẩu
Mèo một mẩumột năm trước
Earth

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)