logo-maybe-vn
Mở app
Saryn Prime
Saryn Prime2 năm trước
Game

Người hâm mộ The Last Of Us Remake bày tỏ sự bất mãn vì cho rằng bản làm lại của siêu phẩm này không xứng đáng với mức giá 70 đô la.

Cộng đồng game Offline nói chung và Play Station nói riêng đã không còn quá xa lạ gì với cái tên The Last Of Us, tựa game đình đám về đề tài Zombies hậu tận thế của hãng Naughty Dog. Tựa game đã có cho mình 2 phần và trong đó phần 2, The Last Of Us: Part 2 tuy rằng đã xảy ra nhiều lùm xùm không đáng có, nhưng vẫn ẵm về cho mình giải thưởng Game Of The Year tại lễ trao giải The Game Award năm 2020. Và mới đây nhất thì Naughty Dog đã tung ra bản Remake của phần tiền truyện The Last Of Us cho hệ máy PS5, nhưng nó sẽ được bán với mức giá... 70usd, ngang bằng với một tựa game AAA mới hiện nay, nhiều người đã tỏ ra khá bất mãn vì cho rằng mức giá này là quá cao so với một tựa game ra mắt vào năm 2013, vậy thì tại sao họ lại bất mãn?

ĐÂY LIỆU CÓ PHẢI MỘT MỨC GIÁ BẤT HỢP LÝ?

Trước tiên hãy nói sơ qua về The Last Of Us bản 2013, The Last Of Us là một trò chơi bắn súng kinh dị sinh tồn mang chủ đề Zombies hậu tận thế dưới góc nhìn thứ 3, trò chơi cho chúng ta hóa thân thành nhân vật chính Joel, một người đàn ông có quá khứ đau thương trên hành trình hộ tống cô bé Ellie xuyên qua nước Mỹ để tìm cách giải cứu cho nhân loại thoát khỏi cơn đại dịch Zombies khủng khiếp. Trò chơi lần đầu được ra mắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2013 trên hệ mấy Play Station 3, một năm sau đó, Sony đã cho ra mắt phiên bản The Last Of Us: Remastered, một phiên bản làm lại tựa game với đồ họa nâng cấp dành cho hệ máy Play Station 4. Như vậy, phiên bản Remake sắp tới cũng chính là phiên bản thứ 3 của The Last Of Us, và lần này thì đồ họa của tựa game cũng như một số chi tiết khác cũng đã được nâng cấp rõ rệt.

Tuy nhiên thì đây liệu có xứng với giá trị 70usd mà một tựa game AAA thời nay sở hữu? Phải nói rằng tuy những hãng game nổi tiếng thời nay đã có xu hướng niêm yết mức giá 70usd cho các tựa game của mình, nhưng đa số đều là những tựa game mới có đồ họa Next-gen cùng những cơ chế gameplay đột phá, một số trường hợp những tựa game làm lại có mức giá như trên có thể kể đến như Demon's Souls Remake, nhưng Demon's Souls dường như là một diện mạo mới hoàn toàn với nền đồ họa đẹp mắt, gameplay lẫn animation đều được nâng cấp rõ rệt, có thể nói Demon's Souls Remake như 1 tựa game khác hẳn nếu so với tác phẩm gốc.

Nhưng với The Last Of Us Remake thì khác, nhiều người cho rằng mặc dù về kết cấu hình ảnh, chuyển động nhân vật của phiên bản Remake rất tuyệt, Model nhân vật đã được làm lại đẹp hơn, chi tiết vân bề mặt cũng được nâng cấp, thậm chí là đã unlock 60fps, nhưng nhiều người vẫn cho rằng nó vẫn là quá mắc so với những gì họ nhận được khi bản Standard của tựa game thôi đã lên đến 70usd, trong khi họ có thể mua được bản Remastered với mức giá rẻ hơn rất nhiều, và nếu bạn sở hữu PlayStation Plus, bạn thậm chí có thể chơi miễn phí phiên bản Remastered của tựa game ngay trên chiếc PS5 của mình.

Chưa kể nhiều trường hợp người chơi gặp vấn đề với lỗi AI của bản Remake, và nếu phải bỏ ra mức giá 70usd chỉ để đổi lại những trải nghiệm không mấy khác biệt so với các bản trước, vậy thì không có quá nhiều lý do để họ phải chi tiền của mình ra. Tuy vậy, vẫn có những fan cứng của tựa game siêu phẩm này sẵn sàng bỏ tiền ra để ủng hộ cho trò chơi mà mình yêu thích

The Last Of Us là một tựa game xuất sắc cả về lối chơi lẫn cốt truyện, nhưng việc nhà làm game đưa ra 1 mức giá quá cao cho 1 tựa game đã có tuổi đời gần 1 thập kỷ vẫn gây ra nhiều tranh cãi, ý kiến của bạn về việc này như thế nào? Hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới nhé.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1
Saryn Prime
Saryn Prime2 năm trước
Game

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)