logo-maybe-vn
Mở app

Prey (2022) - Luồng gió mới cho franchise Predator

Prey (2022) vừa ra mắt vào tháng 7 và hiện đang nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình và người hâm mộ. Phim được đánh giá là hay nhất sau phần đầu Predator (1990). Được đạo diễn và biên kịch bởi Dan Trachtenberg - người có phim đầu tay nổi bật 10 Cloverfield Lane, Prey (2022) đã được xác định là sẽ thực hiện theo cách chưa từng có trong franchise Predator.

Dù 20th Century đã về tay Disney năm 2017 và bạn có thể thấy chút âm hưởng nhà Chuột ở phần Prey này, nhưng nó vẫn là phim rated R đẫm máu đậm chất Predator, chiến đấu mãn nhãn và không có con chó nào phải chết trong phim cả.

Theo timeline của franchise thì phim được xếp là tiền truyện, với câu chuyện diễn ra vào năm 1719 tại châu Mỹ khi thực dân khám phá ra vùng đất mới này. Thế nên đa số nhân vật trong phim sẽ là những người bản địa, đóng bởi diễn viên mang dòng máu Mỹ bản địa. Nhân vật chính của Prey là Naru, cô bé có kỹ năng theo dấu và phân tích địa hình rất tốt, cùng chú chó Sarii tinh khôn.

Naru được huấn luyện về thảo dược, hái lượm như các cô bé khác nhưng thật sự, cô khao khát được đi săn, được thực hiện nghi lễ trưởng thành của bộ tộc, nơi đứa trẻ phải đánh bại con thú hung dữ trong cuộc chiến ngang tài ngang sức. Phải nói thêm, người xưa đi săn chỉ có cung tên, mũi giáo và đầu óc tinh khôn, chứ không có súng máy từ xa nã tành tạch, nên nói ngang tài ngang sức là vậy: thú có móng vuốt và cơ bắp linh hoạt, người có mũi lao và trí thông minh.

Các bạn đừng lo đây sẽ là phim nhồi nhét tư tưởng nữ quyền khiên cưỡng. Ở Prey không có những màn giáo điều mệt mỏi mà nhân vật nói ít làm nhiều. Naru đấu tranh để được nhìn nhận nghiêm túc trong đoàn săn, nhưng sau cùng cô bé đã nhận ra một điều quan trọng: không cần phải cố gắng với kỹ thuật của những người đàn ông, chính cô tạo nên phong cách chiến đấu của riêng mình. Không có sức mạnh cơ bắp như nam giới, Naru đồng ý rằng mình không phải mối đe dọa thậm chí trong mắt con Predator, chính điều đó mới khiến cô bé là đối thủ nguy hiểm nhất của nó. Trong bộ lạc của Naru phân ra vai tròn rất rõ ràng nhưng họ không nhận ra đàn ông đi săn cũng cần con mắt đánh giá tiểu tiết của phụ nữ, để phát hiện nguy hiểm bất thường đang chờ họ phía trước.

Predator (còn gọi là Yautja) trong Prey (2022) là một thành viên trẻ được thả xuống Trái Đất, bắt đầu hành trình đi săn và thu lượm chiến lợi phẩm chứng tỏ bản thân mình, rất giống Naru. Nghi thức này là nét văn hóa của Predator, chúng là là loài luôn truy tầm những đối thủ nguy hiểm, xứng đáng để hạ gục. Đầu phim sẽ là song song hành trình của Naru và Predator trẻ trên con đường chứng tỏ bản thân, sau cùng ca hai đối mặt nhau trong cuộc chiến sinh tử xem ai mới là con mồi thật sự.

Bối cảnh là núi rừng châu Mỹ hiểm trở cùng đồng cỏ bao la, phải nói Prey (2022) có những khung hình rất đẹp và thơ của cả người lẫn cảnh. Đối thủ của những người bản địa không chỉ là sinh vật ngoài Trái Đất bí hiểm mà còn là chính đồng loại con người của họ từ lục địa khác đến, mang theo súng trường, bẫy thép, thói tham lam không ngừng bào vét tài nguyên trù phú và đối xử man rợ với người bộ lạc. Có khi những con người đó mới là thứ đáng sợ thật sự, bởi họ là real, còn predator dù sao cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Tóm lại, một phần thành công của Prey (2022) đó là không ai kỳ vọng gì vào nó cả. Đối với người xem săm soi, đây có thể là phim tạm được, nhưng nó vẫn “có não” hơn những phần phim trước vốn tuyệt vọng trong vũng lầy. Nhưng như Naru, Prey (2022) đã lội qua được bãi lầy đó.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)