logo-maybe-vn
Mở app
Irene
Irene2 năm trước
Showbiz

BLACKPINK được Knet khen ngợi hết lời khi đưa đàn Geomungo truyền thống vào teaser 'Pink Venom'

Dù đã 2 năm trôi qua nhưng hẳn là các fan Kpop vẫn chưa quên được cơn sốt hanbok cách tân sau khi được BLACKPINK nhiệt tình lăng xê trong đợt quảng bá “How You Like That”.

Những bộ hanbok cách tân viral khắp thế giới của BLACKPINK
Những bộ hanbok cách tân viral khắp thế giới của BLACKPINK

Lần comeback này, trong teaser của Pre-Release Single ‘Pink Venom’ này, BLACKPINK lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thế giới một nét văn hoá truyền thống khác của Hàn Quốc - đàn Geomungo (huyền cầm).

Đàn Geomungo (huyền cầm) xuất hiện trong teaser 'Pink Venom'
Đàn Geomungo (huyền cầm) xuất hiện trong teaser 'Pink Venom'

Geomungo (huyền cầm) là loại đàn truyền thống 6 dây, xuất hiện ở nước Cao Câu Ly thời Tam Quốc. Khi chơi huyền cầm, nhạc công sẽ gảy đàn bằng một dụng cụ hình que có độ dài khoảng 16 cm. Đây cũng được xem là độc đáo của Geomungo so với các loại đàn dây truyền thống khác trong văn hoá Á Đông.

Geomungo là nét văn hóa truyền thống tự hào của Hàn Quốc
Geomungo là nét văn hóa truyền thống tự hào của Hàn Quốc

Knet đã dành những lời khen có cánh cho BLACKPINK và ekip vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm quảng bá văn hóa truyền thống Hàn Quốc ra thế giới.

4 cô gái nhận được nhiều lời khen từ Knet
4 cô gái nhận được nhiều lời khen từ Knet

Trong đợt comeback cùng How You Like That, các trang báo lớn như Vogue Korea, JoongAng Ilbo đều đồng loạt lên bài về sức hút của làn sóng hanbok cách tân. Các nhà báo không tiếc lời khen ngợi BLACKPINK vì đã góp công lớn trong quá trình quảng bá văn hoá Hàn Quốc tới bạn bè quốc tế.

Hwang Yong Seok, giáo sư chuyên ngành truyền thông tại đại học Konkuk phát biểu: “Sức ảnh hưởng của idol Kpop thông qua các nền tảng mạng xã hội và Youtube ngày càng lớn. Họ đã đóng góp vào sự phát triển của văn hoá Hàn Quốc. Với trường hợp của BLACKPINK, chúng tôi khẳng định rằng các sản phẩm văn hoá Hàn Quốc có khả năng tiếp thị toàn cầu. Tinh thần thử thách sáng tạo trong văn hoá rất đáng được trân trọng.”

  • 1
  • 2Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
3
Irene
Irene2 năm trước
Showbiz

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)