logo-maybe-vn
Mở app
NTC
NTC2 năm trước
F***king News

Thủ tướng Ý Mario Draghi nộp đơn từ chức nhưng bị tổng thống bác bỏ

Thủ tướng Ý Mario Draghi phát biểu trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh G7 ...
Thủ tướng Ý Mario Draghi phát biểu trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh G7 ...

Tổng thống Italia từ chối chấp nhận sự từ chức của Thủ tướng Mario Draghi, nhấn mạnh rằng ông sẽ phát biểu trước quốc hội trong nỗ lực tránh các cuộc bầu cử chớp nhoáng.

Draghi trước đó đã tuyên bố sẽ từ chức sau khi một đảng trong chính phủ liên minh của ông - Phong trào Năm Sao - bỏ phiếu tín nhiệm, gây chấn động cho nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro.

Draghi cho biết “hiệp ước tin cậy” mà chính phủ dựa vào đã bị phá vỡ và các điều kiện để tiếp tục “không còn nữa”.

Ông nói rằng mình đã thực hiện “mọi nỗ lực” để “đáp ứng các yêu cầu đặt ra”, nhưng cuộc bỏ phiếu cho thấy “nỗ lực này là không đủ”.

Máy quay được đặt bên ngoài dinh tổng thống ở Rome, nơi Thủ tướng Ý Mario Draghi đã cố gắng đệ ...
Máy quay được đặt bên ngoài dinh tổng thống ở Rome, nơi Thủ tướng Ý Mario Draghi đã cố gắng đệ ...

Tổng thống Sergio Mattarella, người đảm nhận vai trò chủ chốt trong những thời điểm khủng hoảng chính trị, đã yêu cầu Draghi không nhúng tay vào mà thay vào đó “đánh giá” tình hình tại quốc hội. Ông dự kiến sẽ nói chuyện với cả hạ viện và thượng viện vào thứ Tư tuần tới.

Enrico Letta, người đứng đầu Đảng Dân chủ trung tả (PD), cho biết trên Twitter: “Giờ chúng tôi có 5 ngày để đảm bảo quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ Draghi”.

Cuộc khủng hoảng xảy ra khi Ý chống chọi với lạm phát đang hoành hành và chạy đua để thúc đẩy các cải cách quan trọng mà Liên minh châu Âu yêu cầu để đổi lấy các khoản tiền sau đại dịch.

Phong trào Năm Sao (M5S), do cựu thủ tướng Giuseppe Conte đứng đầu, đã thu hút được sự ủng hộ của các nghị sĩ và sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò về việc quay đầu chính sách và chia rẽ nội bộ.

Nó đã đặt ra cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm qua 14/7 trong một động thái được các chuyên gia mô tả là nỗ lực chiến thuật nhằm giành lại sự ủng hộ của các cơ quan trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2023.

Chính phủ sống sót sau cuộc bỏ phiếu, nhưng Draghi trước đó đã nhiều lần cảnh báo rằng ông sẽ không tiếp tục làm thủ tướng nếu không có sự hỗ trợ của Five Star.

Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được kêu gọi dựa trên một gói viện trợ trị giá khoảng 23 tỷ € (23 tỷ USD), được thiết kế để giúp chống lại lạm phát tràn lan. Nhưng nó cũng bao gồm điều khoản cho phép xây dựng một lò đốt rác ở Rome - điều mà Five Star đã phản đối từ lâu.

Five Star cho biết họ không thể bỏ phiếu cho lò đốt rác, nhưng vẫn ủng hộ Draghi.

Thủ tướng Ý Mario Draghi (giữa) rời Cung điện Quirinal sau cuộc hội đàm với Tổng thống Sergio ...
Thủ tướng Ý Mario Draghi (giữa) rời Cung điện Quirinal sau cuộc hội đàm với Tổng thống Sergio ...

Cuộc khủng hoảng vẫn có thể kết thúc với việc người Ý sẽ đi bỏ phiếu vào cuối năm nay. Phe cực hữu đã nắm bắt được căng thẳng, với Liên đoàn chống người nhập cư - một phần của liên minh Draghi - và đảng Anh em đối lập của Ý nói rằng các cuộc bầu cử mới nên được tiến hành.

Nhưng Draghi cũng có thể trở lại vị trí đứng đầu của một liên minh, vì Five Star ít quan tâm đến các cuộc bầu cử sớm.

Thị trường chứng khoán Milan đóng cửa giảm 3% sau bất ổn chính trị.

Draghi được Mattarella bổ nhiệm làm thủ tướng vào tháng 2 năm 2021 và chịu trách nhiệm thực hiện các cải cách cần thiết để đảm bảo nguồn quỹ phục hồi sau đại dịch lớn nhất của EU - một gói trị giá khoảng 200 tỷ euro cho Ý.

Kể từ đó, chính phủ đã bị lôi kéo vào cuộc chiến ở Ukraine, có quan điểm ủng hộ EU mạnh mẽ trong khi phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại quê nhà.

Sự ủng hộ của Draghi đối với Ukraine, bao gồm việc gửi vũ khí và ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU, đã giành được một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của quốc hội vào tháng 6 bất chấp những lời chỉ trích từ Conte rằng chính sách này có nguy cơ thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang.

Five Star đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp vào năm 2018 với một phần ba số phiếu bầu chưa từng có nhưng hiện đang đối mặt với một tương lai không chắc chắn cùng những rạn nứt lớn trong nội bộ và hiện đang có tỷ lệ phiếu bầu là 11%. Tháng trước, đảng - vốn đại diện lớn nhất trong quốc hội - đã chia rẽ, với việc Bộ trưởng Ngoại giao Luigi Di Maio bắt đầu một nhóm ly khai.

Lorenzo Codogno, một giáo sư tại Trường Kinh tế London, cho biết Five Star đã ngồi ngoài cuộc bỏ phiếu vì “muốn gây chú ý và đạt được lợi ích trong các cuộc thăm dò một lần nữa bằng cách tranh cử phe đối lập như thể không nằm trong chính phủ”.

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
NTC
NTC2 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)