logo-maybe-vn
Mở app
NTC
NTC2 năm trước
F***king News

Nhật Bản bắt đầu bỏ tù những người xúc phạm online

Nhật Bản bắt đầu bỏ tù những người xúc phạm online từ hôm nay 07/07/2022
Nhật Bản bắt đầu bỏ tù những người xúc phạm online từ hôm nay 07/07/2022

Đăng “những lời lăng mạ online” sẽ bị phạt tới một năm tù giam ở Nhật Bản bắt đầu từ hôm nay 07/07/2022, khi luật mới được thông qua vào đầu mùa hè này sẽ có hiệu lực.

Những người bị kết tội lăng mạ online có thể bị phạt tới 300.000 yên (hơn 2.200 đô la). Trước đây, hình phạt là dưới 30 ngày tù giam và 10.000 yên (75 USD).

Luật sẽ được xem xét lại sau ba năm để xác định xem có ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận hay không - một mối lo ngại được đưa ra bởi những người chỉ trích dự luật. Những người ủng hộ cho rằng cần phải làm chậm lại tình trạng bắt nạt trên mạng ở nước này.

Nhiều quốc gia đã hình sự hóa việc xúc phạm online
Nhiều quốc gia đã hình sự hóa việc xúc phạm online

Nhưng không có định nghĩa rõ ràng về những gì được coi là một sự xúc phạm, Seiho Cho, một luật sư hình sự ở Nhật Bản, nói với CNN sau khi luật được thông qua. Luật quy định một sự xúc phạm có nghĩa là hạ thấp một ai đó mà không có sự thật cụ thể về họ - trái ngược với sự phỉ báng, mà nó được phân loại là hạ thấp một ai đó trong khi chỉ ra một sự thật cụ thể về họ. “Hiện tại, ngay cả khi ai đó gọi nhà lãnh đạo Nhật Bản là đồ ngốc, thì theo luật sửa đổi có thể bị coi là một sự xúc phạm”, Cho nói.

Các quan chức Nhật Bản đã thúc đẩy một cuộc đàn áp đối với hành vi bắt nạt trên mạng sau cái chết do tự sát của ngôi sao truyền hình thực tế Hana Kimura, người bị lạm dụng trực tuyến. Mẹ cô đã thúc đẩy nhiều chính sách chống bắt nạt trên mạng hơn sau khi cô qua đời.

Ngôi sao truyền hình thực tế Nhật Bản Hana Kimura, người đã tự sát vì bị lạm dụng trực tuyến
Ngôi sao truyền hình thực tế Nhật Bản Hana Kimura, người đã tự sát vì bị lạm dụng trực tuyến

Một số nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa các hành vi tự tử và bắt nạt trên mạng, mặc dù hầu hết các nghiên cứu đã được thực hiện trên trẻ em và thanh thiếu niên.

Vương quốc Anh cũng có luật hình sự hóa các tin nhắn công khai “xúc phạm nặng nề”; nhiều người đã bị bắt và bị phạt vì các tweet. Ngôn ngữ trong chính sách này cũng không rõ ràng và các tòa án quyết định điều gì được coi là xúc phạm "tổng thể" trên cơ sở từng trường hợp.

  • 2558
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
418
NTC
NTC2 năm trước
F***king News

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)