logo-maybe-vn
Mở app
Ducky
Ducky2 năm trước
Trốn Tìm

𝐆𝐞𝐧𝐙 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐨̂́𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐞̂𝐧

Mối quan hệ không tên là khi người ta có những hành động, cử chỉ giống như tình nhân nhưng lại chưa hề ngỏ lời yêu nhau. Họ không ghen tuông, không hờn dỗi, không lãng mạn hay nói đúng ra là không có tư cách để làm thế. Thế nhưng vì sao hiện nay lại có rất nhiều mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu” như thế?

Không muốn mệt mỏi vì ghen tuông

Yêu và ghen chính là đôi bạn cùng tiến không thể tách rời. Yêu càng nhiều thì sự ghen tuông càng lớn. Nhiều cô gái không chỉ ghen với bạn khác giới của người yêu mà còn với người yêu cũ đã “cạch mặt” từ lâu hay thậm chí là chị em gái ruột. Ghen không chỉ khiến người bị ghen mệt mỏi vì suốt ngày phải giải thích mà ngay cả người ghen cũng hao tổn tâm sức không kém.

Do đó mà thay vì ghen tuông thì hãy giữ mối quan hệ ở trên mức tình bạn. Như lời bài hát của Min, có người nuông chiều như người yêu mà không phải giận hờn, ghen tuông thì vui biết bao nhiêu.

Không thích ràng buộc

Khi bước vào một mối quan hệ, chúng ta không chỉ nhận lại mà còn phải cam kết cho đi. Thông thường, một người có đôi có cặp sẽ phải hạn chế bớt những buổi đi chơi cùng bạn bè, nhất là bạn khác giới và hiển nhiên dẹp hết những lời trêu chọc, ong bướm. Họ cũng phải dành thời gian cho nhau nhiều hơn và làm những thứ bản thân yêu thích cùng nhau.

Thế nhưng, không phải ai cũng sẵn sàng hy sinh không gian riêng nhiều như thế. Có những người vẫn muốn đi chơi cùng bạn, vẫn muốn có thế giới riêng với những thứ họ thích mà không có người khác dính vào. Không chính thức yêu thì không có lý do gì phải ràng buộc nhau.

Sợ mất đi cơ hội "ngon ăn" hơn

Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) là một hội chứng tâm lý khiến người mắc phải luôn sợ bỏ lỡ cơ hội. Nhiều cô gái/chàng trai có cảm giác yêu thích một người nhưng lại thấy đối phương có một số điểm mình chưa hài lòng. Họ lại sợ khi bước vào mối quan hệ chính thức sẽ khiến bản thân bỏ lỡ một người thật sự hợp gu hay tốt hơn ở ngoài kia.

Họ sợ sẽ phải nói lời chia tay hay trở thành kẻ bắt cá hai tay, phụ bạc vì chạy theo “mối mới” ngon hơn. Do đó, tìm đến mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu” như lối thoát để ở bên người yêu hiện tại nhưng vẫn có thể “dứt áo ra đi” bất cứ lúc nào.

Chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu khác thay vì tình yêu

Đây chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ Friends with Benefits bùng nổ như hiện nay. Những con người này tìm đến đối tác chỉ mong thỏa mãn nhưng nhu cầu cá nhân như tình dục hay những thứ khác mà không muốn dính đến tình cảm. Nhiều chàng trai/cô gái cũng dùng sự mập mờ này để lợi dụng đối phương về tiền bạc, thân xác,…

Hậu quả của những mối quan hệ không tên

Dù ngày càng có nhiều mối quan hệ không tên nhưng chỉ những ai lỡ dính vào mới biết đau khổ ra sao. Vui vẻ một thời gian mà không tính đến tương lai chỉ là lý thuyết. “Trên tình bạn, dưới tình yêu” như một cuộc chơi mà kẻ nào có tình cảm trước thì sẽ thua cuộc mà hậu quả là những tổn thương tâm hồn nặng nề. Yêu không ghen thì vui đấy nhưng yêu mà không có tư cách ghen như một thứ acid ăn mòn cảm xúc từng ngày.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: “Khi còn trẻ, người ta dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời”. Tìm đến mối quan hệ không tên khiến ta mất đi nhiều cơ hội hơn là bỏ lỡ những thứ tốt đẹp trong mơ. Để rồi khi “trải qua biết bao cuộc tình, bỗng nhìn lại, không còn ai đứng bên ta”.

  • 3261
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
326
Ducky
Ducky2 năm trước
Trốn Tìm

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)