logo-maybe-vn
Mở app
Lexi Han
Lexi Han2 năm trước
Fashion

Thierry Mugler - người đem sự “kỳ dị” đến với Haute Couture

Manfred Thierry Mugler - nhà thiết kế người Pháp có tầm nhìn xa trông rộng, người đã định hình cả ngành công nghiệp thời trang những năm 1980 và đứng sau một số trang phục nổi bật và mang tính biểu tượng nhất trong những thập kỷ qua. Không chỉ đơn thuần là một cái tên trên một chai nước hoa, nhà thiết kế “tài năng khủng khiếp” này còn là một trong những nhà thiết kế có ảnh hưởng nhất thế giới trong suốt hai thập kỷ - và hơn thế nữa.

Mugler sinh năm 1948 tại Strasbourg, Pháp. Ông được rèn giũa tài năng sân khấu khi còn nhỏ, khi theo học múa ba lê năm 9 tuổi và sau đó tham gia Nhà hát Opera Quốc gia Rhine năm 14 tuổi.

Ở tuổi 20, sau một thời gian chính thức theo học thiết kế nội thất tại Trường Nghệ thuật Trang trí Strasbourg và chuyển đến Paris làm việc tự do cho nhiều nhà thiết kế thời trang khác nhau, Mugler đã tạo ra bộ sưu tập đầu tiên của mình. Đó là năm 1973 và ông gọi bộ sưu tập này là ‘Café de Paris’. Các thiết kế trong bộ sưu tập đều rất tinh nghịch, phóng khoáng với cầu vai rộng phổ biến thời bấy giờ, nhưng thêm vào một chút trẻ trung, thành thị giống như những nhà thiết kế cùng thời với ông là Claude Montana và Azzedine Alaïa.

Năm 1978, Mugler mở cửa hàng đầu tiên ở Paris và sau đó ông đã làm việc chăm chỉ trong suốt những năm 80 để xây dựng đế chế của mình. Có được một đội ngũ mạnh mẽ gồm những siêu mẫu nổi tiếng và những người ủng hộ bao gồm Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell, George Michael và thậm chí cả RuPaul, vào những năm 1990, các sản phẩm của Mugler đã được bán rộng rãi trên toàn cầu: từ Browns ở London đến Saks ở Đại lộ số 5. Vào năm 1992, ông đã tạo ra bộ sưu tập Haute Couture đầu tiên của mình theo yêu cầu của Chambre Syndicale de la Haute Couture của Pháp. Và từ đó, danh tiếng của Mugler ngày càng lên cao.

Được coi là 'người đàn ông của tương lai', Thierry Mugler đã biến những người phụ nữ bình thường và siêu mẫu thành những sinh vật phi thường và đáng kinh ngạc đến từ thế giới khác. Ông không ngại sử dụng những chất liệu khó nhằn như nhựa PVC để đem vào những thiết kế “ngoài hành tinh” của mình. Phong cách đặc trưng của Mugler dựa nhiều vào biểu tượng của chủ nghĩa tôn sùng tình dục, và những người mẫu của ông thường giống với những người thống trị, từ đôi giày gót cao chót vót và những thiết kế với đường cong ôm sát người cho đến những phụ kiện như áo corset cổ và áo cưỡi ngựa. Mugler thường xuyên tạo ra những ảo mộng về tình dục hay gợi ra những gì quyến rũ nhất của người phụ nữ từ thiết kế của mình.

Mugler thường may quần áo bằng da và cao su, một số làm cho người mặc giống như những con côn trùng khổng lồ được lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng. Những bộ trang phục ít mang tính sân khấu của ông, chẳng hạn như những bộ suit may đo riêng đầy màu sắc, cũng rất được yêu thích, đặc biệt là vào những năm 1980.

Mugler đã rời nhãn hiệu cùng tên của mình vào năm 2003, nhưng vẫn tiếp tục tạo ra những bộ trang phục và set đồ cho những buổi biểu diễn sân khấu như Cirque du Soleil và chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 'I Am ...' của Beyoncé. Vào năm 2019, sau khi nghỉ hưu, ông vẫn có được tiếng vang khi thiết kế bộ trang phục “ướt át” cho Kim Kardashian trong sự kiện Met Gala, và làm nên lịch sử thời trang bằng cách tận dụng ba bộ trang phục lưu trữ ấn tượng cho Cardi B cho giải Grammy - nơi cô trở thành người phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng giải Album Rap xuất sắc nhất.

Kim Kardashian
Kim Kardashian
Cardi B
Cardi B

Mặc dù Thierry Mugler đã qua đời ở tuổi 73 vào tháng 2 vừa qua, nhưng những di sản mà ông để lại sẽ mãi ghi dấu ấn trong lòng các tín đồ thời trang.

  • 3095
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
202
Lexi Han
Lexi Han2 năm trước
Fashion

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)