logo-maybe-vn
Mở app

The Rope Curse - Phim kinh dị chất lượng từ xứ Đài

The Rope Curse 2 (2020) là phần phim tiếp theo được Netflix mua lại làm nội dung original trên nền tảng sau khi nhận ra tiềm năng của phim. Nó có liên quan một chút đến phần 1 nhưng bạn không nhất thiết phải xem phần trước mới hiểu.

Thòng Lọng Ma 2 sẽ xoay quanh thế lực ác ma là quỷ sư phụ từ Thái Lan, vào đất Đài Loan thông qua bọn buôn lậu chất trắng. Lời nguyền của con quỷ này rất đáng sợ và dai dẳng, nó sẽ thắt cổ nạn nhân và bất kỳ ai tiếp xúc với xác, đồ vật của nạn nhân đều bị ám. Cứ thế lời nguyền lan truyền như dịch bệnh.

Nhân vật chống lại quỷ sư phụ là những con người mang “thiên mệnh”, họ có Chung Quỳ - một vị thần trong Đạo giáo có khả năng trừ ma diệt quỷ - đi theo phù hộ và thực hiện sứ mệnh trừ tà giúp người. The Rope Curse 2 không chỉ xoay quanh câu chuyện con quỷ, mà còn là mối quan hệ giữa người và người. Các nhân vật đối mặt không chỉ với quỷ sư phụ mà cả bóng tối bản thân, họ phải gạt qua nỗi sợ, mặc cảm mới có thể đủ mạnh mẽ chống lại thế lực tà ác thật sự.

Đây cũng là điều khiến mình thích Rope Curse 2, khai thác nội tâm nhân vật và mối quan hệ của họ, khiến bộ phim có tính người. Ta có thể cười nhạo nhân vật ngốc nghếch khi cứ thấy những hiện tượng kỳ lạ là lao vào. Thế nhưng, những việc phi lý ấy diễn ra do nhân vật quan tâm lẫn nhau, Giai Mẫn lo lắng cho dì - người thân duy nhất, nên cứ đuổi theo dù bà bị nhập. Giai Mẫn mồ côi từ nhỏ và luôn dằn vặt rằng đó là lỗi do mình, làm sao cưỡng lại được tiếng gọi của phụ thân phụ mẫu? Nếu con người không quan tâm lẫn nhau, làm sao có sự hy sinh giúp đánh bại con quỷ, lẫn truyền nghề cho thế hệ sau.

Do đó, The Rope Curse 2 là một phim kinh dị không hề hời hợt. Ê kíp của đạo diễn Liệu Sĩ Hàn dường như rất tôn trọng văn hóa dân gian, nghi lễ truyền thống chính trong phim như điệu múa Chung Quỳ được thể hiện nghiêm túc, tạo cảm giác long trọng. Nhờ vậy mới truyền tải thêm một thông điệp nữa về thái độ của xã hội hiện đại với tín ngưỡng dân gian, qua việc nhân vật nổi tiếng Internet Hôi Hùng xăm xăm đi vào quay phim nghi lễ, hay cách anh này đào bới hiện tượng siêu nhiên nhằm câu view. Những hành vi vô ý thức này sớm muộn gì cũng gây hậu quả.

Đài Loan vốn làm phim tốt, nhưng mảng phim kinh dị Đài thì mình mới khám phá năm nay nên khá bất ngờ và thích thú. Sắp tới sẽ có nhiều bài review phim Đài nữa, các bạn hãy đăng ký theo dõi Newsletter của Maybe để nhận được thông tin bài viết nhé.

  • 2971
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
237

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)