logo-maybe-vn
Mở app
INVME
INVME2 năm trước
Showbiz

Rapper nhí 13 tuổi trong 'SMTM10' gây shock vì bạo lực học đường, nạn nhân ám ảnh không dám đi học

Mới đây một nguồn tin cho hay A (13 tuổi), từng tham gia Show Me The Money 10 đã bị Uỷ Ban BLHĐ kỉ luật vào năm ngoái. Tuy nhiên phía A đã giải thích rằng đó chỉ là một tranh cãi nhỏ và không có chuyện BLHĐ.

Rapper nhí A, người được cho là đã BLHĐ bạn học trong một thời gian dài
Rapper nhí A, người được cho là đã BLHĐ bạn học trong một thời gian dài

A BLHĐ bạn trong suốt 6 tháng, dùng bút chì đ.â.m vào đùi bạn.

Theo thông báo của Uỷ ban BLHĐ ở một trường tiểu học tại quận Gangseo, Seoul do trang Money Today thu thập được, A đã nhận mức kỉ luật số 1 (viết thư xin lỗi nạn nhân) và mức kỉ luật số 3 (hoạt động tình nguyện trong trường) vào tháng 11 năm ngoái.A bị phát hiện đã bạo lựo ngôn ngữ và hành hung nạn nhân B trong ít nhất 6 tháng.

Vào ngày 21/3 năm ngoái, B khai rằng đã phải nghe những ngôn từ xúc phạm từ A như: “mày sống dưới đáy xã hội”, “nhà mày nghèo kiết xác”, “‘mày là con một vì mẹ mày bê đê”, “mày ích kỉ vậy là do mẹ mày không dạy tử tế.” B vì tỏ ra bất bình với những lời này nên đã bị A đánh vào những vùng quan trọng. 

B cho biết A đã đánh vào đầu và chân mình. Tuy nhiên A khẳng định mình chỉ dùng bút chì đâm vào đùi B khi đi ngang qua và phủ nhận hành vi đấm vào đầu. Hành vi quấy rối tình dục cũng được đề cập trong thông báo. A được cho là đã quấy rối tình dục B bằng hành vi nặn đất sét hình cơ quan sinh dục. B cũng cho rằng khi mình đang tiểu tiện, A đã tiếp cận và đùa cợt mình. B cáo buộc A thậm chí còn sờ và bóp ngực nhưng không được uỷ ban chấp nhận vì không có bằng chứng.

A cũng bị nghi ngờ đã tung tin đồn thất thiệt rằng: “B xấu tính và có tính cách kì quặc”. Cũng có người nghi ngờ rằng A đã lấy trộm sách giáo khoa và giày của B mà không trả lại. B không thể đi học từ tháng 10 năm ngoái cho đến khi tốt nghiệp do bị A BLHĐ. Ngay cả khi đã vào cấp hai, anh ấy vẫn không thể đi học do vẫn còn tổn thương.

Phía A: “Tính cách của con trai tôi không phải như thế”

Phụ huynh của A đưa ra quan điểm rằng “câu chuyện đó là vô căn cứ”. Phụ huynh của A khẳng định sở dĩ con trai nhận tội là vì muốn nhanh chóng khép lại vụ án chứ cháu nhà mình không làm sai điều gì.Ông tiếp tục khẳng định con trai mình không thích đánh nhau, A nghĩ rằng xin lỗi sẽ giải quyết được vấn đề và phía nạn nhân đang lợi dụng lời kể của con trai để làm vấn đề leo thang.

Phía A nhấn mạnh B cũng từng bị kỉ luật vì hành vi hành hung. Ngày 21/3 năm ngoái, sau khi nghe những lời lăng mạ của A, B được xác nhận là đã đá vào mặt và đùi. Theo đó B nhận mức kỉ luật số 1 (viết thư xin lỗi) và số 2 (cấm trả đũa nạn nhân)

.Phụ huynh của A cho biết: "Vụ việc này rốt cuộc là lỗi của cả hai bên. Chúng tôi đã gặp nạn nhân ngay từ đầu và cố gắng bày tỏ lời xin lỗi, nhưng cha mẹ nạn nhân đã từ chối xin lỗi. Bây giờ lại tới tận mức độ này thì thật đáng ghét. Vụ án vốn đã được kết luận từ năm ngoái rồi mà vẫn còn lôi lên như vậy."

A đã tạo dựng được tên tuổi với 'Show Me the Money 10', phát sóng vào tháng 10 năm ngoái. Ngay từ khi mới 13 tuổi, A đã chứng tỏ khả năng của mình bằng cách tiến vào vòng digital. Sau đó, A xuất hiện trong các cuộc thi rap như 'Drop the Bit' và 'Bangguseok Rapper', nhưng tất cả đều bị loại.

  • 2311
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
652
INVME
INVME2 năm trước
Showbiz

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)