logo-maybe-vn
Mở app
Chloe Li
Chloe Li2 năm trước
Fashion

Marc Bohan, người gắn bó lâu dài nhất với nhà mốt Dior

Kể từ khi Dior được thành lập vào năm 1946, nhà mốt đã trải qua nhiều đời kế nhiệm sau sự ra đi của nhà thiết kế huyền thoại Christian Dior. Hầu hết những nhà thiết kế đều chỉ phục vụ trong vài năm, nhưng Marc Bohan, giám đốc sáng tạo thứ 3 của hãng thì không. Ông là người đã dẫn dắt Dior từ năm 1961 đến tận 1989. Trong gần 3 thập kỉ, Marc đã cho ra đời không ít bộ sưu tập tuyệt vời và được làng thời trang ca tụng cho đến ngày nay. 

Yêu thích thời trang từ khi còn nhỏ, Marc đã học kỹ năng may vá từ mẹ mình, một người thợ làm nón. Khi lớn lên, ông vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê thời thơ ấu và có công việc đầu tiên tại Piguet, nơi ông làm suốt 4 năm liên tiếp. Năm 1949, ông làm trợ lý cho Molyneux. 5 năm sau, ông được mời làm việc tại Jean Patou để thiết kế các bộ sưu tập haute couture. Với nhiều năm kinh nghiệm, cơ duyên của Marc với Dior cuối cùng cũng đến. Ông đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành tại London trước khi tiếp bước Yves Saint Laurent trong công việc thiết kế trưởng và giám đốc sáng tạo vào năm 1960. 

Trong quãng thời gian gắn bó, Marc đã nắm bắt được phong cách của nhà mốt và đệm thêm vào đó là sự lãng mạn, tinh tế cùng tinh thần trẻ trung mà thời trang cao cấp thiếu vắng. Sử dụng các loại vải sang trọng và gìn giữ nghề thủ công tinh xảo của nhà mốt, Marc Bohan đã tạo ra những bộ quần áo dễ mặc. Không phải là những kiểu thời trang sẽ gây sốc cho người nhìn mà đó là những bộ quần áo mang nét đẹp cổ điển, gợi nhắc đến những năm 1920. 

Bộ sưu tập để lại dấu ấn sâu sắc nhất trong lòng giới mộ điệu phải kể đến là “Slim Look”. Trong đó, Marc đã vẽ lên hình dáng mảnh mai, trẻ trung với cầu vai mềm, hông phẳng và đường viền dài đến đầu gối. Tương tự như “New Look” của Christian Dior, “Slim Look” cũng sở hữu vẻ thanh lịch thường thấy nhưng được cải tiến để người phụ nữ có thể cử động linh hoạt, phù hợp với lối sống năng động đang thay đổi ở thời điểm bấy giờ.

Có thể bạn chưa biết, Marc Bohan còn là nhà thiết kế đứng sau hoa văn monogram nổi tiếng của Dior, Dior Oblique. 

Cửa hàng thời trang Dior Monsieur được bao phủ bởi họa tiết Oblique vào tháng 9/1974
Cửa hàng thời trang Dior Monsieur được bao phủ bởi họa tiết Oblique vào tháng 9/1974

Có thể nói, tuy Marc không nổi tiếng như Yves Saint Laurent và cũng chẳng thơ mộng hào nhoáng như John Galliano nhưng điều ông để lại cho Dior là một vẻ đẹp tối giản, vượt thời gian và đúng chất Parisian Chic. 

(Nguồn: Vogue, Harper's Bazaar, L'Officiel, Catwalk Yourself, Synapse)

  • 2393
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1433
Chloe Li
Chloe Li2 năm trước
Fashion

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)