logo-maybe-vn
Mở app

COVID cướp đi sinh mạng của 1 triệu người Mỹ

Con trai và con gái ôm lấy cha mình, một bệnh nhân mắc bệnh coronavirus (COVID-19) trong khu ở  ...
Con trai và con gái ôm lấy cha mình, một bệnh nhân mắc bệnh coronavirus (COVID-19) trong khu ở ...

Mỹ hiện đã ghi nhận hơn 1 triệu ca tử vong do COVID-19, theo thống kê từ worldmetter, vượt qua một cột mốc không thể tưởng tượng được, hai năm sau khi những ca bệnh đầu tiên xuất hiện và các chủng mới liên tục biến đổi.

Con số 1 triệu là một lời nhắc nhở rõ ràng về nỗi đau buồn và mất mát đáng kinh ngạc do đại dịch gây ra, đến nay vẫn ám ảnh trong tâm trí của nhiều người. Con số cũng cũng cho thấy cứ 327 người Mỹ thì 1 người tử vong vì Covid-19. Số lượng người đã tử vong vì Covid-19 của Mỹ nhiều hơn toàn bộ dân số của San Francisco hoặc Seattle.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy các thi thể được chôn cất trên Đảo Hart của New ,  ...
Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy các thi thể được chôn cất trên Đảo Hart của New , ...

Vào thời điểm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, loại virus này đã cướp đi sinh mạng của 36 người ở Mỹ. Trong những tháng sau đó, loại virus chết người lây lan như cháy rừng, tìm đến mảnh đất màu mỡ ở các khu đô thị đông dân cư như thành phố New York và sau đó đến mọi ngóc ngách.

Đến tháng 6 năm 2020 , số người chết của Mỹ đã vượt qua tổng số người chết của quân đội nước này trong Thế chiến thứ nhất và vượt quá thiệt hại của quân đội Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ hai vào tháng 1 năm 2021 khi có hơn 405.000 ca tử vong được ghi nhận.

Căn bệnh làm cả thế giới chao đảo, với 6,7 triệu ca tử vong được xác nhận trên toàn cầu. Con số thực sự, bao gồm cả những người chết vì COVID-19 cũng như những người thiệt mạng do hậu quả gián tiếp của đợt bùng phát, có thể lên tới gần 15 triệu người, WHO cho biết. 

Các quan tài tại nhà tang lễ Gerard J. Neufeld trong đợt bùng phát dịch bệnh coronavirus ngày 4 ...
Các quan tài tại nhà tang lễ Gerard J. Neufeld trong đợt bùng phát dịch bệnh coronavirus ngày 4 ...

Một số hình ảnh gắn liền với cái chết COVID mãi mãi khắc ghi trong tâm trí người Mỹ: những chiếc xe tải đông lạnh đóng bên ngoài bệnh viện chở đầy xác chết; bệnh nhân được đặt nội khí quản trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt; các bác sĩ và y tá kiệt sức chống chọi với từng đợt virus.

Hàng triệu người Mỹ háo hức xắn tay áo để tiêm vaccine COVID sau khi việc phân phối bắt đầu vào cuối năm 2020. Đến đầu năm 2021, loại virus này đã cướp đi sinh mạng của 500.000 người Mỹ.

Mọi người tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại một điểm tiêm chủng hàng loạt ở Trung tâm Tổ chức Sự  ...
Mọi người tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại một điểm tiêm chủng hàng loạt ở Trung tâm Tổ chức Sự ...

Cùng thời điểm tháng Giêng năm đó, trung bình mỗi ngày có nhiều người tử vong vì COVID-19 hơn số người thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001.

COVID-19 săn đuổi người già và những người có mắc bệnh nền, nhưng nó cũng không phụ lòng những thanh niên khỏe mạnh, giết chết hơn 1.000 trẻ em. Các nhà nghiên cứu ước tính 213.000 trẻ em Mỹ đã mất ít nhất một cha mẹ hoặc người chăm sóc chính trong đại dịch.

Lila Blanks khóc trước quan tài của chồng, Gregory Blanks, 50 tuổi, người đã chết vì ở San Mỹ 1 ...
Lila Blanks khóc trước quan tài của chồng, Gregory Blanks, 50 tuổi, người đã chết vì ở San Mỹ 1 ...

Trong khi ẩn náu ở các thành phố lớn, coronavirus cũng đã tàn phá các cộng đồng nông thôn với khả năng tiếp cận chăm sóc y tế hạn chế.

Đại dịch có tác động không cân xứng đến cộng đồng bản địa và cộng đồng da màu. Nó ảnh hưởng nặng nề hơn khi mọi người sống trong môi trường tập trung đông đúc, chẳng hạn như nhà tù, và toàn bộ gia đình đều có thể bị mắc phải. Nó phơi bày sự bất bình đẳng đã ăn sâu vào xã hội Mỹ và tạo ra một làn sóng thay đổi ảnh hưởng đến hầu hết các khía cạnh của cuộc sống ở Mỹ.

Với mối đe dọa COVID-19 lắng xuống sau làn sóng Omicron vào mùa đông năm ngoái, nhiều người Mỹ đã bỏ khẩu trang và trở lại văn phòng trong những tuần gần đây. Các nhà hàng và quán bar một lần nữa chật kín khách quen, và sự chú ý của công chúng đã chuyển sang lạm phát và những lo ngại về kinh tế.

Nhiều người Mỹ đã bỏ khẩu trang nơi công cộng
Nhiều người Mỹ đã bỏ khẩu trang nơi công cộng

Nhưng các nhà nghiên cứu vẫn đang nghiên cứu thêm một làn sóng khác khi virus tiếp tục biến đổi.

"Không có nghĩa là nó đã kết thúc", chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết tại một sự kiện gần đây. "Chúng tôi vẫn đang trải qua một đại dịch toàn cầu."

THEO DÕI TIÊU CHUẨN

Con số chính xác của đại dịch có thể không bao giờ thực sự được biết. Một số người đã chết trong khi nhiễm bệnh chưa bao giờ được xét nghiệm và không xuất hiện trong dữ liệu. Những người khác, trong khi mắc COVID-19, có thể đã chết vì một lý do khác, chẳng hạn như ung thư, nhưng vẫn được tính.

CDC Mỹ ước tính rằng 1,1 triệu ca tử vong là con số vượt mức đã xảy ra kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2020, chủ yếu là do COVID. Tử vong vượt mức là sự gia tăng tổng số người chết, do bất kỳ nguyên nhân nào, so với các năm trước.

  • 2929
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
671

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)